Đoàn công tác bộ GD&ĐT tại Lạng Sơn đề nghị chấm thẩm định một số bài Ngữ văn

Đoàn công tác bộ GD&ĐT tại Lạng Sơn đề nghị chấm thẩm định một số bài Ngữ văn

Thứ 6, 20/07/2018 | 19:33
0
"Để có cơ sở kết luận chính xác, chúng tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài tự luận môn Ngữ văn", đại diện bộ GD&ĐT lên tiếng khi đang làm việc tại Lạng Sơn liên quan tới nghi vấn điểm cao bất thường tại tỉnh này.

Sau một ngày làm việc tại sở GD&ĐT Lạng Sơn liên quan tới nghi vấn 35 bài thi có điểm số cao bất thường tại tỉnh này được chia sẻ rộng rãi những ngày qua, 17h30 ngày 20/7, đoàn công tác của bộ GD&ĐT do TS.Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng cục Quản lý Chất lượng (bộ GD&ĐT) làm trưởng đoàn đã rời Sở.

Theo TS. Hồng, phía Bộ sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ chi tiết, quy trình của quá trình thi và tổ chức thi. Đoàn đã tập trung rà soát cơ bản và mới rà soát cơ học.

"Để có cơ sở kết luận chính xác, chúng tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài tự luận môn Ngữ văn và chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới, sẽ đợi lãnh đạo bộ GD&ĐT duyệt, chi tiết sẽ thông báo sau", TS. Sái Công Hồng nói. 

Tin nhanh - Đoàn công tác bộ GD&ĐT tại Lạng Sơn đề nghị chấm thẩm định một số bài Ngữ văn

TS. Sái Công Hồng.

Nói về buổi họp báo công bố kết quả, ông Hồng thông tin hiện đoàn công tác đang đề nghị xin ý kiến của bộ GD&ĐT và sẽ có ý kiến sau.

Như vậy, đến thời điểm này những nghi vấn dư luận về điểm thi của 35 thí sinh là chiến sĩ cơ động tại Lạng Sơn vẫn chưa có kết luận chính thức.

Trước đó như thông tin đã đưa, trong khi sự việc 330 bài thi tại tỉnh Hà Giang bị can thiệp để nâng điểm đang gây bức xúc trong dư luận xã hội thì tại Lạng Sơn một danh sách 35 thí sinh có điểm cao bất thường cũng đang được ban Chỉ đạo thi tỉnh ráo riết rà soát.

Theo đó, một bảng điểm trong đó có danh sách khá rõ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch sử) của 35 thí sinh được cho là đã dự kỳ thi THPT tại Lạng Sơn năm 2018 với điểm cao bất thường khi số lượng điểm trên 8 và 9 tại hai môn Ngữ văn và Lịch sử cao đột biến. Điều này đã khiến dư luận hết sức bất ngờ và tỏ ra nghi vấn chất lượng.

Bộ GD&ĐT sẽ cho chấm thẩm định môn Ngữ Văn

Nguyễn Huệ

Sáng mai (21/7), chính thức công bố kết quả kiểm tra điểm thi ở Lạng Sơn

Thứ 6, 20/07/2018 | 15:34
Lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng mai (ngày 21/7) sẽ công bố thông tin rà soát điểm thi nghi cao bất thường ở tỉnh này.

Clip: Bộ GD&ĐT lên tiếng sau hơn nửa ngày làm việc ở Lạng Sơn

Thứ 6, 20/07/2018 | 12:09
Liên quan tới nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Lạng Sơn, đại diện bộ GD&ĐT cho hay, tới thời điểm hiện tại, đoàn vẫn đang rà soát theo quy trình của tổ công tác và sẽ cố gắng trả lời sớm nhất để tạo sự yên tâm cho các cháu cũng như dư luận.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.