Xử nghiêm nhà xe nhồi nhét, 'chặt chém' khách

Xử nghiêm nhà xe nhồi nhét, 'chặt chém' khách

Thứ 6, 20/01/2017 | 16:15
0
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong chất lượng dịch vụ xe khách và xử lý nghiêm khắc tình trạng bến "cóc", xe "dù", nhồi nhét, "chặt chém" khách,...

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh thành trên cả nước đều mong muốn được về quê sum vầy đầm ấm bên gia đình. Tuy nhiên, ai cũng có chung nỗi lo nhà xe nhồi nhét khách, tăng giá vé.

Để giảm áp lực cho người dân vé tàu xe, máy bay, về quê đón Tết Nguyên Đán 2017, năm nay các đơn vị vận tải, ngành đường sắt, các hãng hàng không đều có chương trình mở bán vé sớm, với nhiều mức vé.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện. Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác vận tải, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) dịp trước và sau Tết.

Xã hội - Xử nghiêm nhà xe nhồi nhét, 'chặt chém' khách

 Xử lý nghiêm nhà xe "nhồi nhét" "chặt chém" khách.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong chất lượng dịch vụ xe khách và xử lý nghiêm khắc tình trạng bến "cóc", xe "dù", bắt khách dọc đường, nhồi nhét, "chặt chém" khách,...

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) và các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên công tác bảo đảm trật tự ATGT, phục vụ vận tải trong dịp nghỉ Tết, phòng khi có diễn biến đột xuất hoặc tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, Bộ GTVT và các cơ quan chức năng có biện pháp chỉ đạo khắc phục, xử lý kịp thời.

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ Phan Thị Thu Hiền, qua dự báo, đánh giá sơ bộ, lưu lượng hành khách dịp Tết năm nay sẽ không tăng nhiều so với năm trước. Nghỉ Tết Nguyên đán ngắn hơn, trong khi lĩnh vực hàng không, đường sắt ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách, giảm tải cho đường bộ, vấn đề tàu xe, vận tải dịp Tết sẽ bớt căng thẳng hơn.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải Tết như chèn ép, sang nhượng hành khách, tăng giá vé trái quy định; không để hành khách không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển.

Đồng thời, Bộ GTVT, Bộ Công an, Ủy ban ATGT quốc gia và UBND các địa phương công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông số điện thoại "đường dây nóng" để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về vận tải hành khách và tình hình trật tự, ATGT; kịp thời chỉ đạo, phối hợp các bộ, ngành và chính quyền địa phương giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn giao thông; lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, ATGT tại các địa phương, địa bàn trọng điểm,...

 
   

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.