‘Brexit là lỗi của ông David Cameron’

‘Brexit là lỗi của ông David Cameron’

Thứ 5, 30/06/2016 | 05:52
0
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker giận dữ “phản pháo” ông David Cameron, cho rằng chính Thủ tướng Anh mới là nguyên nhân dẫn tới Brexit chứ không phải chính sách nhập cư.

Hôm qua 28/6, sau cuộc gặp ảm đạm giữa Thủ tướng Anh David Cameron và lãnh đạo các quốc gia châu Âu khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker đã giận dữ tuyên bố rằng không phải chính sách nhập cư của EU, mà chính ông David Cameron mới là người có lỗi đối với Brexit.

Thế giới - ‘Brexit là lỗi của ông David Cameron’

Ông Juncker thẳng thừng tuyên bố rằng Brexit là lỗi của Thủ tướng David Cameron. (Ảnh: Getty)

Trong họp báo sau cuộc họp chính thức, ông Juncker nói: “Ông Cameron cho rằng cuộc trưng cầu dân ý chủ yếu bàn về nhập cư và di cư. Tôi không tin điều đó bởi đây là vấn đề mà tất cả chúng ta đang suy nghĩ”.

Thay vào đó, chính trị gia người Luxembourg nói rằng việc 52% người dân Anh đồng ý rời khỏi EU là do ông Cameron đã liên tục đưa ra những chỉ trích về EU trong nhiệm kỳ của mình.

“Trong nhiều năm liền, nếu anh nói với người dân của mình rằng liên minh này đang bất ổn, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi những cử tri cũng tin rằng điều đó là đúng”.

Dù khẳng định ông Cameron “không phải kẻ thù” nhưng ông Juncker vẫn đả kích Thủ tướng Anh, cho rằng ông này chậm trễ trong việc thực thi điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisbon khi một thành viên đơn phương và tự nguyện rút lui.

Ông nói: “Tôi hiểu rằng ông Cameron cần thêm thời gian để suy tính. Điều tôi không hiểu ở đây là tại sao những người muốn ra đi lại hoàn toàn không thể nói ra điều mà họ muốn. Tôi nghĩ rằng, nếu muốn ra đi thì cần phải có một kế hoạch”.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố: “Chúng tôi không bàn tới khả năng. Tôi không cân nhắc về điều đó. Cuộc trưng cầu dân ý là thực tế”.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khẳng định lại câu nói của bà Merkel, cho rằng Brexit hiện tại là “sự thật, và chúng ta phải giải quyết sự thật này”.

Xem thêm: Thủ tướng Anh Cameron lên tiến

Tag: Luxembourg
Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.