“Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng

“Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng

Thứ 3, 23/03/2021 | 19:49
0
Hiện trạng tại dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng dài 434m là nơi tập kết rác, vật liệu xây dựng và nguy hiểm rình rập người đi đường.

Video:

Dự án mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng
Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 2).

Tháng 10/2017, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) dài 434 m với điểm đầu nối với phố Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 3).

Dự kiến dự án mở rộng và cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019 sau đó được điều chỉnh đến cuối quý I, đầu quý II năm 2021. Tuy nhiên, ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật đến nay (tháng 3/2021) dự án vẫn ngổn ngang và trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng và những “hố tử thần”.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 4).

Hàng chục cột điện vẫn nằm giữa đường, có những cột điện nghiêng ngả.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 5).

Thậm chí gãy đổ và hệ thống dây điện treo chằng chịt trên đầu người qua lại.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 6).

Vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án ngổn ngang hai bên đường.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 7).

Ngoài ra, vật liệu xây dựng của một số hộ dân cũng để ngay dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 8).

Những “hố tử thần” được che lấp bằng những vật dụng đơn sơ gây mất an toàn đối với người dân.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 9).

Nhiều hố ga, lắp công trên tuyến đường không được che đậy cẩn thận.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 10).

Những thanh sắt nhọn nhô lên sau khi đơn vị thi công di dời một số cột điện.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 11).

Công trình vẫn ngổn ngang chưa được cải tạo xong, khiến cho việc sinh hoạt, đi lại của người dân qua đây rất khó khăn và nguy hiểm.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 12).

Cũng theo người dân xung quanh, bắt đầu từ dịp trước Tết đã không thấy công nhân thi công tại dự án này.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 13).

Chị Hoàng Xuân (42 tuổi, hộ dân kinh doanh trên tuyến đường Vũ Trọng Phụng) cho biết, đến nay tuyến đường này đã thi công được gần 3 năm nhưng dự án vẫn còn dở dang. “Hệ thống cống, điện vẫn chưa xong, mọi thứ đều làm lỡ dở, gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh rất nhiều”, chị nói.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 14).

Những cống bê tông này là do công nhân thi công nhưng không có nắp đậy hoặc đậy bằng những tấm ván rất sơ sài, không đảm bảo an toàn. "Có rất nhiều muỗi xuất phát từ những hố cống gây ra dịch sốt xuất huyết hồi cuối năm ngoái, vì vậy người dân đã phải tự góp tiền thuê thợ xây đến đổ nắp cống chứ không phải do Ban quản lý dự án lấp lại", chị Xuân bức xúc.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 15).

Vào những giờ cao điểm, nhiều phương tiện chen nhau di chuyển, vỉa hè cũng bị chiếm dụng là nơi để xe đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Em Nguyễn Thị Lan Anh (sinh viên trường Đại học Đại Nam) cho hay: "Hầu hết vào những giờ cao điểm chúng em đều không có vỉa hè để đi, các phương tiện xe máy tràn lên vỉa hè để đi mặc dù vỉa hè cũng rất khó đi và nhiều đất đá".

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 16).

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án hiện đang vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng với 3 hộ dân chưa thể di dời bởi chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Dân sinh - “Bộ mặt” nhếch nhác tại dự án mở rộng đường trị giá hơn 360 tỷ đồng (Hình 17).

Tuyến đường Vũ Trọng Phụng nhìn từ trên cao.

Hữu Thắng - Phương Dung

Cao ốc mọc trên "đất vàng": Hiện trạng khu đất 13.000m2 hậu di dời nhà máy May Thăng Long

Thứ 3, 23/03/2021 | 11:17
Khu đất đắc địa nằm trên mặt đường Minh Khai của CTCP May Thăng Long đến nayvẫn còn một toà nhà xây dang dở, với những khối bê tông, sắt thép đã hoen gỉ, nhếch nhác.

Nhìn lại cung thiếu nhi Hà Nội sau gần 60 năm phát triển

Thứ 2, 22/03/2021 | 20:56
Cung thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ) là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ thiếu nhi để học tập, vui chơi, giải trí.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.