BoniBaio – Bí quyết “ăn tết ngon” của bệnh nhân đại tràng

BoniBaio – Bí quyết “ăn tết ngon” của bệnh nhân đại tràng

Thứ 5, 16/01/2020 | 14:00
0
“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu ngày tết, bánh chưng xanh” Tết, tết, tết sắp về thật rồi, ngày tết làm sao mà thiếu được bánh chưng, dưa hành, rượu thịt… đó đặc trưng của ngày tết, là lời chúc may mắn cho năm mới, cho không khí tết thêm phần rộn ràng. Và với những người bị bệnh đại tràng, nỗi lo “ăn không được, không ăn cũng chẳng xong” khiến tết trở thành nỗi ám ảnh, sợ “bệnh cũ không rủ cũng tới”. Thế nhưng với sự phát triển vượt bậc của y học ngày nay, bệnh nhân đại tràng có thể vô tư ăn tết không lo đại tràng hành hạ nhờ một sản phẩm của công nghệ hiện đại mang tên BoniBaio.
Sức khỏe - BoniBaio – Bí quyết “ăn tết ngon” của bệnh nhân đại tràng

Mâm cỗ tết – nỗi ám ảnh của bệnh nhân đại tràng

BoniBaio – Chấm dứt nỗi đau đại tràng ngày tết

Cho tới năm nay, chị Hồng Vân (Hà Nội) vẫn còn ám ảnh về dịp tết năm ngoái, vì bản thân vốn là người mắc đại tràng mạn tính lâu năm, biết bệnh của mình nên chị kiêng khem khổ cực lắm nhưng “tết mà” nên chị tự thưởng cho mình một bữa ăn đúng nghĩa dịp tết. Nào ngờ, chính dưa hành với thịt đông đã đưa chị phải nhập viện đúng ngày mùng 2 tết. Năm nay, khi đang cận kề tết, lòng chị đã lo ngay ngáy.

Cùng chung nỗi niềm với chị Vân, anh Tiến Linh hiện đang làm công việc kinh doanh tại Hà Nội, buộc anh phải thường xuyên tiếp khách dẫn tới việc sử dụng rượu bia nhiều. Gần tết, anh lại phải thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tất niên, gặp mặt cuối năm đó chính là hệ quả dẫn tới việc anh phải đi cấp cứu đúng đêm 30 tết vì đau bụng, đi ngoài liên tục kèm theo phân lỏng, nhão, da dẻ nhợt nhạt, nguyên nhân cũng chỉ là bệnh đại tràng gây nên. Tết năm nay chưa tới nhưng chỉ nghĩ tới thôi anh đã thấy sợ.

Tại sao ngày tết lại khiến bệnh đại tràng bùng phát? Đơn giản là bởi ngày tết, gia đình nào cũng chuẩn bị sẵn những món ngon, lạ miệng để tiếp đãi khách tuy nhiên đây lại được coi là kẻ thù với bệnh đại tràng. Thêm vào đó, đồ ăn ngày tết lúc nào cũng nhiều chất béo, khó tiêu, các thực phẩm được chế biến sẵn rồi nấu đi nấu lại khiến vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Ngày tết, mọi người thường tự cho phép mình phá vỡ những quy tắc sinh hoạt hàng ngày, có khi ăn tới 5-6 bữa mỗi ngày, rồi rượu bia liên miên… Lúc này người bệnh mới giật mình khi các triệu chứng của đại tràng bỗng dưng bùng phát rầm rộ: đầy hơi, chướng bụng, đau quặn bụng rồi đau âm ỉ, đi ngoài liên tục, lúc táo lúc lỏng lúc phân sống… Và đương nhiên, ngày tết – ngày vui nhất trong năm bỗng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với bệnh nhân đại tràng.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, để bảo vệ đại tràng ngày tết, người bệnh nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe BoniBaio hàng ngày để bảo vệ niêm mạc đại tràng, tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa, giúp khắc phục nhanh những triệu chứng của đại tràng như tiêu chảy, đau bụng, táo bón, rối loạn tiêu hóa… giải quyết nguyên nhân của đại tràng mạn tính và hội chứng ruột kích thích. Giúp bệnh nhân đại tràng yên tâm đón một cái tết thoải mái và đúng nghĩa.

BoniBaio giúp bệnh nhân đại tràng êm bụng đón tết

BoniBaio chứa thành phần chính là hạt thì là, đây là thảo dược quý với bệnh đại tràng mà ít người biết.

Sức khỏe - BoniBaio – Bí quyết “ăn tết ngon” của bệnh nhân đại tràng (Hình 2).

