Bộ VHTT&DL vào cuộc vụ cấm 'chọi trâu' nhưng cho thi 'trâu chọi'

Bộ VHTT&DL vào cuộc vụ cấm 'chọi trâu' nhưng cho thi 'trâu chọi'

Thứ 3, 06/09/2016 | 07:00
0
Bộ VHTT&DL đã có văn bản yêu cầu Sở VHTT Hà Nội giải trình vụ việc về Hội thi trâu khỏe diễn ra ở huyện Phúc Thọ.

Chiều 5/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – VHTT&DL) cho biết: Trong ngày 5/9, Bộ đã có văn bản yêu cầu Sở VHTT Hà Nội giải trình vụ việc về Hội thi trâu khỏe diễn ra ở huyện Phúc Thọ vừa qua gây xôn xao dư luận.

Trả lời câu hỏi của PV, bà Thủy khẳng định Cục không có bất cứ văn bản nào cho phép tổ chức lễ hội “chọi trâu” sau văn bản của Bộ VHTT&DL về việc cấm tổ chức các lễ hội dạng này nếu không phải lễ hội truyền thống.

Pháp luật - Bộ VHTT&DL vào cuộc vụ cấm 'chọi trâu' nhưng cho thi 'trâu chọi'

"Trâu chọi" húc trọng tài trong một lễ hội chọi trâu (Ảnh: VnExpress).

Theo bà Trịnh Thị Thủy: “Trước đó, Cục có nhận được ý kiến xin phép của địa phương. Tuy nhiên, Cục có trả lời là không cho phép tổ chức. Sau đó, họ chuyển thành hình thức Hội thi trâu khỏe và hỏi ý kiến, Cục trả lời rằng Hội thi trâu khỏe không nằm trong thẩm quyền của Bộ mà là thẩm quyền của Sở VHTT Hà Nội”.

“Cục đã có văn bản yêu cầu Sở VHTT Hà Nội nắm bắt thông tin, kiểm tra xác minh và báo cáo” - bà Trịnh Thị Thủy kết luận.

Trước đó, trao đổi với PV báo Người đưa tin, đại diện Sở VHTT Hà Nội cho biết, Hội thi trâu khỏe trên đã được phía Bộ và Sở cho phép.

Theo giải thích của Sở VHTT Hà Nội, Hội thi trâu khỏe lần này khác nhiều so với lễ hội chọi trâu hồi đầu năm của huyện Phúc Thọ đã bị cấm.

“Huyện tự nguyện tổ chức, tự chịu trách nhiệm Hội thi trâu khỏe. Hội thi này ít hình ảnh bạo lực hơn, nội dung, công tác tuyên truyền khác so với lễ hội bị cấm”, đại diện Sở VHTT Hà Nội cho hay.

Pháp luật - Bộ VHTT&DL vào cuộc vụ cấm 'chọi trâu' nhưng cho thi 'trâu chọi' (Hình 2).

Hội thi trâu khỏe Phúc Thọ - (Ảnh: VnExpress).

"Hai trâu đấu nhau không phải là chọi trâu"

Tờ báo VnExpress cho hay: "Ôn

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.