Bộ Tài chính:

Bộ Tài chính: "Chúng ta sẵn sàng xóa sổ các thương hiệu gian dối như Khải Silk"

Đỗ Thị Huệ
Thứ 3, 26/12/2017 | 06:30
0
Theo bộ Tài chính, thương hiệu doanh nghiệp sau thoái vốn sống được hay không đã có tính toán cụ thể, với những thương hiệu gian dối như Khải Silk sẽ mạnh tay xử lý.

Theo đại diện bộ Tài chính, bước sang năm 2018 sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn ở những doanh nghiệp lớn như Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Tổng công ty điện lực dầu khí (PVoil), các công ty của Tập đoàn Cao su…

“Trong danh mục thoái vốn năm vừa rồi, chúng ta mới thực hiện được với Sabeco, còn Habeco và các doanh nghiệp nằm trong danh mục của SCIC sẽ thực hiện thoái vốn nốt. Sabeco còn 36% cổ phần, nếu thuận lợi chúng ta sẽ thoái vốn tiếp.

Trong năm 2018, để có thể tạo ra những dấu ấn đặc biệt, chúng ta sẽ thực hiện phân bổ đều trong cả năm chứ không phải một thời điểm tập trung như năm vừa qua, dẫn đến tình trạng no dồn đói góp, thị trường nóng bất thường”, đại diện bộ Tài chính cho biết.

Trước những lo ngại về sự tồn tại của thương hiệu Việt sau khi thoái vốn cho doanh nghiệp nước ngoài, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng cục Tài chính doanh nghiệp chia sẻ: “Khi một nền kinh tế hội nhập, quan trọng nhất là luật pháp đưa ra cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước được hài hòa, tạo sự phát triển bền vững, sản phẩm chất lượng cao. Chúng ta sẵn sàng mời gọi các nhà đầu tư đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam, tạo nên những giá trị phát triển bền vững. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẵn sàng xử lý, xóa sổ những thương hiệu gian dối, ô uế như Khải Silk”.

Đầu tư - Bộ Tài chính: 'Chúng ta sẵn sàng xóa sổ các thương hiệu gian dối như Khải Silk'

Bộ Tài chính: Sẵn sàng mạnh tay loại bỏ các thương hiệu gian dối, ô uế như Khải Silk.

Theo đại diện bộ Tài chính, thương hiệu có mất hay không quan trọng nhất là khi ký kết hợp đồng chúng ta phải có những điều kiện cam kết. Nếu thương hiệu của chúng ta tốt thì có sức ảnh hưởng lớn, còn không tốt thì việc giữ lại cũng không có ý nghĩa.

Cũng tại cuộc họp báo chuyên đề bộ Tài chính cuối cùng của năm 2017, vấn đề thương hiệu các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, trong đó có thương hiệu của xưởng phim truyện Việt Nam lại một lần nữa được đặt ra. Theo đại diện bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2017, Bộ cũng đã tổ chức các hội thảo lấy ý kiến về vấn đề này.

Đã có rất nhiều quan điểm được đưa ra. Theo đó, tên thương hiệu phải gắn liền với sản xuất kinh doanh, muốn định giá phải có cơ sở pháp lý. Tên thương hiệu phải được công nhận bởi cục Sở hữu trí tuệ và phải có phương pháp định giá cụ thể, tối thiểu là 2 phương pháp. Nếu thực hiện định giá sai, có thể rút giấy phép của những cán bộ tư vấn và xử lý các cá nhân, đơn vị có liên quan.

“Qua các đợt thoái vốn vừa rồi chúng ta cũng thấy được sự quan tâm của người dân đến việc bán một thương hiệu lớn cho đại gia nước ngoài liệu có giữ được thương hiệu Việt Nam không. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thương hiệu đó phải sống.

Còn nếu thương hiệu không đem lại giá trị gì thì cũng khó. Khi thoái vốn Sabeco, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao cho các bộ, ngành để có những biện pháp làm sao đảm bảo thương hiệu bia Sài Gòn vẫn còn tồn tại”, ông Tiến cho biết thêm.

 

Nghi vấn nhà đầu tư núp bóng trong thương vụ Sabeco, bộ Tài chính nói gì?

Thứ 2, 25/12/2017 | 16:40
Theo bộ Tài chính, thoái vốn ở Sabeco là thương vụ thành công và hợp lệ. Tuy nhiên, sẽ có nhiều vấn đề về kinh nghiệm được rút ra và đề xuất sửa đổi Luật thời gian tới.

Vụ Khải Silk: Hạ thi đua 2 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Thứ 3, 19/12/2017 | 16:50
Liên quan đến vụ Khải Silk bán lụa gắn mác "made in China", lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đã hạ một bậc thi đua năm 2017 với 2 cán bộ thuộc đơn vị này.
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Chủ tịch VNDirect lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư sau sự cố hệ thống bị tấn công

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:09
Ngày 24/3, hacker đã tấn công mã hóa hệ thống công nghệ của VNDirect, dẫn đến nền tảng giao dịch của công ty này bị gián đoạn truy cập.