Bộ Nội vụ: Tiết kiệm hàng nghìn tỷ khi cắt giảm văn bằng, chứng chỉ

Bộ Nội vụ: Tiết kiệm hàng nghìn tỷ khi cắt giảm văn bằng, chứng chỉ

Thứ 6, 18/06/2021 | 16:59
0
Đây là thông tin được ông Nguyễn Tư Long đưa ra khi nói về việc bộ Nội vừa bãi bỏ một số văn bằng chứng chỉ với đội ngũ công chức hành chính.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của bộ Nội vụ, trả lời câu hỏi của PV về việc bộ Nội vụ vừa bãi bỏ văn bằng chứng chỉ với đội ngũ công chức hành chính, ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng vụ Công chức - viên chức cho biết, liên quan đến ngoại ngữ và tin học, ngày 11/6 bộ Nội vụ đã ban hành thông tư 02, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và dự thi nâng ngạch với công chức hành chính.

Sự kiện - Bộ Nội vụ: Tiết kiệm hàng nghìn tỷ khi cắt giảm văn bằng, chứng chỉ

Toàn cảnh buổi họp báo.

Nói về ý nghĩa của việc này, ông Long cho hay, việc cắt giảm các văn bằng chứng chỉ này nhận được sự hưởng ứng và tán đồng của đại bộ phận dư luận. "Đây là ý nghĩa quan trọng nhất", ông Long nhấn mạnh.

Theo ông Long, chúng ta đang thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, cũng đồng thời phải cắt giảm các thủ tục hành chính, các quy định rườm rà với đội ngũ công chức viên chức, để cắt giảm các văn bản chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, ông Long cũng cho rằng việc cắt giảm các chứng chỉ không có nghĩa là các công chức không cần phải học.

Bộ Nội vụ quản lý theo vị trí việc làm cần thiết và khung năng lực, tương ứng với trình độ nào thì mới phải đáp ứng trình độ như vậy.

Ông Long nói: "Ví dụ ở vị trí không cần tiếng Anh mà vẫn bắt đi học thì dễ dẫn đến hệ quả mua văn bằng chứng chỉ, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả".

Sự kiện - Bộ Nội vụ: Tiết kiệm hàng nghìn tỷ khi cắt giảm văn bằng, chứng chỉ (Hình 2).

Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng vụ Công chức - viên chức thông tin tại cuộc họp.

Theo ông Long, việc cắt giảm văn bằng chứng chỉ cũng giảm hệ quả cho đội ngũ cán bộ công chức phải làm việc không cần thiết.

Nhìn nhận dưới lợi ích kinh tế, ông Long cho biết hiện chưa có tính toán cụ thể nhưng việc cắt giảm văn bằng, chứng chỉ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng. Ông Long nhẩm tính: “Một văn bằng chứng chỉ trung bình có giá 2,5 đến 3 triệu đồng, với đội ngũ công chức lớn, nếu nhân lên có thể tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể thời gian, chi phí xã hội, các vấn đề phức tạp khác trong quá trình đi học…”.

Sự kiện - Bộ Nội vụ: Tiết kiệm hàng nghìn tỷ khi cắt giảm văn bằng, chứng chỉ (Hình 3).

Cắt giảm một số văn bằng, chứng chỉ tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng (Ảnh minh hoạ).

Liên quan đến ý kiến vì sao hiện mới chỉ giới hạn việc cắt giảm văn bằng chứng chỉ đối với công chức hành chính, ông Long cho biết, theo quy định phân cấp, đội ngũ công chức hành chính thuộc quản lý của bộ Nội vụ, còn viêc chức và công chức các chuyên ngành khác thuộc quản lý của các bộ chuyên ngành.

"Bộ Nội vụ có báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo các bộ, khẩn trương rà soát các thông tư, quy định về tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ và tin học để cắt giảm. Các chứng chỉ nghề nghiệp cũng cần được tích hợp và thu gọn nhất", ông Long thông tin.

Đối với các đối tượng đang học các văn bằng chứng chỉ này mà hiện nay có quy định cắt giảm thì xử lý thế nào? Ông Long cho rằng: "Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đáp ứng nhu cầu làm việc là tự thân của người học để nâng cao trình độ, bộ không cấm việc học này. Tuy nhiên, chứng chỉ không còn là điều kiện bắt buộc để đăng ký thi và nâng ngạch".

"Theo tôi, trong thời điểm hiện nay các công chức ở bộ ngành Trung ương nếu không có tin học thì không thể làm được việc, đương nhiên tự thân phải học", ông Long nói thêm.

Thanh Lam

Phá đường dây chuyên làm giả văn bằng, chứng chỉ

Thứ 6, 04/06/2021 | 17:31
Nắm bắt nhu cầu của nhiều người cần văn bằng, chứng chỉ để xin việc làm mà không cần qua đào tạo, các đối tượng đã in ấn, làm giả các loại giấy tờ trên để kiếm lời.

Tạm thời đình chỉ chức vụ Giám đốc Hacinco

Thứ 5, 13/05/2021 | 12:58
Liên quan đến việc vi phạm trong phòng, chống dịch của Giám đốc Hacinco, tổng công ty đã tạm đình chỉ chức giám đốc để điều tra, làm rõ.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Công chức không còn bị "hành"?

Thứ 6, 11/12/2020 | 07:00
Nhiều ý kiến cho rằng, việc bỏ những chứng chỉ tin học, ngoại ngữ sẽ giúp giảm bớt thủ tục rườm rà, hành công chức, viên chức.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.