Dấu ấn lịch sử qua bộ kèn đồng đặc biệt cử hành Quốc ca trong ngày 2/9/1945

Dấu ấn lịch sử qua bộ kèn đồng đặc biệt cử hành Quốc ca trong ngày 2/9/1945

Chủ nhật, 02/09/2018 | 08:00
0
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ một bộ kèn đặc biệt. Bộ kèn từng được sử dụng để tấu bản Quốc thiều đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

73 năm trôi qua kể từ ngày bản “Tuyên ngôn Độc lập” vang lên trên Quảng trường Ba Đình, cho đến nay, bao thế hệ khắc ghi trong tâm tưởng ý nghĩa của mốc son chói lọi, mở ra một nước Việt Nam độc lập. Ít ai biết rằng, khi lá Cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong sự hân hoan, mong đợi của hàng vạn người dân cũng là lúc những âm hưởng hùng tráng của bài Tiến quân ca vang lên.

Sửa 2 nốt nhạc trong bài “Tiến quân ca”

Hiện tại, bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ một bộ kèn đặc biệt. Bộ kèn từng được sử dụng để tấu bản Quốc thiều đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Lúc còn sống, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên - người chỉ huy đội kèn Giải phóng quân tấu bài “Tiến quân ca” trong ngày 2/9/1945 kể rằng, đó là những khoảnh khắc mà ông cùng 75 nhạc công trong ban nhạc Giải phóng quân không thể nào quên. Nó đánh dấu bước ngoặt đi theo cách mạng của ông từ một lính kèn trong đội kèn “Bảo an binh”.

Phần lớn anh em trong ban nhạc Giải phóng quân là những người rời bỏ hàng ngũ địch, gia nhập quân đội cách mạng, được Bộ chỉ huy quân sự Hà Nội giao nhiệm vụ cử Quốc thiều trong lễ Tuyên ngôn Độc lập. Sau khi nhận nhiệm vụ, họ đã trăn trở rất nhiều vì Quốc ca tiêu biểu cho khí phách, hồn thiêng non nước; hơn nữa đây lại là lần đầu tiên chúng ta công bố Quốc ca với toàn dân và thế giới.

Chính trị - Dấu ấn lịch sử qua bộ kèn đồng đặc biệt cử hành Quốc ca trong ngày 2/9/1945

Bộ kèn cử hành Quốc ca ngày 2/9/1945 được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ( Ảnh BTLSQSVN).

Trong những ngày luyện tập, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu đã bàn với nhạc sĩ Văn Cao sửa hai nốt trong bài “Tiến quân ca” để bản nhạc hoàn hảo hơn, xứng đáng là Quốc thiều của nước Việt Nam độc lập. Đó là rút ngắn trường độ của nốt “rê” đầu tiên của chữ “đoàn” và nốt “mi” ở đoạn giữa trong chữ “xác” làm cho bản nhạc khỏe khoắn, trầm hùng hơn. Khi viết tổng phổ, yêu cầu đặt ra phải thể hiện được tính muôn màu, muôn vẻ về chất lượng và âm sắc của các loại nhạc cụ trong dàn nhạc. Tổng phổ viết xong, mọi người trong ban nhạc cảm thấy hài lòng. Cả ngày 1/9 và mấy ngày trước đó, ban nhạc miệt mài luyện tập.

Sáng sớm ngày 2/9, anh em trong ban nhạc đã chỉnh tề trong trang phục soóc kaki, đi giày da, đội mũ ca lô đính quân hiệu, hành quân lên Ba Đình theo đội hình: Đội thông hiệu, đội trống và đội nhạc hơi. Nhận vị trí trước lễ đài, đoàn quân nhạc dàn thành 5 hàng ngang, mặt hướng về lễ đài.

Khi lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên cũng là lúc âm thanh hùng tráng của bản Quốc thiều được tấu bởi bộ kèn đồng gồm 20 chiếc vang lên. Cả quảng trường Ba Đình im lặng xúc động. Trong âm thanh hào hùng trang nghiêm như có tiếng gọi của hồn Nước.

Mệnh lệnh của Tổ quốc vang vọng “Tiến mau ra sa trường, tiến lên! Cùng tiến lên!”. Nhạc điệu mỗi lúc một thúc giục, giống như nhịp đập của trái tim Tổ quốc đang hòa nhịp cùng trái tim mỗi người. Tất cả như bị cuốn hút vào dòng âm thanh có một sức mạnh cổ động thần kỳ - sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của cách mạng.

Chính trị - Dấu ấn lịch sử qua bộ kèn đồng đặc biệt cử hành Quốc ca trong ngày 2/9/1945 (Hình 2).

 Một số loại kèn trong bộ hiện vật mà bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ. (Ảnh: BTLSQSVN).

Bằng chứng sống khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Để biểu đạt được cái hồn của bản “Tiến quân ca”, 75 nhạc công lúc đó đã dồn hết tâm trí vào tiếng nhạc, sử dụng chuẩn xác những chiếc kèn, dưới sự chỉ huy chặt chẽ chính xác của nhạc trưởng. Những tiếng kèn đồng hoành tráng cất lên cùng lời tuyên bố về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầy thiêng liêng và ý nghĩa.

Ngày 18/3/1959, bộ kèn đồng đã được nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên thay mặt cho đoàn Quân nhạc trao tặng cho bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lưu giữ, bảo quản. Bộ kèn có số đăng ký BTQĐ: 2781-K3-79 gồm: Saxo, Temió, Coz, Trompét, Connette... Đã 73 năm trôi qua, bộ kèn đồng ấy là hiện vật đặc biệt tiêu biểu trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

N.Hường – H.Yến

Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Chủ nhật, 02/09/2018 | 13:18
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2018), lãnh đạo các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái Lan đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Không khí Thủ đô Hà Nội trước thềm kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

Thứ 7, 01/09/2018 | 09:27
Không khí của ngày lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9 đang về trên khắp các phố phường của Thủ đô.

Phát huy hào khí của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững

Thứ 7, 01/09/2018 | 09:00
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Bộ trưởng bộ Công an gửi thư khen Công an Bình Định, Phú Yên

Thứ 6, 31/08/2018 | 19:30
Ngày 31/8, Bộ trưởng bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên về việc bắt giữ 1 đối tượng phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Nóng: Bộ Công an khởi tố 2 Giám đốc nhập rác thải vào Việt Nam

Thứ 5, 30/08/2018 | 06:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam các đối tượng nhập khẩu trái phép phế liệu rác thải vào Việt Nam, trong đó có 2 Giám đốc doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.