Bóc mẽ những quái chiêu giấu

Bóc mẽ những quái chiêu giấu "hàng cấm" của tội phạm ma túy

Thứ 2, 08/06/2020 | 11:06
0
Dù thủ đoạn giấu ma túy tinh vi, táo tợn đến đâu thì những tội phạm buôn bán ma túy vẫn không qua mặt được cơ qua chức năng.

Lợi nhuận “khủng" từ ma túy khiến nhiều đối tượng nghĩ ra hàng ngàn, hàng vạn "kế sách" để qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những chiêu trò này không qua mặt được cơ quan chức năng.

Người cha giấu ma tuý trong tã quần con trai

Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy đem lại mà người cha lợi dụng vợ và con nhỏ để dấn thân vào việc buôn bán “cái chết trắng”. Ngày 5/6/2020, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Thanh Lợi (sinh năm 1982) 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Toà còn phạt tiền bị cáo này 10 triệu đồng.

Ngày 16/10/2019, trước một căn nhà trong hẻm đường Đoàn Văn Bơ (phường 14, quận 4), công an thấy Lợi có những nghi vấn nên mời về trụ sở phường để test ma túy. Kết quả, Lợi dương tính với loại chất cấm này. Lúc này, Lợi thừa nhận bản thân có sử dụng ma túy và đang đi bán ma túy cho một người (không rõ lai lịch). Số ma tuý đem bán đang cất giấu trong tã quần của con trai (SN 2019), được vợ bế đứng đợi tại khu vực chợ 200 (phường 15, quận 4).

Thông tin thêm trên báo Pháp luật TP.HCM, công an đã mời vợ Lợi về làm việc và phát hiện hơn 9,7 gam loại Methamphetamine được cất giấu trong khẩu trang màu trắng để vào tã quần của con Lợi.

An ninh - Hình sự - Bóc mẽ những quái chiêu giấu 'hàng cấm' của tội phạm ma túy

Giấu ma tuý trong tã quần. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Lợi tại phường Tân Hưng, quận 7, công an thu giữ thêm một lượng ma túy ở thể rắn, thu giữ tổng cộng hơn 42,1 gram Methamphetamine.

Lợi khai nhận mua túy đá của một người không rõ lai lịch hai lần để phân chia bán lại kiếm lời. Trước khi bị bắt giữ, Lợi đang ở nhà có người gọi điện hỏi mua ma tuý đá hộp 10 gram giá 5 triệu. Sau đó, Lợi đã mua 4 hộp loại 10 gram giá 18 triệu giao đến nhà.

Khi nhận "hàng", lợi dụng lúc vợ đang đi tắm, Lợi đã giấu ma túy vào tã quần của con. Đến chiều, Lợi chở vợ bế theo con mặc tã có ma tuý bên trong đi giao hàng. Khi đến nơi, Lợi dừng xe từ xa đi bộ một mình vào trong hẻm gặp người mua lấy tiền trước rồi chưa kịp đưa ma túy thì bị phát hiện. Lợi khai vợ không biết việc mình bán ma tuý.

Ma túy dưới lót dép xuồng

Vnexpress đưa tin, ngày 26/11/16, Công an Thừa Thiên - Huế ập vào bắt Trần Viết Kỳ (44 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Thuỷ (27 tuổi) tại căn nhà trên đường Hoàng Thị Loan (phường An Tây, thành phố Huế) sau thời gian dài theo dõi. Khám xét nơi ở và phương tiện của các nghi can, cảnh sát thu gần 1.700 viên ma tuý tổng hợp, 7 gói ma tuý tổng hợp dạng bột, 6 gói ma tuý tổng hợp dạng đá.

An ninh - Hình sự - Bóc mẽ những quái chiêu giấu 'hàng cấm' của tội phạm ma túy (Hình 2).

Giấu ma tuý trong dưới đế dép. Ảnh: Vnexpress

Toàn bộ số ma tuý trên được Kỳ mua ở Trung Quốc, vận chuyển qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đưa về Huế tiêu thụ.

Hai đối tượng đã rạch đế dép ra rồi nhét hàng trăm viên thuốc lắc vào bên trong, dán lại như mới hòng qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, thủ đoạn này nhanh chóng bị bóc mẽ.

Ma túy trong ruột quả thanh long

Ngày 20/6/2017, tại khu vực sảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài phát hiện 1 kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu bất thường đã tiến hành kiểm tra.

An ninh - Hình sự - Bóc mẽ những quái chiêu giấu 'hàng cấm' của tội phạm ma túy (Hình 3).

Giấu ma tuý trong hoa quả. Ảnh: An Ninh Thế Giới

Thông tin trên báo An ninh Thế giới, trong thùng thanh long 15 quả, cơ quan chức năng phát hiện 13 quả đã được khoét ruột, bên trong chứa 13 túi nilon đựng ma túy gồm 5.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy ketamin. 3 đối tượng liên quan đến số ma túy trên đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tội phạm ma túy đã khai thác những kẽ hở trong kiểm soát hàng không để vận chuyển ma túy trên các chuyến bay quốc tế và nội địa. Trong đó, thủ đoạn giấu ma túy trong hành lý ký gửi gồm đồ ăn như quả thanh long, hộp Knorr là một trong số nhiều chiêu trò cất giấu ma túy hết sức tinh vi.

Trúc Chi (T/H)

Tóm gọn đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục "ôm" 42.200 viên ma túy

Chủ nhật, 07/06/2020 | 18:43
Ngày 7/6, Công an huyện Điện Biên cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 42.200 viên ma túy tổng hợp.

Đã bắt được nhiều đối tượng vụ 200 giang hồ đập phá quán ốc

Chủ nhật, 07/06/2020 | 15:00
Liên quan đến vụ 200 giang hồ đập phá đánh người trong quán ốc ở TP.HCM. Hiện công an đã bắt giữ 4 người liên quan để điều tra vụ việc.

Nhiều học viên cai nghiện đánh nhau đến nhập viện

Chủ nhật, 07/06/2020 | 08:27
Do mâu thuẫn nên nhiều học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy (thuộc Sở LĐ-TB&XH) Tiền Giang đã xảy ra vụ xô xát, 17 học viên trốn trại và nhiều học viên bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng làm giả mật ong rồi bán giá “trên trời”

Thứ 7, 06/06/2020 | 19:54
Biết được nhu cầu của người tiêu dùng cần mua mật ong rừng, Tài đã tự mua đường mía về pha với nước sôi cùng một số phụ gia khác, sau đó “hô biến” thành mật ong.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.