Bộ GTVT kiểm tra 26 nhà thầu: Nhiều 'ông lớn' lọt 'danh sách đen'

Bộ GTVT kiểm tra 26 nhà thầu: Nhiều 'ông lớn' lọt 'danh sách đen'

Thứ 3, 31/05/2016 | 09:04
0
Theo các chuyên gia, việc bộ GTVT đánh giá 26 nhà thầu chưa đạt chuẩn là hành động tích cực để chấn chỉnh lại các nhà thầu, đặc biệt là các "ông lớn" trong ngành xây dựng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc bộ GTVT "điểm danh" 26 nhà thầu chưa đạt yêu cầu, trong đó có một số "đại gia" trong lĩnh vực xây dựng cơ bản hệ thống giao thông cơ sở sử dụng nguồn ngân sách công, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Thụ, Nguyên giám đốc trung tâm tư vấn phát triển GTVT, viện Quy hoạch và quản lý GTVT cho biết rất ủng hộ việc này.

Theo PGS Thụ, việc thiếu sót trong quá trình thi công các công trình, đặc biệt là các công trình lớn thì không tránh khỏi, tuy nhiên thiếu sót thường xuyên thì không chấp nhận được.

Ông Thụ dẫn chứng, việc chậm huy động vốn là một tiêu chí đánh giá, nhưng lại là tiêu chí rất quan trọng để nói lên năng lực của nhà thầu. Bởi lẽ, giao một công trình cho một nhà thầu thiếu năng lực về huy động vốn thì việc công trình chậm tiến độ khả năng rất cao chứ chưa bàn đến việc chất lượng công trình có đảm bảo hay không.

Kinh doanh - Bộ GTVT kiểm tra 26 nhà thầu: Nhiều 'ông lớn' lọt 'danh sách đen'

Danh sách 26 nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu mà bộ GTVT mới "điểm danh"

“Câu hỏi đặt ra, tại sao không huy động được vốn, trong khi đăng ký hồ sơ dự thầu lại đảm bảo là có đủ khả năng, liệu anh có dám cho một người vay tiền khi biết người này không có khả năng trả nợ hay không?

Tương tự với một công trình giao thông, dù lớn hay nhỏ, đơn vị thầu không có đủ vốn để ứng trước và thi công thì ai dám đảm bảo công trình hoàn thành tốt, đúng thời hạn? Việc xử phạt với các vi phạm này đương nhiên có trong các bản hợp đồng, quy định rõ ràng rồi nhưng cũng không thể để việc cứ xử phạt là xong, đến công trình khác lại đâu vào đấy”, PGS Nguyễn Văn Thụ đặt câu hỏi.

Quả thực, chúng ta đã có quá nhiều "bài học đau đớn" từ việc chọn nhà thầu. Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông theo dự kiến phải hoàn thành vào năm 2015, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, cuối tháng 5/2016, dự án này vẫn chưa hoàn tất. Không chỉ đội vốn khủng, công t

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Techcombank Rewards: “Bật” là tặng

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:43
Chỉ cần bật tính năng Techcombank Rewards, mỗi giao dịch của khách hàng đều được tặng điểm để quy đổi thành quà tặng hoặc thành tiền.

DIG "tung chiêu" thu hút cổ đông đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:56
Đối tượng nhận quà là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn DIC Corp.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 22/4: Vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:47
Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, xuống còn 2.376 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh.

Quý I/2024, tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa kỳ vọng

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, bức tranh thị trường thương mại điện tử Việt Nam Quý 1/2024 hiện lên nhiều gam màu tươi sáng.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.