Boeing chi 50 triệu USD bồi thường cho các hành khách vụ rơi máy bay 737 MAX

Boeing chi 50 triệu USD bồi thường cho các hành khách vụ rơi máy bay 737 MAX

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 3, 24/09/2019 | 14:46
0
Boeing vừa công bố Quỹ hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân trị giá 50 triệu USD từ tháng 7/2019. Mỗi gia đình sẽ nhận khoảng 144.500 USD. Bên cạnh đó, các gia đình vẫn có quyền khiếu nại lên tòa án.

Tổng cộng, gia đình của 346 nạn nhân xấu số trong tai nạn máy bay Boing 737 Max sẽ nhận được khoảng 50 triệu USD tiền bồi thường.

Hai tai nạn thảm khốc với cùng loại máy bay Boeing 737 Max trong vòng 5 tháng ở Ethiopia và Indonesia đã khiến 346 hành khách tử nạn. Sau tai nạn, dòng 737 Max đã bị cấm bay từ tháng 3/2019 để phục vụ điều tra và tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Tiêu dùng & Dư luận - Boeing chi 50 triệu USD bồi thường cho các hành khách vụ rơi máy bay 737 MAX

Một chiếc Boeing 737 gặp tai nạn.

Hãng Boeing công bố Quỹ hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân trị giá 50 triệu USD từ tháng 7/2019. Các gia đình có thể gửi hồ sơ để nhận bồi thường từ tháng này đến năm 2020. Mỗi gia đình sẽ nhận khoảng 144.500 USD. Bên cạnh đó, các gia đình vẫn có quyền khiếu nại lên tòa án.

Boeing tuyên bố, sau khi hoàn tất bồi thường cho các gia đình, phần còn lại 100 triệu USD của quỹ sẽ được chuyển đến các chương trình giáo dục và phát triển khác. Giám đốc điều hành Boeing, Dennis Muilenberg khẳng định việc mở quỹ bồi thường là "bước tiến quan trọng" trong nỗ lực chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

"Chúng tôi mong muốn thể hiện sự cảm thông sâu sắc nhất đến các gia đình của các nạn nhân trên các chuyến bay này”, ông nói.

Tuy nhiên, đại diện luật sư của một số gia đình cho hay khoản bồi thường này không đủ bù đắp các thiệt hại mà hãng đã gây ra. Nhiều người quyết định sẽ khởi kiện hãng bay.

Cho đến nay, đã có gần 100 vụ kiện nhằm vào Boeing được thực hiện bởi ít nhất trên 10 công ty luật đại diện cho gia đình các nạn nhân vụ rơi máy bay 737 Max của hãng Ethiopian Airlines. Những người gặp nạn trong chuyến bay này đến từ 35 quốc gia khác nhau.

Luật sư Kenneth R Feinberg, người phụ trách quỹ bồi thường của Boeing, cho hay việc nhận tiền hỗ trợ hoàn toàn là hành vi “tự nguyện”. Nó không đi kèm cam kết từ bỏ quyền khởi kiện lại hãng. Trước đó, luật sư Feinberg từng đảm nhiệm quản lý quỹ bồi thường cho nạn nhân cuộc khủng bố 11/9 ở Mỹ và vụ tràn dầu Deepwater Horizon.

Boeing Max 737 crash- Victims fund starts taking claims

Trước khi xảy ra thảm họa, dòng B737 Max từng là niềm tự hào của Boeing với doanh số bán chạy nhất lịch sử.

Dòng máy bay “đắt hàng” nhất của Boeing, 737 MAX, đã bị cấm bay trên toàn toàn thế giới sau khi một máy bay loại này của hãng hàng không Ethiopian Airlines hồi tháng 3 vừa qua bị rơi khiến toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Lion Air hồi tháng 10/2018, chiếc Boeing 737 MAX cũng rơi và chìm xuống biển Java của Indonesia không lâu sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Các đều tra sơ bộ cả hai vụ tai nạn trên cho thấy lỗi Hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS), còn gọi là hệ thống lái tự động trong trường hợp nguy hiểm, được thiết kế đặc biệt cho dòng 737 MAX có thể là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Tuy nhiên, tính tới ngày hôm nay Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Steve Dickson cho biết Boeing vẫn chưa thể cung cấp dịch vụ trở lại do một số công đoạn kỹ thuật cập nhật phần mềm chưa thể hoàn tất.

Hồi tháng 7, Boeing ước tính vụ khủng hoảng 737 Max sẽ khiến hãng này thiệt hại tới gần 5 tỷ USD.

Bamboo Airways đập tan tin đồn dùng máy bay cũ A330, tuyên bố thuê Boeing 787-9

Thứ 5, 12/09/2019 | 14:34
Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng vừa tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng, mở rộng đội máy bay, tập trung khai thác các dòng phi cơ hiện đại như Boeing B787-9 và Airbus A321 thay vì “thuê lại” dòng tàu bay cũ A330 như tin đồn.

Cận cảnh máy bay Boeing lớn nhất Việt Nam vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Thứ 7, 17/08/2019 | 12:43
Cập bến Nội Bài, chiếc máy bay chở khách lớn nhất trong lịch sử hàng không Việt Nam Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 sẽ được khai thác trên đường bay nội địa giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Máy bay Boeing 737 rụng bánh khi đáp xuống đường băng

Thứ 4, 24/07/2019 | 07:56
Bánh xe ở phía đầu máy bay đã rơi xuống ngay khi phi cơ hạ cánh từ sân bay Port Harcourt.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng tặng 10.000 gói dịch vụ, vé miễn phí và ưu đãi giảm giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:30
Ngày 29/3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng - Enjoy Danang 2024.

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.