Bộ Y tế trả lời về việc luân chuyển cán bộ liên quan tới vụ VN Pharma

Bộ Y tế trả lời về việc luân chuyển cán bộ liên quan tới vụ VN Pharma

Thứ 5, 26/10/2017 | 17:33
0
Chính trị - Bộ Y tế trả lời về việc luân chuyển cán bộ liên quan tới vụ VN Pharma

Ông Chu Đăng Trung (áo trắng) chủ trì buổi gặp gỡ

Ông Chu Đăng Trung – Trưởng phòng Truyền thông, cục Quản lý Dược (bộ Y tế) đã trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan tới vụ Vn Pharma.

Phóng viên: Sau phiên phúc thẩm VN Pharma, báo chí đang có hai luồng thông tin liên quan tới giấy mời của TAND cấp cao TP.HCM. Vậy Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường có nhận được giấy mời của tòa án không hay tòa có gửi nhưng chưa tới Bộ?

Ông Chu Đăng Trung: Về vấn đề giấy mời, bộ Y tế nhận được giấy mời đại diện bộ Y tế và hai cán bộ trực tiếp là ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục trưởng cục Quản lý Dược và ông Phan Công Chiến là Trưởng phòng Kinh doanh quản lý dược, chứ không phải giấy triệu tập.

Với giấy mời đại diện của bộ Y tế thì trong phiên họp ngày 19/10, bộ Y tế đã cử ông Giang Hán Minh là Phó Chánh thanh tra bộ Y tế tham dự phiên tòa.

Ngày 23, 24, bộ Y tế đã cử tiếp đại diện bộ Y tế là ông Đỗ Trung Hưng – Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế cùng đoàn cán bộ cục Quản lý dược tham gia trả lời xét xử.

Các cán bộ này là những cán bộ có chuyên môn và đã tham gia trực tiếp vào quá trình xem xét, kiểm tra, đánh giá vấn đề cấp phép nhập khẩu và lưu hành lô thuốc H – Capita. Họ cũng là những người có trách nhiệm.

Phóng viên: Dư luận cho rằng, có một số nhân sự liên quan tới vụ VN Pharma được luân chuyển lên vị trí cao hơn?

Ông Chu Đăng Trung: Ông Nguyễn Tất Đạt có liên quan tới vấn đề lô thuốc và đã được cơ quan an ninh điều tra công bố kết luận là không có vi phạm.

Để đảm bảo khách quan, chúng tôi cũng thực hiện theo khuyến nghị của cơ quan điều tra chuyển ông Đạt khỏi vị trí công tác có liên quan. Tôi cho rằng không có gì giẫm chân nhau trong vấn đề thăng chức và xử lý.

Phóng viên: Bộ Y tế nói rằng, Bộ đã chủ động phát hiện lô thuốc H-Capita, có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan điều tra. Vậy ông có thể cho biết, ai là người đã phát hiện ra điều đó?

Ông Chu Đăng Trung: Sau khi cấp phép lô thuốc vào ngày 30/12/2013, tới tháng 4/2014 lô thuốc nhập khẩu về. Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, thuốc H – Capita kê đơn phải thực hiện việc kê khai giá trong quá trình thẩm định và xét đấu thầu.

Sau khi xem xét vấn đề giá kê khai có nhận thấy dấu hiệu giá thuốc này rất cao, nhưng khi kê khai thì doanh nghiệp kê khai rất thấp. Đó là dấu hiệu đặt ra nghi ngờ về vấn đề chất lượng thuốc.

Khi có dấu hiệu như vậy, cục Quản lý Dược đã ngay lập tức mời công ty lên yêu cầu giải trình vấn đề giá. Và công ty đã giải trình không rõ ràng về vấn đề này.

Ngay lập tức cục Quản lý Dược có công văn yêu cầu công ty kiểm tra lô thuốc nhập giữ lại kho. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu kiểm định chất lượng, đồng thời niêm phong toàn bộ lô hàng, không cho phép viên nào ra ngoài thị trường để kiểm định chất lượng niêm phong.

Bên cạnh đó chúng tôi tiếp tục liên hệ với các cơ quan quản lý nước ngoài là cục Lãnh sự - bộ Ngoại giao để kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ.

Sau khi cục Lãnh sự - bộ Ngoại giao thông báo nội dung, con dấu và người kí tên có tên là Tham tán Nguyễn Văn Quyền, hợp pháp hóa lãnh sự trên giấy tờ FSC, GMP của thuốc H-Capita do công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất là không đúng, cục Quản lý Dược chuyển ngay hồ sơ cho A83 là cơ quan an ninh điều tra để tiếp tục thực hiện chức năng thẩm quyền điều tra và tìm nguyên nhân. 

Trong quá trình phát hiện ra, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh để cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng cứ hồ sơ, giúp cơ quan an ninh thực hiện điều tra vụ án này.

Chúng tôi đã niêm phong toàn bộ lô thuốc đó, đảm bảo thuốc không lọt ra ngoài và không có người dân nào sử dụng thuốc này.

Nguyễn Huệ

Vụ VN Pharma: Bộ trưởng nói lý do Thứ trưởng Y tế không tham dự phiên tòa

Thứ 4, 25/10/2017 | 18:30
Chiều 25/10, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xác thực với PV báo Người Đưa Tin là Bộ trưởng có hỏi Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường thông tin tòa mời nhưng Thứ trưởng không đến và thông tin lại về việc này: "Anh Cường nói anh không được mời".

Cục Quản lý Dược cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc đúng quy trình?

Thứ 3, 24/10/2017 | 14:00
Ông Đỗ Trung Hưng, đại diện bộ Y tế khẳng định: “Theo hồ sơ, quy trình nhập thuốc H-Capita đã thực hiện đúng quy trình”.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?