Ngày 17/2, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Thành (SN 1978), trú xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) về tội Giết người.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h, ngày 24/8/2016, Nguyễn Ngọc Thành đang ngồi uống rượu tại nhà anh Hoàng Minh Tâm, ở thôn 2 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thì có vợ là chị Trần Thị Lan Hương gọi điện thoại nói: “Có người ném đá vào nhà mình”.
Thành liền lấy xe máy chạy về nhà, dựng ở sân rồi đi qua hướng cổng nhà của anh Nguyễn Thanh Sơn cách đó khoảng 15m, thấy trong nhà anh Sơn có nhiều người đang uống bia gồm Nguyễn Thanh Sơn; Nguyễn Hoài Nam; Phạm Xuân Quý; Phạm Đức Trịnh và chị Hoàng Thị Luyến (vợ của anh Sơn).
Thành cho rằng những người này ném đá vào nhà mình, nên nói: “Đứa mô ném đá vào nhà tao” thì anh Nam, anh Quý đi ra cổng nhà anh Sơn và nói với Thành: “Làng xóm với nhau, đừng gây gổ”. Thành chạy vào xô đẩy, cãi nhau với anh Quý.
Trong quá trình xô đẩy, Thành bị ngã xuống đường và tiếp tục đứng dậy cãi nhau, thì anh Sơn, chị Hương (vợ Thành) vào can ngăn và kéo Thành về.
Trong lúc vùng vằng, điện thoại trên tay Thành va trúng đuôi mắt trái của chị Hương làm chảy máu. Chị Hương được chị Luyến đưa vào nhà băng bó vết thương. Thành được anh Sơn đưa về nhà.
Thành cho rằng số người trên đã ném đá vào nhà mình lại còn làm vợ bị thương nên đi vào sân nhà lấy 1 cây dao bằng sắt, dài 41,5cm của gia đình thường ngày dùng để cắt cỏ cho bò, chạy qua nhà anh Sơn.
Lúc này trong nhà anh Sơn có anh Quý, anh Trịnh và anh Nam đang ngồi trong phòng khách, Thành xông vào cầm dao chém một nhát trúng đầu bên trái của anh Nam làm anh này ngã xuống nền nhà, rồi chạy về nhà.
Anh Nam được mọi người đưa đi cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đến ngày 11/10/2016 thì về nhà. Tại bản kết luận giám định pháp y của trung tâm Giám định y khoa – pháp y tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Hoài Nam có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 97%.
Trong phiên tòa sơ thẩm, bị hại là anh Nguyễn Hoài Nam vẫn cố gắng có mặt tại tòa. Tuy nhiên, do sức khỏe còn yếu, nên anh Nam không thể tham dự hết buổi xét xử, anh ủy quyền cho người nhà tham gia phiên tòa.
Về phần mình, đứng trước tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Thành luôn cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo các hành vi phạm tội của mình.
Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Thành tại tòa cho biết: “Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội do nảy sinh bột phát, không có dự mưu, không có tính toán và chuẩn bị trước, không có ý đồ tước đoạt mạng sống của anh Nam. Bởi quá trình sinh sống, bị cáo không có thù hằn, mâu thuẫn hoặc tranh chấp gì với anh Nguyễn Hoài Nam”.
Kết thúc phiên tòa, căn cứ trên các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành 9 năm 5 tháng tù giam.
Về mặt dân sự, bị cáo Nguyễn Ngọc Thành phải bồi thường 79 triệu đồng chi phí chữa bệnh cho anh Nguyễn Hoài Nam. Đồng thời cấp dưỡng cho 2 con của anh Nam mỗi tháng 700 nghìn đồng/1 cháu cho đến khi đủ 18 tuổi, cấp cho anh Nam 700 nghìn đồng/tháng đến khi sức khỏe bình phục hoặc đến khi anh Nam qua đời.
Ngô Huyền