Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn trước ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn trước ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nguyễn Thị Hường
Thứ 6, 03/08/2018 | 17:48
0
Tại phiên họp lần thứ 26 của ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn.

Dự kiến chương trình phiên họp thứ 26 của ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13/8. Theo kế hoạch, vào ngày 13/8, ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, tại phiên họp thứ 26 này, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn.

Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn trong một ngày và vẫn áp dụng hình thức đổi mới từ kỳ chất vấn tại phiên họp lần thứ 22 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề, hỏi không quá 1 phút mỗi lần. Sau đó, người được chất vấn sẽ trả lời ngay câu hỏi của Đại biểu Quốc hội. Câu trả lời không quá 3 phút.

Trong trường hợp Đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời thì thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận như tại phiên chất vấn ở Quốc hội, thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Chính trị - Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn trước ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn trước ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần thứ 26.

Trước đó, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thí điểm chất vấn theo hình thức hỏi nhanh - đáp gọn. Tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 vừa qua diễn ra từ ngày 21/5 – 15/6/2018, Quốc hội đã áp dụng theo hình thức chất vấn và trả lời chất vấn mới này.

Việc đổi mới chất vấn đã được các Đại biểu Quốc hội và cử tri đánh giá rất cao.

Được biết, cũng tại phiên họp này, ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về một số dự án luật như: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); luật Đặc xá; luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); luật Giáo dục (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học…

Phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội, Đài truyền hình Việt Nam để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi, giám sát. Hoạt động này cũng được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng trả lời chất vấn của ĐBQH về Chính phủ điện tử

Thứ 2, 30/07/2018 | 20:42
Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về thực trạng công tác xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay, những vướng mắc, khó khăn và những giải pháp của Chính phủ.

Bộ trưởng Tô Lâm vào Bình Thuận chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự

Thứ 4, 13/06/2018 | 23:21
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận tập trung xử lý vụ kích động, gây rối an ninh, trật tự và chống người thi hành công vụ xảy ra vừa qua tại địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời chất vấn ĐBQH

Thứ 4, 06/06/2018 | 14:49
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm rõ các vấn đề chất vấn của ĐBQH trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội và trực tiếp trả lời chất vấn.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Điều khiển xe chạy dưới tốc độ quy định bị xử phạt thế nào?

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:47
Không chỉ điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định, xe chạy dưới tốc độ quy định cũng có thể bị xử phạt.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.