Triệt phá đường dây buôn bán người, 2 người được giải cứu

Triệt phá đường dây buôn bán người, 2 người được giải cứu

Thứ 2, 31/10/2016 | 11:01
0
Sau khi bị Phong và Trang Kiều bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, một trong số đó 3 người bị bán đã may mắn trốn thoát về Việt Nam và tố cáo hành vi phạm tội của chúng.

Tiếp tục thông tin về vụ buôn bán người động trời sang Trung Quốc ở Hải Dương do Nguyễn Quang Phong (SN 1995) và Trang Kiều (SN 1998) cầm đầu, 2 trong số 3 nạn nhân đã được giải cứu, trốn thoát về Việt Nam.

Nạn nhân gồm 3 cô gái trẻ quê Hưng Yên gồm Trần Ph. và Nguyễn Ph. và Nguyễn T. Sau khi bị bán làm gái mại dâm tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Tháng 9/2015 trong một lần đi tiếp khách Trần Ph. bị công an Trung Quốc phát hiện nên được đưa ra biên giới và đẩy về Việt Nam.

Nguyễn Ph. cũng ở cùng với Trần Ph. được 7 ngày rồi tiếp tục bị bán cho một người khác đến đảo Hải Nam làm gái bán dâm. Sau khi mượn điện thoại lên mạng Zalo, Ph. đã liên lạc với một người đàn ông Việt Nam và được giúp đỡ trốn thoát về Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - Triệt phá đường dây buôn bán người, 2 người được giải cứu

Hình ảnh minh họa.

Sau khi tiếp nhận được đơn tố cáo của bị hại và gia đình từ công an thành phố Hải Dương, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương đã nỗ lực điều tra, huy động toàn bộ lực lượng để triệt phá được đường dây.

Với đặc thù vụ án buôn người xuyên biên giới với nhiều đối tượng liên quan, địa bàn rộng, đơn vị đã lập tổ chuyên án chia làm 2 mũi: một mũi lên Móng Cái xác minh đường đi, hoạt động của chúng khi mang người sang Trung Quốc. Mũi còn lại, các chiến sĩ phải thực hiện xác minh nhân thân các đối tượng liên quan, lấy lời khai bị hại và các biện pháp nghiệp vụ thực hiện cho quá trình giải quyết vụ án.

Với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương đã bắt thành công 2 đối tượng là Phong và Trang Kiều. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, điều khiến các cán bộ chiến sĩ vẫn còn trăn trở đó là nạn nhân thứ 3 trong vụ án là Nguyễn T. bị bán cho đối tượng tên Bình vẫn chưa được giải cứu.

Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra manh mối, nỗ lực sớm nhất để giải cứu cho số phận bất hạnh của cô gái trẻ trên đất khách quê người. 

Xuân Lĩnh - Dương Nhung

Bắt 3 đối tượng mua bán người qua biên giới

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:11
Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã triệt phá thành công 17 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em; bắt 13 đối tượng, trong đó giải cứu 11 phụ nữ, 3 trẻ em.

Từ vụ nữ sinh mất tích bí ẩn lần ra đường dây buôn bán người

Thứ 2, 04/04/2016 | 12:35
Sau 3 tháng xác lập, Công an tỉnh Lào Cai vừa bóc gỡ đường dây mua bán người với sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, đưa các em học sinh, sinh viên trên địa bàn để bán sang nước ngoài.

Triệt phá cặp đôi chuyên bán người sang Trung Quốc ở Hải Dương

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:00
Để có tiền ăn chơi, cặp vợ chồng hờ Phong và Trang đã lên kế hoạch tự bán mình sau đó về Việt Nam lừa bán người sang Trung Quốc. Sau thời gian hoạt động, cặp đôi đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

Bắt 3 đối tượng mua bán người qua biên giới

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:11
Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã triệt phá thành công 17 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em; bắt 13 đối tượng, trong đó giải cứu 11 phụ nữ, 3 trẻ em.

Từ vụ nữ sinh mất tích bí ẩn lần ra đường dây buôn bán người

Thứ 2, 04/04/2016 | 12:35
Sau 3 tháng xác lập, Công an tỉnh Lào Cai vừa bóc gỡ đường dây mua bán người với sự tham gia của nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, đưa các em học sinh, sinh viên trên địa bàn để bán sang nước ngoài.

Triệt phá cặp đôi chuyên bán người sang Trung Quốc ở Hải Dương

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:00
Để có tiền ăn chơi, cặp vợ chồng hờ Phong và Trang đã lên kế hoạch tự bán mình sau đó về Việt Nam lừa bán người sang Trung Quốc. Sau thời gian hoạt động, cặp đôi đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.