Bộ Y tế tặng bằng khen cho tập thể nhà khoa học nghiên cứu nuôi cấy, phân lập chủng mới virus corona

Bộ Y tế tặng bằng khen cho tập thể nhà khoa học nghiên cứu nuôi cấy, phân lập chủng mới virus corona

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 12/02/2020 | 19:31
0
Chiều ngày 12/2/2020, bộ Y tế đã trao bằng khen của bộ Y tế cho 1 tập thể và 6 cá nhân của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus Corona.

6 cá nhân được tặng bằng khen, bao gồm: GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; TS. Hoàng Vũ Mai Phương, trưởng khoa virus; PGS.TS Nguyễn Lê Khánh Hằng, phó trưởng khoa virus; Ths Vương Đức Cường, khoa virus và Ths. Nguyễn Thanh Thủy, Trung tâm nghiên cứu y sinh học.

Tin nhanh - Bộ Y tế tặng bằng khen cho tập thể nhà khoa học nghiên cứu nuôi cấy, phân lập chủng mới virus corona

Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Phát biểu tại buổi trao bằng khen, Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận sự nỗ lực của nhóm khoa học đã nghiên cứu, phân lập thành công chủng mới virus corona: “Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid- 2019 (nCoV) gây ra ở Trung Quốc cũng như ở nước ta với diễn biến phức tạp. Trước tình hình với một bệnh mới, một virus mới mà các nhà khoa học còn đang nghiên cứu, với quyết tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ của các bộ, ngành, các đơn vị trực thuộc bộ Y tế và các địa phương, công tác phòng chống dịch ở nước ta được kiểm soát rất tốt. 

Cùng với vấn đề khoanh vùng dập dịch, thì công tác nghiên cứu khoa học về virus mới cũng được lưu tâm. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thành lập một nhóm nghiên cứu, đã không tiếc ngày đêm, công sức phân lập được virus mới.

Việc phân lập đóng góp một phần rất quan trọng trong vấn đề phòng chống dịch và điều trị cho những người nhiễm virus. Bởi, khi đã phân lập được thì sẽ hiểu được tính năng, động lực của con virus như thế nào, từ đó có những giải pháp, sẽ nghiên cứu được quá trình phát triển nhân lên của virus…

Từ đó, nghiên cứu điều trị trong ống nghiệm, tiếp đó nghiên cứu sẽ điều trị lâm sàng, sẽ cùng các nhà khoa học tìm ra phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Ngoài vấn đề tìm ra phác đồ tối ưu, cũng nghiên cứu tìm ra kháng thể, tôi đề nghị Viện tiếp tục nghiên cứu. Vấn đề tạo kháng thể để điều trị bệnh do virus cũng là biện pháp điều trị bệnh truyền nhiễm do virus, cần có quá trình nghiên cứu lâu dài. Về lâu dài, cần nghiên cứu ra vắc xin điều trị bệnh, có ý nghĩa lâu dài trong công tác phòng chống dịch sau này”.

Tin nhanh - Bộ Y tế tặng bằng khen cho tập thể nhà khoa học nghiên cứu nuôi cấy, phân lập chủng mới virus corona (Hình 2).

Hình ảnh phân lập thành công.

Trước đó, ngày 7/2/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới trong phòng thí nghiệm, tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV.

Người dân tặng bác sĩ mỳ tôm, dưa hấu để chiến đấu với dịch COVID-19

Thứ 4, 12/02/2020 | 17:14
Để tiếp sức cho các cán bộ, nhân viên ngành y đang chiến đấu với dịch virus COVID-19 (Corona), người dân từ khắp nơi đã quyên góp các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, bánh chưng, dưa hấu…gửi tới các cơ sở y tế.

Xông bồ kết trong nhà có phòng ngừa được virus Covid-19?

Thứ 4, 12/02/2020 | 17:12
Theo nhiều chuyên gia y tế, việc xông bồ kết để chữa, phòng ngừa virus corona chưa có bằng chứng khoa học chứng minh.

Cách ly trường hợp tiếp xúc với chồng bệnh nhân dương tính COVID - 19

Thứ 4, 12/02/2020 | 16:37
Người đàn ông này có tiếp xúc với chồng của một bệnh nhân dương tính với dịch COVID - 19 tại Vĩnh Phúc. Cách đây 5 ngày, anh xuất hiện tình trạng: Ho, đau tức ngực, rát họng, sổ mũi…
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.