Buổi đối thoại một chiều tại đại hội đồng cổ đông Vinaconex

Buổi đối thoại một chiều tại đại hội đồng cổ đông Vinaconex

Thứ 3, 30/06/2020 | 09:07
0
Sau khi Chủ tịch Vinaconex Đào Ngọc Thanh trả lời các câu hỏi trong phiếu đăng ký của cổ đông, có hai cổ đông giơ phiếu để chất vấn nhưng đều bị gạt đi với lý do "chương trình làm việc phần thảo luận 30 phút đã hết".

Giải quyết dứt điểm vấn đề tại dự án Splendora

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) ngày 29/6 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với nhiều diễn biến đáng chú ý. Tổng số cổ đông và người uỷ quyền tham dự là 53, đại diện cho gần 426 triệu cổ phần, tương đương 96,04% cổ phần có quyền biểu quyết của Vinaconex.

Đại hội đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng như báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT, Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2019, chuyển sàn niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang HoSE, tái cấu trúc phần vốn tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh - chủ đầu tư dự án Splendora, tờ trình tiếp tục hoạt động theo mô hình tập đoàn - nhóm công ty...

Tuy là đại diện được cổ đông An Quý Hưng đề cử, nhưng ông Nguyễn Mạnh Quỳnh hiện lại đang làm việc tại CTCP Tập đoàn Picenza Việt Nam, với chức vụ Kế toán tổng hợp mảng Bất động sản. Ông Trần Trung Dũng - người tiền nhiệm của ông Quỳnh cũng là một nhân vật khác đến từ Picenza Việt Nam, đảm trách vai trò Trưởng bộ phận kế toán xây dựng cơ bản.

Picenza Việt Nam là doanh nghiệp thuộc sở hữu của cặp đôi doanh nhân Nguyễn Văn Hùng, Cao Văn Tuý - những ông chủ của thương hiệu nội thất hạng sang Hùng Tuý. Hùng Tuý được cho là một đối tác của An Quý Hưng trong thương vụ thâu tóm Vinaconex cuối năm 2018.

Năm 2020, Vinaconex đạt mục tiêu tổng doanh thu 9.530 tỷ đồng, bằng 96% thực hiện 2019, lợi nhuận sau thuế 820 tỷ, tăng 4% so với thực hiện năm trước, tỷ lệ cổ tức 12%. Định hướng hoạt động theo 3 mảng xây dựng - bất động sản - đầu tư tài chính.

Một nội dung đáng chú ý khác là trong tờ trình ĐHĐCĐ năm nay là thông qua đơn từ chức của Thành viên Ban kiểm soát Trần Trung Dũng và bầu bổ sung một đại diện của cổ đông lớn An Quý Hưng là ông Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Tại đại hội, phần lớn các tờ trình chỉ được thông qua với tỷ lệ 70%, trong khi 30% còn lại phủ quyết, phần nào cho thấy mối quan hệ giữa cổ đông chi phối Công ty TNHH An Quý Hưng và các cổ đông lớn khác tại Vinaconex vẫn chưa giảm nhiệt. Sức nóng và sự căng thẳng không khó để thấy qua sự xuất hiện dày đặc của bảo vệ và an ninh Vinaconex, sóng điện thoại trong hội trường chập chờn, phần lớn thời gian bị "cắt" hoàn toàn với bên ngoài, đặc biệt trong suốt thời gian phần thảo luận diễn ra.

 

Màn độc diễn của Chủ tịch Đào Ngọc Thanh

Tài chính - Ngân hàng - Buổi đối thoại một chiều tại đại hội đồng cổ đông Vinaconex

Dù bàn cổ đông đều được trang bị micro nhưng quyền chất vấn trong phần thảo luận đều bị Chủ tịch Vinaconex Đào Ngọc Thanh gạt đi.

Dù chủ toạ đoàn có 3 người, gồm Chủ tịch HĐQT Đào Ngọc Thanh, TGĐ Nguyễn Xuân Đông và Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Trung, ngoài những thủ tục đọc tờ trình - cổ đông giơ thẻ biểu quyết như thông thường, phần thảo luận được chờ đợi nhất lại khiến phần nhiều cổ đông có mặt tại đại hội hụt hẫng.

Theo chương trình đại hội đã được biểu quyết thông qua từ đầu phiên họp, phần thảo luận giữa cổ đông và đoàn chủ tịch kéo dài 30 phút. Tuy nhiên, trên thực tế, phần thảo luận này gần như là màn độc diễn của ông Đào Ngọc Thanh.

Bắt đầu phần thảo luận, chủ toạ đoàn thông báo nhận được 8 phiếu câu hỏi của cổ đông - đây là con số khá khiêm tốn so với đại hội cổ đông năm trước. Ông Thanh dành phần lớn thời gian của màn thảo luận để nói về các vấn đề được cổ đông nhắc đến như: Dòng tiền kinh doanh âm nghìn tỷ trong năm 2019; vấn đề minh bạch, công khai, đảm bảo vai trò của cổ đông lớn hay quyết định tái cấu trúc phần vốn tại dự án Splendora...

