Bóng đá Việt Nam: Khi Tổng cục…đá bóng

Bóng đá Việt Nam: Khi Tổng cục…đá bóng

Thứ 4, 27/02/2013 | 16:24
0
Đầu xuân, đón nhận tin Tổng cục TDTT giao mục tiêu vô địch SEA Games 27 (2013) cho đội tuyển U23 Việt Nam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bất ngờ vì cách giao chỉ tiêu này cũng giống như SEA Games 16 năm 1993 từng có chỉ tiêu cố tìm một trận thắng và nếu vào bán kết thì càng tốt nhưng không ai chịu tìm hiểu đội tuyển năm ấy có gì và được đầu tư như thế nào.

Thường trực VFF khi nhận chỉ tiêu đấy từ Tổng cục TDTT tất nhiên không ai dám cãi vì hiểu câu “áo mặc sao qua khỏi đầu”, nhưng sau đó ra khỏi “hội nghị” thì ai cũng chặc lưỡi bực bội khi Tổng cục bây giờ cũng học đá bóng và giao chỉ tiêu bóng đá sau một trận được sướng mắt sướng tai của U23 Việt Nam trước UAE trên sân Mỹ Đình.

Đến giờ nhiều người đặt ra câu hỏi Tổng cục TDTT dựa vào đâu mà đưa ra chỉ tiêu cao như thế sau một trận vòng loại Asian Cup đá bằng đội hình U23? Bên cạnh đó cũng có câu hỏi không biết Tổng cục TDTT có nghiên cứu tình hình bóng đá trẻ của các quốc gia họ đầu tư thế nào, ra sao mà lại đưa ra chỉ tiêu quá nặng như thế.

Cũng có ý kiến nói rằng chỉ tiêu không tốn tiền đóng thuế nên cứ đưa ra để các cầu thủ trẻ phấn đấu. Tuy nhiên, chỉ tiêu khi đưa ra quá cao sẽ là con dao hai lưỡi, nhất là sẽ tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với những người tham gia đội tuyển. Điều mà tại các kỳ SEA Games gần đây với những thành phần U23 rất mạnh nhưng bóng đá Việt Nam đều bị căng cứng và khó khăn trong những trận cầu quyết định khiến mất ngôi vô địch.

Thực tế phải thừa nhận đội U23 Việt Nam mới được thành lập đã cho thấy một tiềm năng nhất định và có những đặc tính tốt của một đội tuyển trẻ vừa khát khao vừa đầy cống hiến. Tuy nhiên, đấy là một đội bóng còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt nơi những cầu thủ trẻ mới lần đầu lên tuyển và họ cần được động viên lẫn tích lũy về nhiều mặt.

Bóng đá Quốc tế - Bóng đá Việt Nam: Khi Tổng cục…đá bóng
Việc giao chỉ tiêu vô địch có quá sức với U23 VN?

Việc đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games 27 vào cuối năm nay của Tổng cục TDTT đa phần được hiểu là một cách thể hiện để cho thấy việc can thiệp của Tổng cục TDTT trong thời gian gần đây là đúng. Điều này đặc biệt liên quan đến việc cử đội U23 tham dự các giải dành cho đội tuyển để làm đà trượt cho SEA Games. Tất nhiên đó chỉ là bề nổi liên quan đến việc chỉ đạo của “cấp trên” VFF. Phần còn lại cho một chức vô địch SEA Games mà bóng đá Việt Nam mong mỏi đã 54 năm qua cần phải lệ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó điều rất quan trọng là đánh giá đúng mình và đúng các sự chuẩn bị của các đối thủ.

