Bỏ lọt tội phạm, cựu trưởng công an thành phố bị khởi tố

Bỏ lọt tội phạm, cựu trưởng công an thành phố bị khởi tố

Thứ 3, 18/06/2013 | 13:54
0
Hôm qua Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với thượng tá Phan Bá Tài cựu trưởng công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Theo Quyết định khởi tố, ông Tài bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”. Việc làm của ông Tài đã dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm, gây ảnh hưởng đến tính nghiêm minh pháp luật.

Theo điều tra, 5 năm trước Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Nguyễn Tuấn Kiệt cùng 4 người đánh bạc dưới hình thức số đề. Tang vật thu được hơn 24 triệu đồng, 30 phơi đề ngày 9-10/7/2008 ghi số tiền đánh bạc hơn 70 triệu đồng.

Khi bị bắt Kiệt mới 14 tuổi nên công an TP Cao Lãnh xin ý kiến cấp trên chỉ xử lý hành chính đối với Kiệt và người mua số đề. Còn lại 3 người khác sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hình sự về hành vi đánh bạc.

Pháp luật - Bỏ lọt tội phạm, cựu trưởng công an thành phố bị khởi tố

Ảnh minh họa

Nhận thấy đây là vụ việc thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện nên công an tỉnh Đồng Tháp đã trả lời: “Thẩm quyền quyết định thuộc Công an TP Cao Lãnh, đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Ngay sau đó, ông Tài đã bút phê chỉ xử lý hành chính đối với cả 5 người đánh bạc trên.

Vụ việc chỉ bị phanh phui khi Kiệt bị bắt trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng tại một khách sạn ở quận 7 (TP HCM) do đại gia Lê Văn Lùng (38 tuổi, ngụ Cao Lãnh) cầm đầu. Quá trình điều tra nhà chức trách phát hiện dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tại Công an TP Cao Lãnh nên chuyển hồ sơ cho Công an Đồng Tháp và cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Được biết trước đó hai tháng ông Tài nhận quyết định nghỉ hưu, còn điều tra viên liên quan hiện đang công tác tại Công an TP Cao Lãnh.

Vụ việc đang được cơ quan chức trách tiếp tục làm rõ.

Điều 294. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Băng Tâm

  Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Khởi tố thêm 2 cán bộ xã ăn chặn tiền chính sách

Thứ 5, 13/06/2013 | 07:11
Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can Nguyễn Văn Nam - cán bộ tư pháp và Nguyễn Viết Chúc - kế toán xã Cát Văn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố tài xế Fortuner gây tai nạn khiến ba người chết

Thứ 5, 06/06/2013 | 21:09
Công an Phúc Thọ (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Chí–lái xe Fortuner gây tai nạn khiến ba người đi xe máy thiệt mạng chiều 26/5.

MC của VTV Phú Yên 'giả' công an không bị khởi tố

Thứ 5, 06/06/2013 | 08:01
Do muốn ghi lại hình ảnh vi phạm pháp luật giao thông để xây dựng phóng sự phát sóng trên truyền hình. Bất đắc dĩ, Lê Thoại Kỳ - MC của VTV Phú Yên đã “nhập vai” công an để chặn xe trái phép và bị cơ quan chức năng phát hiện.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Bỏ 320 triệu đồng mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên nhận cái kết

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:09
Tại phiên tòa, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.