BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí

BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 13/02/2019 | 13:57
0
Dù thông tin hoạt động trở lại đã được công bố nhưng không khí tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vẫn im ắng. Cập nhật mới nhất từ UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, việc thu phí trở lại từ ngày 14/2 đã bị hoãn để điều chỉnh thêm.

Sáng 13/2, đại diện UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, việc thu phí trở lại của BOT Cai Lậy vẫn chưa thực hiện vào lúc 0h ngày 14/2 như dự kiến. “Chính quyền địa phương sẽ có cuộc họp với các ngành có liên quan để chuẩn bị và thống nhất thời gian bắt đầu thu phí trở lại”, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết.

Tin nhanh - BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí

Việc thu phí trở lại của BOT Cai Lậy bị tạm hoãn. (Ảnh: Hà Nhân).

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, không khí tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) vẫn như bình thường vào sáng ngày 13/2. Các phương tiện lưu thông đều đi qua trạm mà không gặp trở ngại nào. Ngay cả trung tâm Điều hành trạm thu phí của chủ đầu tư (công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang) gần đó cũng vắng vẻ.

Theo kế hoạch đã được công bố vào giữa tháng 1/2019, trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ hoạt động trở lại vào lúc 0h ngày 14/2 với phương án giảm giá vé và kéo dài thời gian thu phí.

Tin nhanh - BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí (Hình 2).

Trạm thu phí bị bỏ trống hơn 1 năm qua. (Ảnh: Hà Nhân).

Trước đó, BOT Cai Lậy sau khi đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2017 đã liên tục bị các tài xế dùng nhiều cách để phản đối, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, buộc phải xả trạm nhiều lần. Ngày 4/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dừng thu phí BOT Cai Lậy để bộ Giao thông Vận tải trình phương án xử lý.

Bộ GTVT và tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần bàn bạc, đề ra nhiều phương án xử lý. Cuối cùng thống nhất chọn phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT và giảm giá vé cho các phương tiện, mở rộng đối tượng được miễn, đồng thời kéo dài thêm thời gian thu phí.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy nằm trong dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt đường quốc lộ 1, được khởi công năm 2014. Trong đó, phần tuyến tránh được đầu tư mới dài 12 km, xây mới 7 cầu, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Phần sửa chữa quốc lộ 1 dài 26,5 km với vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Tin nhanh - BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí (Hình 3).

Không khí tại nơi làm việc của chủ đầu tư BOT Cai Lậy cũng im ắng. (Ảnh: Hà Nhân).

Theo bộ GTVT, việc quyết định phương án thu phí tại BOT Cai Lậy sẽ có ảnh hưởng đến các dự án tương tự. Do đó, các phương án sẽ được xem xét thận trọng, tránh ảnh hưởng đến các dự án BOT khác cũng như môi trường đầu tư, đặc biệt là việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam sắp tới.

Cả nước hiện có 88 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức BOT, trong đó bộ GTVT quản lý 74 trạm, UBND các tỉnh quản lý 14 trạm.

BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thứ 3, 15/01/2019 | 21:59
Theo dự kiến, Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang sẽ tiến hành thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang vào sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Lý do trái sầu riêng ở Tiền Giang rớt giá, có nguy cơ ế ẩm khiến nhà vườn “kêu cứu”

Chủ nhật, 25/11/2018 | 11:05
Nhà vườn tỉnh Tiền Giang bắt đầu bước vào mùa thu hoạch trái sầu riêng. Tuy nhiên, doanh nghiệp và thương lái đã tạm ngừng thu mua khiến người trồng loại cây ăn trái này rơi vào tình trạng khó khăn, hàng chục tấn trái sầu riêng có nguy cơ bị ế ẩm.

Bộ GTVT giải thích việc đặt thêm trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy

Thứ 2, 01/10/2018 | 19:34
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 diễn ra hôm nay (1/10), đại diện các Bộ đã có giải thích về những vấn đề nóng trong thời gian qua như đặt thêm trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy, độc quyền sách giáo khoa, bảo kê chợ Long Biên…
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.