Thông tin mới nhất về việc bổ nhiệm 35 cán bộ thời ông Tranh ở TTCP

Thông tin mới nhất về việc bổ nhiệm 35 cán bộ thời ông Tranh ở TTCP

Thứ 6, 04/11/2016 | 17:29
0
Liên quan đến thông tin “bổ nhiệm 35 cán bộ của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh” mà dư luận đang quan tâm, Thanh tra Chính phủ khẳng định, đã bổ nhiệm đúng quy định.

Trước đó, một số cơ quan báo chí thông tin, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kết thúc đợt thanh tra công tác cán bộ tại Thanh tra Chính phủ, trong đó có làm rõ việc ông Huỳnh Phong Tranh - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ trước khi nghỉ hưu đã bổ nhiệm cán bộ cấp vụ, cấp phòng “dồn dập”.

Về thông tin này, Thanh tra Chính phủ khẳng định, đó là nội dung không chính xác, vì Bộ Nội vụ không có Đoàn thanh tra tại Thanh tra Chính phủ như nêu trên.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất về việc bổ nhiệm 35 cán bộ thời ông Tranh ở TTCP

 Thanh tra Chính phủ họp báo Quý III/2016.

Đối với thông tin cho rằng, tại thời điểm trước khi về hưu, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo cấp phòng trong vụ… là không đúng với quy định. Về vấn đề này, theo Thanh tra Chính phủ thì: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị có nội dung “cơ bản không để cấp phòng trong các đơn vị tham mưu thuộc cơ quan Trung ương”.

Thực hiện chủ trương này, tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ đã quy định “Không tổ chức phòng trong vụ. Riêng trường hợp vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn. Bộ trình Chính phủ quyết định số lượng phòng trong vụ tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ”.

Như vậy, các vụ thuộc Bộ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn vẫn được tổ chức cấp phòng.

An ninh - Hình sự - Thông tin mới nhất về việc bổ nhiệm 35 cán bộ thời ông Tranh ở TTCP (Hình 2).

 Quyết định về việc phân công ông Nguyễn Minh Mẫn phụ trách Vụ III của Thanh tra Chính phủ.

Về nội dung: “Đầu tháng 3/2016, ông Huỳnh Phong Tranh ký quyết định số 518 bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Vụ trưởng Vụ III, phụ trách vụ này. Tại thời điểm đó, ông Ngô Văn Cao vẫn đang là Vụ trưởng Vụ III, chưa có quyết định nghỉ hưu, đến tháng 6/2016 ông Cao mới nghỉ hưu. Do đó, tại Vụ III của Thanh tra Chính phủ đã tồn tại câu chuyện Vụ phó “phụ trách” Vụ trưởng trong ba tháng”.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, tại Điều 1 Quyết định số 518/QĐ-TTCP ngày 18/3/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ: “Phân công ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Vụ trưởng Vụ III phụ trách vụ III thay ông Ngô Văn Cao được nghỉ hưu theo Quyết định số 386/QĐ-TTCP ngày 8/3/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, theo Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 518/QĐ-TTCP là quyết định phân công, giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị, không phải là quyết định bổ nhiệm; Quyết định 386/QĐ-TTCP là quyết định ông Ngô Văn Cao được nghỉ hưu từ 1/6/2016. Như vậy, ông Nguyễn Minh Mẫn được giao phụ trách Vụ III thay ông Ngô Văn Cao khi ông Cao được nghỉ hưu từ ngày 1/6/2016.

Ngoài ra, cũng theo Thanh tra Chính phủ, ngày 29/2/2016, ông Ngô Văn Cao có đơn “Đề nghị Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho tôi được nghỉ điều hành từ ngày 1/3/2016 và tạo điều kiện cho tôi được nghỉ phép và bàn giao công việc”.

Xét đề nghị trên của ông Ngô Văn Cao, Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã giao cho ông Nguyễn Minh Mẫn phụ trách Vụ III thay ông Ngô Văn Cao khi ông Cao được nghỉ hưu từ ngày 1/6/2016, đây cũng là cơ sở để ông Cao bàn giao công việc cho ông Mẫn trước ngày 1/6/2016 và nghỉ hưu từ ngày 1/6/2016.

PV

Phó Tổng TTCP: 'Công chức cứ việc giàu lên nhưng Nhà nước phải biết'

Thứ 5, 15/09/2016 | 18:15
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của kiểm soát thu nhập công chức trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, TS. Nguyễn Văn Thanh cho rằng: “Công chức cứ việc giàu lên nhưng Nhà nước phải biết”.

Hậu kết luận TTCP về vi phạm tại Petrolimex: Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 4, 07/09/2016 | 14:53
Chuyên gia kinh tế TS. Ngô Trí Long cho rằng: “Hậu quả của các vi phạm này người tiêu dùng phải lĩnh. Tôi quan tâm đến hậu kết luận của TTCP”.

Bộ Nội vụ có sai sót gì trong luân chuyển Trịnh Xuân Thanh?

Thứ 6, 14/10/2016 | 17:44
Chiều 14/10, tại họp báo định kỳ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã có những trả lời thẳng thắn về sai sót, khuyết điểm của Bộ Nội vụ trong việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh.

Phó Tổng TTCP: 'Công chức cứ việc giàu lên nhưng Nhà nước phải biết'

Thứ 5, 15/09/2016 | 18:15
Nhấn mạnh về tầm quan trọng của kiểm soát thu nhập công chức trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, TS. Nguyễn Văn Thanh cho rằng: “Công chức cứ việc giàu lên nhưng Nhà nước phải biết”.

Hậu kết luận TTCP về vi phạm tại Petrolimex: Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 4, 07/09/2016 | 14:53
Chuyên gia kinh tế TS. Ngô Trí Long cho rằng: “Hậu quả của các vi phạm này người tiêu dùng phải lĩnh. Tôi quan tâm đến hậu kết luận của TTCP”.

Bộ Nội vụ có sai sót gì trong luân chuyển Trịnh Xuân Thanh?

Thứ 6, 14/10/2016 | 17:44
Chiều 14/10, tại họp báo định kỳ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã có những trả lời thẳng thắn về sai sót, khuyết điểm của Bộ Nội vụ trong việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.