Bộ VH,TT&DL yêu cầu báo cáo gấp về triển lãm cơ thể người

Bộ VH,TT&DL yêu cầu báo cáo gấp về triển lãm cơ thể người

Đinh Lạc Thành
Thứ 4, 04/07/2018 | 23:20
0
Mới đây, triển lãm trưng bày những bộ phận cơ thể người chết được nhựa hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đang gây tranh cãi gay gắt.

Chiều 4/7, cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL) có văn bản đề nghị sở Văn hoá, Thể thao TP. Hồ Chí Minh báo cáo về triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người.

Công văn do Cục trưởng Vi Kiến Thành ký nêu rõ, đơn vị này được biết triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người đang diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu báo cáo gấp về triển lãm cơ thể người

Hình ảnh gây tranh cãi tại triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người.

Công văn nêu rõ: "Qua thông tin từ các cơ quan báo chí và theo dõi triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người đang diễn ra tại TP.HCM từ ngày 21/6 đến 31/12, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ VH,TT&DL, cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đề nghị sở Văn hóa Thể thao TP.HCM báo cáo gấp về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm; báo cáo gửi về bộ VH, TT và DL trước ngày 10/7/2018". 

Triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người khai mạc chiều 20/6. Website Nhà văn hoá Thanh niên TP. Hồ Chí Minh giới thiệu đây là triển lãm sức khoẻ cộng đồng với quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Không gian triển lãm giới thiệu 8 chủ đề về hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh.

Điều đặc biệt, tất cả 131 mẫu trưng bày đều là các bộ phận cơ thể người thật, được nhựa hoá. Đó là bộ xương người, cánh tay, thai nhi ở nhiều giai đoạn, bào thai trong bụng người mẹ…

Với việc trưng bày 11 mẫu vật toàn cơ thể và 126 mẫu vật các bộ phận của cơ thể bằng công nghệ Plastination do tiến sĩ người Đức Gunther Von Hagens phát minh, triển lãm sẽ giúp công chúng khám phá một cách có hệ thống và khoa học về cơ thể người.

Triển lãm bán vé 200.000 đồng cho mỗi lượt tham quan.

Ban tổ chức cũng chia sẻ kết quả thăm dò ý kiến khách tham quan ở nhiều nơi trên thế giới. Theo đó, 50% khách tham quan nói sẽ suy nghĩ lại về sự sống và cái chết, 70% khách tham quan cũng chia sẻ sau này sẽ quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn nữa.

Cũng theo đơn vị tổ chức, các mẫu vật được trưng bày trong triển lãm là hợp pháp, tuy đơn vị này không tiết lộ nguồn gốc.

Triển lãm hình xăm lớn nhất Việt Nam 2018 sắp diễn ra tại Hà Nội

Thứ 4, 27/06/2018 | 22:22
Vietnam Tattoo Expo 2018 – sự kiện về nghệ thuật hình xăm lớn nhất Việt Nam năm 2018 sắp diễn ra tại Hà Nội, hội tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam. Thế nhưng, sự kiện này không chỉ dừng lại ở vai trò một cuộc gặp gỡ, mà còn mang thông điệp nhiều ý nghĩa hơn thế.

Bộ VH,TT&DL sẽ lấy ý kiến để bỏ phần bikini tại cuộc thi hoa hậu

Thứ 6, 08/06/2018 | 14:39
Mới đây, cục Nghệ thuật Biểu diễn (bộ VH,TT&DL) sẽ lấy ý kiến và dự tính thay phần thi áo tắm bằng trang phục thể thao hoặc trang phục khác trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Bộ VH,TT&DL tặng Bằng khen cho anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp

Thứ 3, 05/06/2018 | 21:13
Ngày 5/6, Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã ban hành Quyết định số 2102/QĐ-BVHTTDL tặng bằng khen cho NSƯT Giang Quốc Cơ và NSƯT Giang Quốc Nghiệp vì có thành tích xuất sắc tại Chung kết Britain's Got Talent 2018.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thứ 3, 29/05/2018 | 15:10
Từ 28/5 - 3/6, triển lãm 70 năm thi đua yêu nước được tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.