Bức thư xin lỗi nguệch ngoạc của tài xế xích lô

Bức thư xin lỗi nguệch ngoạc của tài xế xích lô "chặt chém" du khách Nhật 2,9 triệu đồng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 07/08/2019 | 17:12
0
Bức thư của người đàn ông đạp xích lô đầy lỗi chính tả, viết không rõ nét nhưng chứa đựng nhiều tâm tư đã đến tay gia đình vị khách Nhật Bản sau vụ "chặt chém" 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô dài 5 phút.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho biết, gia đình ông Oki Toshiyukicho, du khách Nhật Bản bị “chặt chém” đã nhận được vé máy bay khứ hồi như món quà của chính quyền TP.HCM.

Đại diện gia đình là chị Lê Thục Anh, con dâu của ông Oki đã đến sở Du lịch TP.HCM để nhận món quà, cũng như thư xin lỗi của người đạp xe xích lô.

"Tôi tên Phạm Văn Dũng, sinh năm 1970...

Tôi là người đạp xe xích lô chở ông Oki Toshiyukicho vào khoảng 6h45 ngày 3/8/2019 về khách sạn Riverside. 

Khi dừng xe, tôi có lấy của ông Oki tổng số tiền 2.900.000 đồng nhưng chỉ được ông đồng ý cho 500.000 đồng. 

Qua sự việc trên, tôi vô cùng hối hận nên tôi xin lỗi ông Oki và gia đình. 

Tôi mong nhận được sự tha thứ từ ông", người tài xế viết với những nét chữ xiêu vẹo, không rành rọt.

Tin nhanh - Bức thư xin lỗi nguệch ngoạc của tài xế xích lô 'chặt chém' du khách Nhật 2,9 triệu đồng

Người đạp xe xích lô có hành vi "chặt chém" đã viết thư xin lỗi ông Oki.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết: “Chúng tôi rất tiếc trước sự việc đã xảy ra với cụ Oki Toshiyukicho, rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của cụ và gia đình trước sự việc không mong muốn này”.

Đồng thời, lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM khẳng định, chính quyền thành phố luôn kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của du khách.

“Thông qua sự việc này, chúng tôi muốn kêu gọi người dân truyền tải thông điệp để chung tay gìn giữ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình cụ ông vì đã lên tiếng, đưa sự việc ra công chúng, để các cơ quan chức năng có thông tin xử lý kịp thời, đồng thời chú trọng hơn đến công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo môi trường du lịch thân thiện và an toàn”, bà Ánh Hoa nói.

Tin nhanh - Bức thư xin lỗi nguệch ngoạc của tài xế xích lô 'chặt chém' du khách Nhật 2,9 triệu đồng (Hình 2).

Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa trò chuyện với chị Lê Thục Anh, con dâu ông Oki.

Đại diện gia đình du khách, chị Lê Thục Anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi sự việc được chính quyền quan tâm, xử lý triệt để trong thời gian nhanh chóng.

“Ban đầu, gia đình chúng tôi muốn im lặng vì tài xế xích lô không mặc áo đồng phục, không có chút manh mối nào. Tôi chỉ đưa lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người cảnh giác, không ngờ các anh công an vào cuộc rất nhanh tìm ra được người tài xế. Và lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM cũng rất quan tâm, động viên thăm hỏi, chia sẻ kịp thời”, chị Thục Anh bày tỏ.

Về phía ông Oki Toshiyukicho, chị Thục Anh cho biết: “Ban đầu, khi sự việc xảy ra, ông rất buồn, vì cụ rất yêu mến đất nước Việt Nam, cũng như TP.HCM. Tuy nhiên, khi biết công an vào cuộc, sở Du lịch quan tâm thăm hỏi thì ông rất vui”.

“Ông Oki gửi lời, mong muốn anh tài xế suy nghĩ lại và từ nay không hành xử như vậy. Sự việc ngoài mong muốn này không hề ảnh hưởng đến tình yêu của cụ đối với TP.HCM”, đại diện gia đình du khách Nhật Bản cho hay.

TP.HCM tặng vé máy bay mong du khách Nhật Bản quay lại Việt Nam sau khi bị “chặt chém”

Thứ 4, 07/08/2019 | 06:54
Liên quan đến sự việc du khách Nhật Bản bị “chặt chém” số tiền 2,9 triệu đồng khi đi một cuốc xích lô, sở Du lịch TP.HCM khẳng định, sẽ tặng cho du khách một cặp vé máy bay khứ hồi để mong người này quay lại Việt Nam.

Người đạp xe xích lô bị tố “chặt chém” du khách Nhật 2,9 triệu khai báo gì với công an?

Thứ 3, 06/08/2019 | 19:00
Khi bị Công an phường Bến Nghé, quận 1 mời lên làm việc, người đạp xe xích lô có hành vi “chặt chém” du khách người Nhật Bản tại TP.HCM ban đầu vẫn quanh co, chối tội.

Đang xác minh vụ du khách Nhật bị chặt chém 2,9 triệu đồng khi đi xích lô

Thứ 2, 05/08/2019 | 10:52
Sau khi câu chuyện một du khách Nhật bản phải trả 2,9 triệu đồng cho một chuyến đi xích lô tại TP.HCM, các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.