'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ

'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ

Thứ 4, 20/02/2013 | 10:58
0
B-2 chính là thành quả sau cùng của một nỗ lực kéo dài gần 10 năm của người Mỹ, kể từ sau sự thất bại của “pháo đài bay” B-52 tại Việt Nam.

B-2 Spirit có tên đầy đủ là Northrop Grumman B-2 Spirit, là mẫu máy bay tàng hình ném bom do Mỹ sản xuất từ đầu những năm 1980, tới năm 1989 mẫu thử B-2 cất cánh thử nghiệm lần đầu. Năm 1993, B-2 chính thức được đưa vào phục vụ trong Không quân Mỹ.

Ban đầu chính phủ Mỹ lên kế hoạch sẽ sản xuất 132 chiếc nhưng sau đó giảm xuống còn 21. Điểm khá thú vị về phi đội B-2 Spirit là mỗi chiếc đều có một tên gọi chính thức, được đặt theo tên các bang và thành phố Mỹ như: Spirit of Texas hay Spirit of Hawaii.

Đây là là loại máy bay đắt nhất trong lịch sử. Tính đến năm 1997, Mỹ đã bỏ ra 44,75 tỉ USD, một con số khổng lồ cho dự án phát triển loại máy bay này, trung bình cho mỗi chiếc là gần 2,2 tỉ USD.

Không quân Mỹ cho biết, B-2 có tầm bay xấp xỉ 11.000 km. Bên cạnh đó, nhờ khả năng tàng hình, B-2 có thể hoạt động tự do hơn, nhờ vậy mở rộng thêm tầm bay và tăng tầm quan sát cho cảm biến của máy bay. Máy bay được trang bị hệ thống GPS hỗ trợ xác định mục tiêu (GATS), kết hợp với các loại bom có gắn thiết bị GPS. Công nghệ này sử dụng radar APQ-181 để hiệu chỉnh sai số GPS của mục tiêu, qua đó tăng cường độ chính xác khi thực hiện các nhiệm vụ oanh tạc.

Tuy chưa có dịp tham gia chiến trận, nhưng có một sự kiện đã giúp chứng minh được nó xứng đáng là máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất thế giới.

Tháng 6/1995, tại triển lãm hàng không Paris (Pháp), Mỹ đã đưa máy bay tàng hình B-2 tới thăm Pháp. Trước khi xuất phát, phía Mỹ đã thông báo cho Pháp thời gian cất cánh, đường bay của B-2. Quân đội Pháp ra lệnh cho trạm radar cảnh giới sục sạo nhưng không thể phát hiện được tung tích B-2 cho tới khi nó xuất hiện trên bầu trời nước Pháp.

“Cuộc thử nghiệm” B-2 ở một trong những quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới như Pháp đã gây chấn động dư luận.

Mới đây, chiếc máy bay được mệnh danh là “bóng ma” trên bầu trời đã được nâng cấp hệ thống radar mới và lắp đặt hệ thống máy tính và liên lạc mới. Sau khi hoàn tất chương trình nâng cấp, các máy bay B-2 có thể truy cập vào hệ thống mạng máy tính của Lầu Năm Góc.

Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ

B-2 có có thiết kế đặc biệt với hình dáng khác thường, lớp vỏ “tàng hình” được sơn loại chất liệu đặc biệt hấp thụ sóng điện từ của các đài radar trên mặt đất. Lớp vỏ ấy có tác dụng làm giảm cường độ các tín hiệu âm thanh, hồng ngoại, điện từ, quang học và sóng radar, qua đó gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ trong việc phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay.
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 2).
B-2 có thể dội bom 16 mục tiêu chỉ trong một lần bay ngang qua, với các loại bom có trọng lượng từ 230 - 900 kg.
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 3).
Loa phụt động cơ nằm sâu trong thân (giấu đỏ) do đó giảm đáng kể nguồn nhiệt phát ra.
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 4).
Khoang lái của B-2 Spirit có 2 chỗ ngồi: Phi công ngồi bên trái, chỉ huy nhiệm vụ ngồi bên phải. Ngoài ra, trên B-2 có một ghế dự trữ dành cho người thứ 3 trong trường hợp cần thiết. Hệ thống lái của B-2 được tự động hóa phần lớn. Một trong 2 thành viên của tổ lái có thể ngủ, đi vệ sinh hoặc chuẩn bị bữa ăn trong khi thành viên còn lại điều khiển máy bay.
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 5).
B-2 Spirit là loại máy bay đắt nhất trong lịch sử. Tính đến năm 1997, Mỹ đã bỏ ra 44,75 tỉ USD, một con số khổng lồ cho dự án phát triển loại máy bay này, trung bình cho mỗi chiếc là gần 2,2 tỉ USD.
 
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 6).
Bom Mk82, trọng lượng 227 kg, máy bay có thể tối đa 80 quả
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 7).

 
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 8).

Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 9).
 
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 10).
Thiết kế sải cánh ngang bè khác thường và các chất liệu tổng hợp đặc biệt của B-2 góp phần tăng khả năng tàng hình của nó
 
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 11).

Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 12).

Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 13).
Lớp vỏ “tàng hình” được sơn loại chất liệu đặc biệt hấp thụ sóng điện từ của 
các đài radar trên mặt đất giúp B-2 Spirit xuyên thủng hệ thống phòng 
thủ hiện đại nhất của đối phương
 
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 14).
Động cơ của B-2 được đặt ngay trong cánh của máy bay để  dấu vị trí các cánh quạt hút cũng như ống xả
 
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 15).
 B-2 có khả năng tàng hình ưu việt hoàn toàn có thể qua mặt hệ thống phòng không đối phương, nhưng đồng thời nó sẽ tàng hình luôn với “quân nhà”. Vì vậy, trong các chiến dịch không kích, B-2 phải hoàn toàn tác chiến độc lập.

Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 16).
Tiêu điểm - 'Bóng ma trên bầu trời' siêu lợi hại của Mỹ (Hình 17).
Hải Anh (t/h)
 

Thủy phi cơ hiện đại nhất thế giới của Nhật Bản

Thứ 2, 18/02/2013 | 14:22
Theo Japan News Network, hôm 13/2 vừa qua, Nhật Bản đã tổ chức thành công thử nghiệm đa tính năng của loại thủy phi cơ trinh sát US-2 ở khu vực cửa biển thành phố Kobe.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp thị sát chiến đấu cơ SU-30

Chủ nhật, 27/01/2013 | 13:42
Sáng 26/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Trung đoàn Không quân 923, Quân chủng Phòng không không quân (Thanh Hóa), kho chứa máy bay SU30 MK2, vũ khí và lên tận buồng lái động viên thăm hỏi các chiến sĩ không quân đang tập luyện và thị sát một phần buổi tập luyện chiến đấu của Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn.

Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân nghìn tấn?

Thứ 4, 09/01/2013 | 15:56
Quân đội Mỹ được lệnh tìm cách vô hiệu hóa các cơ sở ngầm của Trung Quốc, được cho là có thể chứa đến 3.000 vũ khí hạt nhân, khi cần thiết.

Năm loại siêu vũ khí gây ‘bão’ năm 2013

Thứ 4, 02/01/2013 | 11:13
Những loại vũ khí dưới đây là các hệ thống có thể được phát minh từ năm trước đó hoặc đạt được cột mốc đáng kể trong con đường trở thành vũ khí tác chiến thực thụ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.