Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm Nhật, Hàn củng cố quan hệ đồng minh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm Nhật, Hàn củng cố quan hệ đồng minh

Thứ 5, 26/01/2017 | 10:46
0
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên với hai điểm đến là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo CNN, Đại úy Hải quân Mỹ Jeff Davis, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, chuyến đi thăm sẽ kéo dài 4 ngày và bắt đầu từ ngày 1/2 nhằm “nhấn mạnh cam kết của Mỹ với các đồng minh lâu dài của Washington”.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm Nhật, Hàn củng cố quan hệ đồng minh

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có chuyến thăm nước ngoài chính thức đầu tiên với hai điểm đến là Nhật Bản và Hàn Quốc

Ông Davis cũng nhấn mạnh, chuyến đi nhằm củng cố các quan hệ đồng minh và gọi Nhật và Hàn Quốc là "hai đồng minh quan trọng của Mỹ".

Dự kiến, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gặp các bộ trưởng quốc phòng của hai nước này. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm có nhiều câu hỏi về cam kết của tân Tổng thống Donald Trump với quan hệ các đồng minh.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ, phía Tokyo rất hài lòng với chuyến thăm của ông Mattis.

Giới quan sát dự đoán, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có thể sẽ gửi đi thông điệp đến Trung Quốc và Triều Tiên trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên này.

Ngay sau khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã gửi đi thông điệp muốn tăng cường hơn nữa quan hệ liên minh. Thủ tướng Nhật Bản Abe khẳng định, liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng trong chính sách ngoại giao và an ninh của nước này và đó là nguyên tắc không thể thay đổi.

Ông Abe cũng có ý định tới thăm Mỹ trong thời gian sớm nhất để củng cố liên minh với Chính quyền của Tổng thống Trump. 

Hiện Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang hợp tác khá chặt chẽ trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên cũng như các mối đe dọa tiềm tàng ở châu Á, đặc biệt là chiến lược triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao Thaad ở Đông Á.

Trước đó, tại phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ về việc bổ nhiệm mình, khi được hỏi về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và vai trò của các liên minh với Mỹ ở Châu Á, ông Mattis cho hay: “Tôi tin rằng các đồng minh đóng góp to lớn vào việc ngăn chặn và biến đổi cách hành xử đúng đắn hoặc sai lầm của những người muốn làm ảnh hưởng trật tự thế giới”.

Xem thêm >>> Ông Trump cho rằng có hàng triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp

Xem thêm >>> Lầu Năm Góc cam kết 'gắn bó' NATO bất chấp chỉ trích của ông Trump

 

Phương Anh

 

 

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.