Buôn bán thuốc nâng cao

Buôn bán thuốc nâng cao "bản lĩnh đàn ông" giả, cặp nhân tình dắt nhau vào tù

Thứ 2, 03/08/2020 | 21:09
0
Nhận thấy thị hiếu người tiêu dùng có nhu cầu cao với loại thuốc Viagra, Hương và Ba đã nhập thuốc giả từ Trung Quốc về bán để kiếm lời.

Tờ Vietnamnet đưa tin, chiều nay (3/8), TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hương (SN 1993) và Trương Văn Ba (SN 1984, cùng ở Thanh Hóa) mỗi bị cáo 5 năm tù vì tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Trước đó, vào ngày 4/6/2019, Công an Hà Nội phát hiện Hương chở theo thùng catton chứa 500 hộp thuốc tân dược Viagra 100mg, in nhãn mác nước ngoài “Pfizer Pty Limited Australia” không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổ công tác đã tạm giữ số tân dược và bắt khẩn cấp Hương. 

An ninh - Hình sự - Buôn bán thuốc nâng cao 'bản lĩnh đàn ông' giả, cặp nhân tình dắt nhau vào tù

Ảnh minh họa.

Cáo buộc cho rằng, dù biết rõ nhà nước nghiêm cấm việc buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, nhưng do hám lợi, khoảng cuối năm 2018, Hương và Ba bàn nhau buôn thuốc Viagra giả.

Buôn loại thuốc giả dùng để điều trị các tình trạng rối loạn "cường dương", hai người tự đặt ra phương thức sau: Ba chịu trách nhiệm đặt mua thuốc Viagra giả từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 22.000 đồng - 24.000 đồng/hộp, nhận hàng về qua các nhà xe.

Hương chịu trách nhiệm nhận thuốc Viagra giả của Ba, bán cho khách với giá từ 27.000 đồng- 30.000 đồng/hộp. Lợi nhuận từ việc bán thuốc Viagra giả được chia theo tỷ lệ: Ba được hưởng 40%, Hương 60%.

Thông tin thêm trên tờ Gia Đình Và Xã Hội, quá trình điều tra ban đầu, Hương và Ba khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên sau đó, Hương bất ngờ thay đổi lời khai và trình bày bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Tại kết luận giám định số 92/KLGĐ ngày 19/3/2020 của Viện pháp y tâm thần Trung ương nêu rõ: Trước khi phạm tội, vào năm 2016, bị can Hương có giai đoạn trầm cảm, đã được điều trị ổn định. Tại thời điểm phạm tội, bị can Hương không có bệnh tâm thần, bị can có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Hương bị bệnh rối loạn trầm cảm tái diễn hiện tại giai đoạn vừa, bệnh ở giai đoạn tiến triển. Theo phân loại Quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F33.1. Bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Năng lực trách nhiệm hình sự của bị can Nguyễn Thị Hương thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng.

Với hành vi nêu trên, Hương và Ba bị VKSND TP.Hà Nội truy tố về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", quy định tại điểm g khoản 2 Điều 194, Bộ luật Hình sự.

Sau hơn 2 giờ xét xử, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt cả 2 bị cáo mức án 5 năm tù về tội danh nêu trên.

Hải Vân (T/H)

Bán khẩu trang giả, ông chủ chuỗi hàng thuốc nhận bản án 15 năm tù

Thứ 2, 22/06/2020 | 21:00
Chủ tịch công ty dược phẩm Kangbaixin Medicine ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Lý Đông đã bị tuyên án 15 năm tù vì bán khẩu trang giả trục lợi trong tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Đề nghị truy tố nhân viên xinh đẹp trộm thuốc tây trị giá hơn 220 triệu đồng

Thứ 4, 10/06/2020 | 11:08
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai về tội Trộm cắp tài sản.

Xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma sản xuất thuốc giả: Xem xét chứng cứ, tình tiết mới

Thứ 2, 18/05/2020 | 10:36
Những chứng cứ mới từ phía Bộ Công an này sẽ được hội đồng xét xử xem xét kĩ lưỡng, cụ thể trong phiên phúc thẩm vụ VN Pharma lần này.

Giữa đại dịch, thử tìm bài thuốc đặc trị chống hàng giả

Thứ 6, 17/04/2020 | 06:50
Phải chăng trong bộ máy của Nhà nước ta hiện nay, một số không ít những công bộc của dân, tuy hưởng lương từ thuế người dân đóng, nhưng tính “con người “ trong họ hình như đã biến chất và tha hóa? Họ đã là “công bộc giả đội lốt ”.
Cùng tác giả

Clip: 1.700 ô tô tham gia "xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam"

Chủ nhật, 10/07/2022 | 14:04
Chiều ngày 9/7, 1.700 xe ô tô đến từ mọi miền đất nước đã hoàn thành chương trình "Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam".

5 MV Vpop có lượt xem "khủng" nhất Youtube năm 2018

Thứ 5, 17/01/2019 | 19:15
Người lạ ơi, Chạm đáy nỗi đau, Chạy ngay đi... đều là những MV có lượt xem khủng nhất trong năm 2018.

Ngày 8/3, Đăng Khôi hì hục giặt quần áo giúp vợ khiến fan thích thú

Thứ 5, 08/03/2018 | 15:54
Cách đây vài giờ, Thủy Anh - bà xã nam ca sĩ Đăng Khôi vừa đăng tải lên trang facebook cá nhân một đoạn clip ghi lại cảnh chồng mình đang ngồi giặt quần áo khiến các chị em phụ nữ phát sốt.

Clip: Cố vượt đèn đỏ, bán tải bị tông lật nghiêng giữa ngã tư

Thứ 6, 02/03/2018 | 06:45
Chiếc xe bán tải chạy với tốc độ cao, cố tình vượt đèn đỏ bất ngờ bị xe tải tông lật nghiêng ngay giữa ngã tư.

Clip: Bài học xương máu cho các tài xế ô tô thiếu cẩn thận

Thứ 5, 01/03/2018 | 06:45
Cố vượt lên trên chiếc xe tải chạy cùng chiều, chiếc xe ô tô suýt đối đầu xe khách ngay ở khúc cua khiến nhiều người thót tim.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.