Tập đoàn BRG, tổ chức phi lợi nhuận Be-Japon và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show

Thứ 4, 08/02/2023 | 15:04
0

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023), Tập đoàn BRG, tổ chức phi lợi nhuận Be-Japon và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đồng tổ chức một chương trình trình diễn sân khấu đặc biệt mang tên Kimono – Ao dai Fashion Show, được dàn dựng bởi nhà thiết kế thời trang Kobayashi Eiko tại Khách sạn quốc tế InterContinental Hanoi Westlake vào ngày 4-3-2023.

Kinh tế - Tập đoàn BRG, tổ chức phi lợi nhuận Be-Japon và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show

Trình diễn trang phục kimono của nhà thiết kế Kobayashi Eiko tại Tokyo năm 2020 (nguồn: Be-Japon)

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio, chia sẻ: “Giữa Nhật Bản và Việt Nam, không chỉ có quan hệ tin cậy chính trị đặc biệt mà bên cạnh đó sự giao lưu giữa các thế hệ trong đó có thế hệ trẻ trong đời sống thường nhật đang ngày càng mở rộng. Tôi cho rằng điều ẩn chứa trong nền tảng của sự giao lưu Nhật – Việt đang phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như hiện nay chính là “sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người”. Tôi hy vọng rằng sự kiện Kimono – Ao dai Fashion Show lần này sẽ giúp người xem có cơ hội tái khám phá những nét tương đồng trong trang phục truyền thống và quan niệm thẩm mỹ của hai nước, cũng như cảm nhận tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai.”

Chia sẻ về chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt này, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG nhấn mạnh: “Với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn, Tập đoàn BRG tự tin cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ đẳng cấp của mình sẽ đảm bảo cho thành công của chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc này, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản”.

Nhà thiết kế Kobayashi Eiko cho biết: “Tôi rất vui mừng và tự hào khi có thể lên ý tưởng tổ chức và dàn dựng triển khai sự kiện giao lưu văn hóa đặc sắc này. Với kinh nghiệm thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa và thời trang tại nhiều nơi trên thế giới như Tokyo, Paris, New York, Thụy Sĩ, Budapest..., tôi sẽ cố gắng hết mình cùng các nghệ sĩ múa, nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, mang tới một chương trình nghệ thuật ấn tượng và đầy cảm xúc để tôn vinh vẻ đẹp của những trang phục truyền thống dân tộc cùng những nét tinh hoa trong văn hóa của hai quốc gia.”

Chương trình giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show sẽ diễn ra trong hai khung giờ là 14 giờ và 19 giờ, mỗi buổi diễn dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ, trình diễn tổng cộng trên 20 bộ trang phục kimono của Nhật Bản cùng các bộ áo dài Việt Nam cách tân được may từ chất liệu vải để may kimono.

Tính quốc tế của sự kiện cũng được tôn vinh thông qua sự xuất hiện của những người mẫu Nhật Bản và Việt Nam trên cùng một sân khấu với kimono và áo dài. Một trong những điểm nhấn của sự kiện là màn biến tấu kimono và đai thắt lưng obi thành một bộ váy ngay trên sàn diễn.

Kinh tế - Tập đoàn BRG, tổ chức phi lợi nhuận Be-Japon và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Kimono – Ao dai Fashion Show (Hình 2).

Nhà thiết kế Kobayashi Eiko (giữa) tại chương trình trình diễn kimono tại Budapest, Hungary năm 2019 (nguồn: Be-Japon)

Tại Hội đàm cấp cao Nhật – Việt diễn ra tại Campuchia vào tháng 11 năm 2022, logo kỷ niệm 50 năm đã chính thức được công bố trước sự chứng kiến của Thủ tướng Kishida Fumio và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với chủ đề, “Việt – Nhật đồng hành, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới”, trong suốt năm nay, các chương trình kỷ niệm 50 năm với nội dung phong phú đa dạng trên tất cả các lĩnh vực sẽ được tổ chức ở cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Tập đoàn BRG là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam và hiện đang hợp tác với nhiều đối tác quốc tế trên thế giới, đặc biệt là các tên tuổi lớn của Nhật Bản như Tập đoàn Sumitomo và Sanrio trong các lĩnh vực kinh tế như chuỗi siêu thị bán lẻ FujiMart và dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Ngoài ra, Tập đoàn BRG luôn đồng hành cùng Đại sứ quán Nhật Bản trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh doanh cũng như văn hóa – xã hội tại Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác bền chặt, sâu sắc và lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Thu Hà

Tag: BRG
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.