Bốc thăm trúng xe máy bị ban tổ chức hội chợ

Bốc thăm trúng xe máy bị ban tổ chức hội chợ "xù"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Mặc dù chương trình tổ chức công khai, có đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Thế nhưng, khi khách hàng trúng thưởng thì Ban tổ chức hội chợ lại trì hoãn và cuối cùng “xù” luôn chiếc xe, không trao giải cho người trúng thưởng.

Đầu tháng 6/2012, Công ty Cổ phần xúc tiến Thương mại Liên Việt (gọi tắt là Công ty Liên Việt) có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh ra TP Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức Hội chợ Thương mại Hàng Việt Nam Hội nhập quốc tế tại Công viên Thanh Niên, đường Trần Phú (TP Nha Trang). Tại hội chợ, Ban tổ chức (BTC) có tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng một xe máy tay ga dành cho khách hàng mua vé vào cổng hội chợ.

Người trúng thưởng là chị Nguyễn Thị Kiều ở đường Đoàn Trần Nghiệp, (TP Nha Trang) cho biết: Vào khoảng 21 giờ ngày 7/6 là ngày bế mạc hội chợ, chị đã tham gia chương trình bốc thăm và trúng thưởng một chiếc xe máy Attila Passing XR. Theo lời người dẫn chương trình, BTC hội chợ sẽ trao phần thưởng trực tiếp ngay trên sân khấu cho người trúng thưởng.

Ông Đặng Thanh Bình - Phó giám đốc Công ty Liên Việt - yêu cầu chị xuất trình chứng minh nhân dân để làm căn cứ xác minh thông tin của chị trùng khớp với thông tin ghi trên phiếu bốc thăm trúng thưởng. Do không mang theo CMND nên chị Kiều đã nhờ bạn về nhà lấy, tuy nhiên chị vẫn không được BTC trao giải thưởng. Thay vào đó, BTC chỉ trao cho chị chiếc chìa khóa xe tượng trưng.

Không bằng lòng với cách làm này, chị Kiều đã nhờ đại diện hãng bia San Miguel – Một đơn vị tham gia hội chợ can thiệp. Sau khi trao đổi giữa hai bên, ông Bình cho biết, ông không có thẩm quyền giải quyết sự việc mà do bà Bùi Thị Liên – Giám đốc Công ty mới được quyết định. Nhưng lúc này bà Liên lại không có mặt ở đó. Vì vậy, ông Bình hẹn chị sáng hôm sau (8/6) đến hội chợ giải quyết. Bức xúc trước cách giải quyết của BTC, khoảng 0 giờ ngày 8/6, chị Kiều mời Công an phường Vĩnh Nguyên đến làm việc. Đến sáng cùng ngày, công an phường đã mời cả hai bên đến trụ sở để giải quyết nhưng bà Liên vẫn vắng mặt, chỉ có ông Bình đến. Sau đó, Công an phường Vĩnh Nguyên đã hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển đến Công an TP Nha Trang.

Pháp luật - Bốc thăm trúng xe máy bị ban tổ chức hội chợ 'xù'

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chiều hôm đó thì chị Kiều lại nhận được điện thoại của bà Liên hẹn gặp tại Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa để lập biên bản ghi nhớ. Nội dung biên bản ghi nhớ ghi rõ: “Kể từ ngày 8/6 đến 8/7/2012, Công ty này phải trao chiếc xe máy Attila Passing XR cho cô Nguyễn Thị Kiều và tất cả các thủ tục, lệ phí trước bạ do bên cô Nguyễn Thị Kiều đóng, đồng thời sẽ giao xe tại hệ thống đại lý SYM thuộc TP Nha Trang”. Mặc dù, biên bản ghi nhớ này chỉ có chữ ký của chị Kiều và bà Liên chứ không có chữ ký làm chứng của đại diện Phòng An ninh kinh tế. Nhưng đến nay chị vẫn chưa nhận được giải thưởng từ BTC như đã cam kết.

Bà Phan Thị Thu Cúc - Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Khánh Hòa - cho biết: Trong thời gian diễn ra hội chợ, Phòng Quản lý thương mại không nhận được đăng ký chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng chiếc xe máy của công ty này. Bên cạnh đó, hội chợ đã kết thúc gần 2 tháng nhưng Công ty Liên Việt vẫn chưa gửi báo cáo tổng kết hội chợ cho Sở theo quy định.

Trao đổi với ông Đào Văn Tuấn - Cán bộ Đội An ninh kinh tế Công an TP Nha Trang - thì được biết, Đội cũng đã gọi điện cho bà Liên theo số điện thoại di động và số máy văn phòng của Công ty ở TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu sự việc nhưng cũng không liên lạc được. Theo ông: “Đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, hiện Đội đã chuyển hồ sơ đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Nha Trang để xử lý theo quy định của pháp luật".

Hoàng Thiên Lý


Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.