Bùi Dương Thái Hà đạt quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020

Bùi Dương Thái Hà đạt quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 09/10/2020 | 12:08
0
Giọng ca 22 tuổi đến từ Thái Nguyên giành ngôi vị quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 với hai ca khúc nhạc nhẹ: Hà Nội ngày ấy và Tìm lại nhau.

Tối 8/10, đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 đã chính thức diễn ra tại Nhà văn hóa Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội. Đêm thi bao gồm 21 tiết mục dự thi của 10 thí sinh (10 ca khúc về Hà Nội, 10 ca khúc tự chọn, 1 ca khúc tốp ca), được khán giả đánh giá cao về sự đa dạng màu sắc trong các dòng nhạc và sự đầu tư công phu của các thí sinh. 

Cuộc thi  do sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội phát động hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Ban giám khảo chung kết gồm NSND Quang Vinh, NSƯT Tấn Minh, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Tân Nhàn, gám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Quốc Bình.

Sự kiện - Bùi Dương Thái Hà đạt quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020

Bùi Dương Thái Hà – nữ thí sinh đến từ Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi năm nay.

Với ngoại hình sáng, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, thần thái thu hút, Bùi Dương Thái Hà – nữ thí sinh đến từ Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi năm nay. Trong đêm chung kết, giọng ca 22 tuổi đã trình diễn hai ca khúc là Hà Nội ngày ấy (Trần Tiến) và Tìm lại nhau (Lưu Thiên Hương). Đặc biệt, trong phần trình diễn Tìm lại nhau, nữ ca sĩ sẽ nhận được sự biểu diễn hỗ trợ của rapper kỳ cựu Hà Lê. Cả hai tiết mục của Thái Hà đều được đầu tư công phu với những bản phối mới cùng sự kết hợp nhuần nhuyễn của vũ đạo, âm thanh và ánh sáng, trang phục.

BTC cũng trao giải nhì cho 2 thí sinh Minh Ngọc và Ngọc Hà. Đồng giải ba gồm Quốc Tuấn, Hữu Trung và Thu Thuỷ. 

Bốn thí sinh còn lại gồm Tuấn Ngọc, Phúc Minh, Linh Phương và Ân Minh Hằng được giải khuyến khích. Ngoài ra, giải phụ bài hát hay nhất về Hà Nội thuộc về Xẩm chợ Đồng Xuân của thí sinh Ngọc Hà. 

Bùi Dương Thái Hà sinh năm 1998, sở hữu giọng hát nữ trung đẹp cùng gương mặt cuốn hút, chiều cao 1m67. Tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc - biểu diễn của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô hiện đang ca sĩ nhạc nhẹ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Xuất thân trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật và cũng không có điều kiện dư giả về tài chính để có thể đi hát sớm, Bùi Dương Thái Hà trải qua nhiều khó khăn và vấp váp khi theo âm nhạc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, niềm đam mê lớn từ thuở bé khiến cô nàng quyết tâm đi theo con đường nhiều chông gai này dù không có nhiều điều kiện cũng như sự hỗ trợ so với bạn bè đồng trang lứa.

Sự kiện - Bùi Dương Thái Hà đạt quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2020 (Hình 2).

Tốp 10 thí sinh trong đêm chung kết 8/10.

Trước khi đến với Giọng hát hay Hà Nội 2020, Bùi Dương Thái Hà đã gặt hái được một vài thành tích nho nhỏ trong sự nghiệp ca hát như á quân Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung, Top 10 Sao Mai Hà Tĩnh...

Sau khi giành quán quân Giọng hát hay Hà Nội, Bùi Dương Thái Hà sẽ theo đuổi nghiêm túc con đường âm nhạc chuyên nghiệp với dòng nhạc chủ đạo là Pop-ballad. Nữ ca sĩ dự tính sẽ cho ra mắt mọt số sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020

Thứ 5, 09/07/2020 | 18:42
Chiều 9/7, sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã tổ chức phát động cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh là một trong những giám khảo của cuộc thi này.

Nguyễn Ngọc Anh đoạt quán quân Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc 2019

Thứ 7, 11/01/2020 | 10:04
Tối 10/1, đêm chung kết cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019” (VOV’s K-Pop Contest) đã diễn ra và thí sinh Nguyễn Ngọc Anh đã trở thành quán quân.

Giọng hát Việt nhí: Hãy thôi 'ném đá', hãy dừng 'mổ xẻ'

Thứ 2, 09/09/2013 | 13:52
Hãy để các em sống bằng sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ, nên thôi “ném đá”, hãy dừng “mổ xẻ”....
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.