Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia: Vấn đề Biển Đông không có thắng-thua

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia: Vấn đề Biển Đông không có thắng-thua

Thứ 2, 23/01/2017 | 15:30
0
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cũng nhấn mạnh không có chuyện nước này đi theo xu hướng chọn Mỹ hoặc Trung Quốc làm bệ đỡ trên Biển Đông.

Theo The Star, Malaysia hôm thứ Hai kêu gọi tất cả các bên nên "nhìn xa hơn khái niệm kẻ thắng người thua đầy trẻ con và mệt mỏi" trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin cho biết Kuala Lumpur kiên định và dứt khoát tin rằng những tranh chấp này chỉ có thể được giải quyết thông qua ngoại giao và thông qua các tổ chức đa phương như Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tiêu điểm - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia: Vấn đề Biển Đông không có thắng-thua

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin.

"Chúng ta cần nhìn xa hơn khái niệm mệt mỏi và trẻ con về cái gọi là người chiến thắng và kẻ thua để tiến đến một thực tế đơn giản rằng hòa bình là một viễn cảnh phổ quát và không phải là một trò chơi có tổng bằng 0", ông nói trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn Fullerton 2017.

Ông Hishammuddin chỉ ra rằng đang có một nhu cầu cấp thiết để đạt được tiến bộ về các vấn đề gây tranh cãi lâu dài như Biển Đông.

"Cho dù sự tiến bộ này là tốt hay xấu nhưng nó đang dựa hoàn toàn vào quyết định của các quốc gia trong khu vực và các đối tác bên ngoài của họ", ông nói thêm.

Trước đó giới quan sát cho rằng với vị thế của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương đang suy giảm, trong khi các tranh chấp ở Biển Đông đang trở nên căng thẳng hơn, một số quốc gia đồng minh của Washington như Philippines hay gần đây là Malaysia được cho là đang muốn xích lại gần hơn với Bắc Kinh thông qua các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao.

Nói về điều này, Bộ trưởng Hishammuddin cho biết ông cảm thấy đáng tiếc khi cuối năm ngoái bắt đầu nổi lên xu hướng phân hóa quan hệ đối ngoại ở châu Á-Thái Bình Dương.

"Chúng ta dường như đang buộc phải lựa chọn giữa phương Đông hay phương Tây, giữa Trung Quốc hay Mỹ, giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa dân túy", ông nói.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng điều này đi ngược lại truyền thống đa nguyên độc đáo của châu Á, nơi các nền văn hóa khác nhau, các tôn giáo và tín ngưỡng có thể cùng tồn tại và phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ. Ông cho biết Malaysia sẽ không đi theo xu hướng này mà có sự tự quyết của riêng mình.

"Bảo vệ hòa bình trong thời đại của chúng ta sẽ yêu cầu phải giữ lại và bảo vệ truyền thống này bằng mọi giá".

Nói về quá trình chuyển đổi lãnh đạo hiện tại trên thế giới, người đứng đầu quốc phòng Malaysia nhận định Tổng thống Donald Trump dường như sẽ giảm đi một số cam kết nhất định của Mỹ ở nước ngoài.

"Trong khi chúng ta hy vọng ông ấy sẽ xem xét lại tầm quan trọng của khu vực châu Á Thái Bình Dương đối với an ninh và kinh tế của Mỹ, bản thân ASEAN cũng cần phải những thay đổi với những chính sách gần gũi với các siêu cường thế giới".

Diễn đàn Fullerton 2017 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) do Vương quốc Anh tổ chức và là diễn đàn quan trọng bên lề Đối thoại Shangri-La năm nay.

Đọc thêm>>> Sau 8,200 chuyến tàu khứ hành, cựu phó TT Joe Biden về 'chuyến cuối'

Quốc Vinh

 

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.