Một sự kiện hy hữu diễn ra sau phần trả lời câu hỏi của Chủ tịch Đào Ngọc Thanh là khi có 2 cổ đông giơ phiếu xin được chất vấn. Thay vì lắng nghe câu hỏi, ông Thanh liền gạt đi và cho biết "chỉ trả lời theo phiếu đăng ký".

Chủ tịch Vinaconex Đào Ngọc Thanh từ chối quyền chất vấn của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Không ít cổ đông đã phản ứng, cho rằng chủ toạ đoàn thiếu dân chủ, minh bạch khi không trả lời toàn bộ và đúng trọng tâm các câu hỏi của cổ đông. Tuy nhiên các yêu cầu chất vấn trực tiếp đã không được đáp ứng, với lý do là phần thảo luận chỉ kéo dài 30 phút theo quy chế đại hội đã được thông qua.

"Nếu hôm nay tôi nói chưa đủ, chưa thoả mãn thì về các anh cứ gửi văn bản cho tôi. Tôi hứa danh dự sẽ không bỏ qua vấn đề nào. Còn nếu các anh không đồng ý thì còn một quyền cuối cùng thể hiện quyền của cổ đông là các anh cứ bỏ phiếu, không ủng hộ thì không tán thành", ông Đào Ngọc Thanh nói.

Dù vậy, với tỷ lệ sở hữu áp đảo của nhóm An Quý Hưng, Vinaconex vẫn thông qua được toàn bộ các tờ trình, trong đó đáng chú ý là chủ trương bán hoặc mua đứt cổ phần trong dự án Splendora Bắc An Khánh - vốn là một vướng mắc lớn của Vinaconex thời gian qua. Chủ tịch Đào Ngọc Thanh kỳ vọng việc tái cấu trúc vốn tại Splendora sẽ sớm kết thúc trong năm 2020.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua tờ trình chuyển sàn giao dịch từ HNX qua HoSE, và có kế hoạch chào bán 66,257 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, giá 15.000 đồng/CP để thu về 994 tỷ đồng nhằm phục vụ các dự án lớn.

Lãnh đạo và bảo vệ của Vinaconex cản trở cổ đông trả lời phỏng vấn của báo chí. 

Hiểu Minh

Vinaconex - Cuộc chơi kín tiếng của Nội thất Hùng Tuý

Chủ nhật, 28/06/2020 | 11:00
Nổi danh với thương hiệu nội thất hạng sang, song cặp đôi doanh nhân Nguyễn Văn Hùng - Cao Văn Tuý như nhiều đại gia Hà thành khác, cũng bày tỏ mối quan tâm đặc biệt với bất động sản, một trong số đó là Tổng công ty Vinaconex.

Những điều không ghi trong biên bản Đại hội cổ đông

Thứ 7, 27/06/2020 | 19:45
“Chị kia bỏ điện thoại xuống, không được chụp ảnh", tôi giật mình vì lời nhắc nhở của một nhân vật - không xác định được chức vụ trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vinaconex - một tổng công ty có vốn điều lệ gần 4.500 tỷ đồng và thu hút vốn của hàng nghìn nhà đầu tư.

Tiết lộ lý do Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị công an triệu tập

Thứ 5, 25/07/2019 | 10:01
Thông tin ông Nguyễn Xuân Đông - người vừa nhậm chức Tổng Giám đốc Vinaconex hơn 6 tháng sau thương vụ 7.400 tỷ đình đám bất ngờ nhận giấy triệu tập của cơ quan chức năng khiến giới đầu tư xôn xao.

Hành trình từ giảng viên xây dựng tới chiếc ghế Chủ tịch Vinaconex của ông Đào Ngọc Thanh

Chủ nhật, 31/03/2019 | 07:30
Ông Đào Ngọc Thanh-Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) là vị doanh nhân quá quen thuộc trong lĩnh vực xây dựng. Cái tên Đào Ngọc Thanh được nhắc đến nhiều nhất trong việc "khai sinh" ra KĐT Ecopark và là tác giả đề xuất lấp hồ Thành Công.

"Nội chiến" ghế Chủ tịch HĐQT Vinaconex, nhiều cổ đông "ngậm đắng"

Thứ 6, 29/03/2019 | 12:15
Sau khi TAND quận Đống Đa có quyết định tạm dừng khẩn cấp thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Vinaconex, đơn vị này đã gửi kiến nghị tới TAND TP Hà Nội. Đồng thời yêu cầu các bên liên quan bồi thường toàn bộ thiệt hại do cổ phiếu mất giá.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Dấu ấn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
21 năm qua, vốn tín dụng chính sách tại Điện Biên đã hỗ trợ trên 430.000 hộ nghèo giúp cải thiện về cuộc sống, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn.

Lăng kính chứng khoán 24/4: Không nên bán tháo ở các nhịp giảm

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tit trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp.

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lãnh đạo MSB nói gì về trường hợp mất tiền gửi tại ngân hàng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, ngân hàng luôn tôn trọng quyền phán quyết của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch TPBank: Phấn đấu chia cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:25
Trong năm 2023, TPBank đã bỏ ra gần 4.000 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 15%. Đồng thời chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ hơn 39,19%.