Cá độ bóng đá bao nhiêu tiền bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Cá độ bóng đá bao nhiêu tiền bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 6, 15/06/2018 | 21:23
0
Mỗi mùa bóng đá đến, thật không khó để bắt gặp cảnh tượng một số cánh mày râu đặt kèo, đặt cửa cá độ bóng đá cho trận đấu thêm phần kịch tính. Vậy, việc cá độ bóng đá bao nhiêu tiền thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Để trả lời cho câu hỏi nêu trên, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hùng, công ty luật CHDLAW.

PV: Thưa luật sư, việc cá độ bóng đá có mức độ nghiêm trọng như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Hùng: Hiện nay, cá độ bóng đá diễn ra rất phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức trên mạng internet và nở rộ nhất vào thời điểm có những hoạt động thể thao được nhiều người quan tâm như World cup, UEFA European  Championship (EURO), AFC Asian Cup... Việc này gây ra những hậu quả xấu và tệ nạn như trộm cắp, hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thậm chí nặng hơn là xảy ra tội phạm giết người, cướp tài sản...

PV: Vậy, cá độ bóng đá bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Hùng: Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 26, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định hành vi cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Còn với hành vi tổ chức cá độ bóng đá, theo quy định khoản 5, Điều 26, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với trường hợp tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao.

Hình thức xử phạt bổ sung với các hành vi trên là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tịch thu tiền do vi phạm hành chính mà có căn cứ khoản 6, Điều 26, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Cá độ bóng đá bao nhiêu tiền bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa).

Trước khi Nghị định số 06/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì cá độ bóng đá là hành vi đánh bạc trái phép, bị pháp luật nghiêm cấm; tuy nhiên kể từ ngày 31/3/2017 khi Nghị định này có hiệu lực, việc đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của luật là hành vi hợp pháp khi người chơi đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 và doanh nghiệp tổ chức được Chính phủ cấp phép đáp ứng điều kiện quy định tại luật này và quy định khác có liên quan. Thực tế, cho đến ngày 14/6/2018 vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép tổ chức đặt cược bóng đá quốc tế nên hành vi đặt cược bóng đá vẫn là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp các cá nhân vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, ... việc quyết định kỷ luật, hình thức kỷ luật phụ thuộc vào quy định của cơ quan, tổ chức đang quản lý cá nhân đó. Cá nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi vi phạm pháp luật và việc đơn vị quản lý người vi phạm đó xử lý kỷ luật là hình thức xử lý khi người vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế đơn vị quản lý.

PV: Thưa luật sư, cá độ bóng đá bao nhiêu tiền thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Luật sư Nguyễn Văn Hùng: Trường hợp đánh bạc từ 5 đến dưới 50 triệu đồng hoặc đánh bạc dưới 5 triệu đồng, nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 (tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc) của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 33 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hình phạt cao nhất của tội này là phạt tù đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Đối với hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 322, Bộ luật Hình sự, người phạm tội bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mức hình phạt cao nhất của tội này là 10 năm tù. Hình phạt bổ sung có thể áp dụng với người phạm tội là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản do phạm tội mà có.

PV: Ông có lời khuyên gì cho những người đam mê bóng đá trong mùa World Cup năm nay?

Luật sư Nguyễn Văn Hùng: Để phòng tránh những nguy cơ trên, chúng ta không nên tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Cần tuyên truyền, nhắc nhở người thân tránh những hoạt động tín dụng đen, bảo kê để bảo vệ an toàn cho bản thân và người thân.

PV: Xin cảm ơn luật sư!

World Cup 2018: Sắc màu Việt Nam tưng bừng ở nước Nga

Thứ 6, 15/06/2018 | 19:21
Thay vì theo dõi World Cup 2018 qua màn ảnh nhỏ, không ít cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã sang Nga để được trực tiếp hòa mình vào không khí sôi động của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Hot girl Khánh Linh tiết lộ lý do tham gia chương trình Nóng cùng World Cup

Thứ 6, 15/06/2018 | 19:00
Hot girl Khánh Linh cho biết được tham gia vào chương trình Nóng cùng World Cup là một niềm vinh dự đối với cô. Cô đại diện cho đội tuyển Tunisia trong mùa World Cup năm nay.

Hotgirl 9X gây "sốt" với bộ ảnh cổ vũ đội tuyển Bồ Đào Nha

Thứ 6, 15/06/2018 | 18:23
Hotgirl Thanh Tú đang gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh cổ vũ đội tuyển Bồ Đào Nha trước giờ bóng lăn.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

HLV Hoàng Anh Tuấn được chọn để kế nhiệm HLV Troussier

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:58
Chiều 28/3, LĐBĐ Việt Nam (VFF) công bố HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2024.

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.

“Quang Hải cảm thấy không ổn sau trận thua Indonesia”

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:20
Người đại diện của Quang Hải mới đây đã có những tiết lộ về tình hình của anh sau khi không được HLV Troussier sử dụng phút nào trong cả 2 trận đấu với Indonesia.
     
Nổi bật trong ngày

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.