Trước khi đánh giá đúng mình, xin được liệt kê đến sự chuẩn bị của các đối thủ trong đó kỹ nhất là chủ nhà Myanmar. Một đội bóng đã từng gây bất ngờ và để lại nỗi đau cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games 26 (2011). Thời điểm đấy họ đá bằng đội hình U21 là chính và điều này đồng nghĩa với việc SEA Games 27 trên sân nhà Myanmar có thể chơi với thành phần đã có kinh nghiệm lớn ở SEA Games 26 trong đó có một trận hòa và một trận thắng đội Việt Nam. Đấy cũng là đội được tạo điều kiện đi tập huấn ở châu Âu dưới thời HLV người Thụy Điển HLV Stefan Hansson và mục tiêu trẻ hóa nhắm đến SEA Games 27 của Myanmar đã được thực hiện theo lộ trình dài từ cách đây 4 năm chứ không phải SEA Games nào “xào” SEA Games đấy như ở ta.

Tương tự Thái Lan là đội bóng thất bại nặng nề sau những kỳ SEA Games gần đây đã có những thay đổi tích cực trong đó có lứa cầu thủ của học viện Arsenal IMG tại Bangkok mới giải thể và đưa về các CLB sau đó được quy tụ lại ở lứa tuổi U23.

Malaysia cũng cho thấy sự ổn định của lứa trẻ và cấp đội tuyển với kế hoạch phát triển toàn diện của mình mà những chức vô địch AFF Cup lẫn SEA Games của họ đã khẳng định sự phát triển đúng hướng của mình… Đấy cũng là đội được thường xuyên đi thi đấu tập huấn ở châu Âu lẫn được đá giải S-League (theo kế hoạch trao đổi đội tuyển trẻ đá giải quốc gia giữa Malaysia và Singapore).

Với những sự quan tâm và đầu tư như thế của các đối thủ rõ ràng việc U23 Việt Nam mới làm, mới tập trung và cũng mới có trận ra mắt nhưng đã được ấn chỉ tiêu vô địch là quá hấp tấp và không có cơ sở theo cách nói “biết người biết ta”.

Chưa thấy phản hồi chính thức nào từ phía VFF, nhưng tôi tin chắc chắn VFF cũng không tán đồng với kiểu giao chỉ tiêu như thế này khi nhìn vào thực tế U23 của mình và của các quốc gia trong khu vực.

Theo tôi chỉ tiêu vào bán kết là hợp lý và cũng không tạo ra áp lực quá lớn cho các cầu thủ trẻ của chúng ta vốn khát khao nhưng cũng còn non kém nhiều kinh nghiệm.

Theo Khám phá

Chuyển nhượng ở bóng đá Việt và những trò 'chấm mút'

Thứ 2, 18/02/2013 | 08:25
Khi nền bóng đá chìm trong khủng hoảng do hết tiền, người ta mới thấm thía hết cái sự bạc của nghề bóng đá. Nhưng trước khi trách nghề bạc, hãy trách một bộ phận những người làm bóng đá theo kiểu “hốt bạc”.

Ý kiến chuyên gia: Bóng đá Việt Nam đừng nói tiki-taka

Thứ 6, 25/01/2013 | 14:57
Không hẹn mà gặp, cả 4 chuyên gia mà chúng tôi hỏi ý kiến đều thẳng thắn khẳng định rằng lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm mà ĐT Việt Nam áp dụng từ thời HLV Henrique Calisto còn cầm quân đến nay còn lâu mới so sánh được với thứ bóng đá tiki-taka lừng danh thế giới của CLB Barcelona và ĐT Tây Ban Nha.

Lửa - khói trong bóng đá Việt Nam

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Nhiều ngày nay, dư luận bàn tán nhiều đến phát ngôn hé lộ "nghi án" tiêu cực của đội ngũ trọng tài trong giải VLeague. Những người nằm trong "nghi án" ấy đã trực diện phản đối phát ngôn của bầu Nguyễn Đức Kiên Chủ tịch CLB bóng đá Hà NộiACB.

Các “Thượng đế” đang bỏ rơi bóng đá Việt Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa Trần Xuân Vui khẳng định, người hâm mộ không chịu bỏ tiền mua vé đi xem bóng đá nữa vì chán ngán những chuyện tiêu cực.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.