Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vụ trên 300 tấn cá chết trên hồ Trị An

Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vụ trên 300 tấn cá chết trên hồ Trị An

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 18/05/2019 | 10:33
0
Mới đây, bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản, đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm làm rõ nguyên nhân vụ cá chết trên hồ Trị An.

Ngày 18/5 trước tình hình cá bè trên hồ Trị An, huyện Định Quán, Đồng Nai chết trắng, bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 2285/BTNMT-TCMT, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan, thực hiện các nhiệm vụ nhằm sớm khắc phục tình trạng này.

Tin nhanh - Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vụ trên 300 tấn cá chết trên hồ Trị An

Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc vụ cá chết trên hồ Trị An.

Thứ nhất, Bộ đề nghị Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ban, ngành khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình thiệt hại của các hộ dân nuôi lồng bè; hướng dẫn người dân thu gom, bảo quản số cá đã chết, vệ sinh môi trường nuôi cá lồng bè; lấy mẫu phân tích xác định nguyên nhân cá chết; tổ chức tiêu hủy tránh gây ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, không khí và lan truyền dịch bệnh do cá chết phân hủy.

Thứ hai,Apple-converted-space">  lấy mẫu nước mặt sông La Ngà (hồ Trị An) để đánh giá mức độ ô nhiễm; rà soát các nguồn thải chính thải ra sông La Ngà, ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Thứ ba, xây dựng và tổ chức thực hiện ngay phương án xác định nguyên nhân cá chết, nhất là hiện tượng lặp lại hàng năm (dịp tháng 5/2018 cũng xảy ra hiện tượng cá chết); đặc biệt triển khai ngay các biện pháp cần thiết để không để xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt; Chủ động cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý, khắc phục tình trạng nêu trên cho người dân và các cơ quan báo chí để ổn định tư tưởng, tránh sự hoang mang, lợi dụng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Thứ tư, bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai gửi kết quả về bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/5 để phối hợp xử lý theo quy định.

Như đã phản ánh trước đó, ngày 16/5 cá bè trên hồ Trị An đồng loạt chết. Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra xác định số lượng cá chết trên 300 tấn. Hiện, cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước, cá để tìm ra nguyên nhân cá chết.

Ngành chức năng Đồng Nai vào cuộc điều tra vụ hơn 300 tấn cá bè chết

Thứ 7, 18/05/2019 | 07:23
Hiện tại vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân cá bè chết và cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm nước và xét nghiệm cá.

Gần 400 tấn cá bè chết trắng lòng hồ Trị An

Thứ 6, 17/05/2019 | 19:18
Sau cơn mưa lớn cá bè trên hồ Trị An bất ngờ chết trắng bè khiến người dân bất an lo lắng.

Vụ xuống hầm cá, 1 người chết 4 người nguy kịch: Ngư dân kể lại giây phút hít phải khí độc

Thứ 6, 17/05/2019 | 09:02
Thấy mấy người bốc dỡ cá ngất dưới hầm, anh Đinh Đôn liền nhảy xuống cứu nhưng mùi cá nục bốc lên nồng nặc khiến người đàn ông này khó thở rồi ngất lịm đi.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.