Trong đông y, hạt thì là là một vị thuốc quý, thường được sử dụng trong các trường hợp đau bụng đi ngoài, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng,chướng bụng đầy hơi, ăn không tiêu. Hoạt chất anethon trong hạt thì là có tác dụng chống co thắt đại tràng, giảm viêm nhiễm và phòng ngừa ung thư đại tràng, kích thích sự bài tiết men gan và tuyến tụy giúp tăng cường tiêu hóa thức ăn

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong hạt thì là giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch ruột, ngăn ngừa táo bón và viêm nhiễm xảy ra ở đại tràng . 100mg hạt thì là cung cấp hơn 150% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.Nghiên cứu lâm sàng được thực hiện bởi giáo sư Piero Portincasa, Đại học Y Khoa Bair, Ý năm 2016 về tác dụng của hạt thì là đối với bệnh nhân mắc bệnh đại tràng co thắt ( hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích)

Kết quả: Tất cả các triệu chứng đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón đều giảm rõ rệt

Đau bụng giảm từ 95% xuống 40%

Tiêu chảy giảm từ 60%, xuống 25%

Đầy hơi giảm từ 90%, xuống 35%

Táo bón giảm từ 50%, xuống 20%

Trong BoniBaio, hạt thì là còn được phối hợp thêm với hàng loạt các thảo dược khác như lá bạc hà, gừng, vỏ cây du đỏ, lô hội, lá bài hương, đu đủ, bạch truật, hoàng liên. Mỗi loại thảo dược đều có tác dụng riêng, nhưng khi phối hợp với nhau lại hiệp đồng tác dụng, giúp tác động vào tất cả cá khía cạnh của bệnh đại tràng, giúp bệnh nhân đại tràng nhanh chóng giảm được triệu chứng khó chịu của bệnh đại tràng.

Hơn thế nữa, BoniBaio còn giúp giải quyết nguyên nhân gây bệnh đại tràng khi thành phần chứa 6 tỷ lợi khuẩn Lactobacillus và Bifidobacterium giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, bảo vệ niêm mạc ruột non và đại tràng, làm lành vết loét và tổn thương ở niêm mạc đại tràng – giải quyết nguyên nhân của đại tràng mãn tính. Và BoniBaio có thêm 5HTP giúp an thần, giảm căng thẳng thần kinh, giảm stress – giải quyết nguyên nhân của đại tràng co thắt (hội chứng ruột kích thích).

Cách sử dụng sản phẩm BoniBaio

Để sản phẩm BoniBaio  phát huy được hiệu quả nhất, người bệnh nên tuân thủ đúng liều lượng, liệu trình cụ thể như sau: Uống 2-6 viên/ngày , chia làm 2 lần. Nên dùng 1 liệu trình từ 2-4 tháng.

Đánh giá BoniBaio

BoniBaio là sản phẩm của Canada và Mỹ, được sản xuất tại hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP của WHO, Bộ y tế Canada và Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ)  cùng công nghệ microfluidizer – công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới giúp loại bỏ được nguồn ô nhiễm, sản phẩm ổn định, hạn sử dụng kéo dài và khả năng hấp thu có thể lên tới 100%.

BoniBaio đã được các chuyên gia y tế đánh giá cao và khuyên dùng:

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Quốc Bình, nguyên giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ: “Bệnh đại tràng nếu không có những biện pháp kịp thời đẩy lùi có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết đại tràng, giãn đại tràng cấp tính, thủng đại tràng, ung thư đại tràng. Chúng tôi đánh giá rất cao sản phẩm BoniBaio bời BoniBaio có thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, rất an toàn với người bệnh, không những giúp người bệnh giảm nhanh được các triệu chứng đại tràng mà còn tác động tới nguyên nhân gây bệnh đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích”.

Năm 2019, BoniBaio vinh dự được lựa chọn là một trong những sản phẩm tiêu biểu nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do PGs.Ts Trần Đáng – chủ tịch VAFF trao tặng. Giải thưởng là sự công nhận của giới chuyên môn và người bệnh dành cho BoniBaio

Bên cạnh đó, năm 2018, công ty Botania phân phối sản phẩm BonSleep cũng vinh dự được nhận giải thưởng TOP 10 - Thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng do Trung tâm Chống hàng giả, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội cùng các cơ quan chức năng khác trao tặng.

Sức khỏe - BoniBaio – Bí quyết “ăn tết ngon” của bệnh nhân đại tràng (Hình 3).

BoniBaio bán ở đâu? 

BoniBaio được phân phối rộng rãi ở các nhà thuốc tây trên toàn quốc. Mời các bạn tham khảo danh sách các nhà thuốc bán sản phẩm BoniBaio tại đây.

Quý khách có thể gọi điện tới tổng đài tư vấn miễn cước 18001044 trong giờ hành chính, dược sĩ sẽ tư vấn và gửi BoniBaio về tận nhà quý khách qua hình thức cod, chuyển phát nhanh.

Điện thoại tư vấn: 1800.1044 (miễn phí) - 0243.766.2222 - 0984.464.844 - (Giờ hành chính từ 8h - 12h sáng, từ 1h30 - 6h30 chiều).

Nhà phân phối: Công ty Botania, 204H, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Thu Hà

Biểu hiện bệnh đau đại tràng, cảnh báo ung thư đang đến gần

Thứ 6, 06/12/2019 | 11:38
Viêm đại tràng là căn bệnh phổ biến, rất khó để điều trị dứt điểm. Người bệnh thường xuyên bị đau đại tràng và những cơn rối loạn tiêu hóa làm phiền, đã vậy còn thường trực nỗi lo ung thư đại tràng.

Nguy cơ tái phát bệnh viêm đại tràng dịp Tết và cách ngăn ngừa

Thứ 7, 28/12/2019 | 11:19
Ăn cỗ "ngày Tết" là nỗi lo lắng, ám ảnh với những người bị viêm đại tràng, vì những món ăn ngày Tết rất dễ gây viêm đại tràng tái phát.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.