Bộ GTVT lý giải về BOT Tân Đệ hết hạn nhưng vẫn thu phí

Bộ GTVT lý giải về BOT Tân Đệ hết hạn nhưng vẫn thu phí

Thứ 3, 19/06/2018 | 11:03
1
Bộ GTVT cho rằng, trạm BOT Tân Đệ thu phí để hoàn vốn cho dự án xây dựng tuyến tránh Đông Hưng, thời gian thu phí dự kiến 10 năm 3 tháng.

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra tình trạng tài xế gây rối, đập phá, đánh nhân viên trạm BOT Tân Đệ (Vũ Thư, Thái Bình) để phản đối việc thu phí. Qua đó, bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Chính phủ về tình hình tại trạm BOT này.

Bộ GTVT lý giải về BOT Tân Đệ hết hạn nhưng vẫn thu phí

Tài xế đâm xe vào barie trạm BOT Tân Đệ.

Theo đó, bộ GTVT cho rằng, từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều lái xe cố tình không mua vé qua trạm gây ách tắc giao thông, đâm barie, tự ý nhấc barie, đánh nhân viên thu phí. Các lái xe cho rằng, trạm thu phí BOT Tân Đệ đã hết thời gian thu phí từ tháng 5/2018 và việc bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng - thu phí tại trạm Tân Đệ là chưa hợp lý.

Trước tình hình phức tạp, bộ GTVT khẳng định, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức BOT triển khai thực hiện từ năm 2007, tổng mức đầu tư là hơn 710 tỷ đồng.

Dự án đưa vào khai thác từ tháng 7/2012, sử dụng trạm thu phí cầu Tân Đệ để thu phí hoàn vốn. Chủ đầu tư của dự án là công ty CP Tasco. Thời gian thu phí của đoạn tuyến từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ dự kiến 10 năm 3 tháng.

Sau đó, bộ GTVT và nhà đầu tư điều chỉnh theo quy định, ký Phụ lục hợp đồng bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng tháng 10/2016. Tuyến tránh Đông Hưng có chiều dài 6,5km với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng và sử dụng trạm BOT Tân Đệ để thu phí hoàn vốn.

Việc xây dựng tuyến tránh thực hiện theo đề xuất của UBND tỉnh Thái Bình, được HĐND và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thống nhất bằng văn bản.

Thời gian thu phí hoàn vốn cho tuyến tránh Đông Hưng khoảng 3 năm 1 tháng (từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2021). Thời gian thu phí cho toàn bộ dự án (bao gồm cả hạng mục tuyến tránh Đông Hưng) khoảng 11 năm 9 tháng. Bộ GTVT khẳng định chưa hết thời hạn thu phí tại BOT Tân Đệ.

Trước tình hình phức tạp, bộ GTVT đã chỉ đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp cho Công an tỉnh Thái Bình các hồ sơ, tài liệu về những kẻ cố tình phá hoại tài sản, trang thiết bị, lái xe có hành vi cản trở giao thông, các tổ chức, cá nhân có hành vi gây mất trật tự xã hội…

Trước đó, Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của 2 lái xe có những hành vi gây rối tại trạm BOT Tân Đệ là Trần Mạnh Cường (1984, thôn Cộng Hòa, Hưng Hòa, Thái Bình) và Trần Ngọc Trìu (SN 1993, Nô Giang, Đông Hưng, Thái Bình).

Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ những tài xế hành hung nhân viên bán vé tại trạm BOT Tân Đệ. Vụ việc được ghi lại bằng camera an ninh của trạm BOT, Tasco đã trích xuất camera gửi đến cơ quan chức năng.

Thế Anh

Xác định danh tính 2 lái xe gây rối ở trạm BOT Tân Đệ

Thứ 7, 09/06/2018 | 10:01
Những ngày qua, liên tiếp xảy ra tình trạng tài xế gây rối, đập phá, đánh nhân viên trạm BOT Tân Đệ để phản đối việc thu phí. Cơ quan Công an đã xác định được danh tính 2 lái xe có hành vi gây rối.

Bộ GTVT chưa nhận được đề xuất xoá bỏ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Thứ 5, 07/06/2018 | 18:14
Lãnh đạo bộ GTVT cho rằng, trước đây bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng về việc xoá bỏ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Tuy nhiên, Thủ tướng không đồng ý, nên vẫn tiếp tục thu phí.

Không chịu trả phí, tài xế cầm dao chặt barie trạm BOT Tân Đệ

Thứ 5, 07/06/2018 | 18:38
Camera an ninh tại trạm BOT Tân Đệ ghi lại hình ảnh tài xế xe tải không chịu trả phí còn cố tình cầm con dao chặt barie để cho xe đi qua trạm.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.