Cà Mau: Dịp Tết dương lịch không có hiện tượng tư thương đầu cơ

Cà Mau: Dịp Tết dương lịch không có hiện tượng tư thương đầu cơ

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 05/01/2018 | 10:49
0
Trong 3 ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý giá cả thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... được các ngành, đơn vị chức năng thực hiện tốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, trên địa bàn tỉnh không phát hiện vụ vi phạm nào liên quan đến việc vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, thuốc pháo; không xảy ra cháy rừng.

Tuy nhiên, lại xảy ra 1 vụ giết người liên quan đến 1 đối tượng; 4 vụ cố ý gây thương tích liên quan đến 15 đối tượng; 4 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ vi phạm hành chính về trật tự xã hội; 1 vụ hiếp dâm liên quan đến 1 đối tượng; 2 vụ cháy làm thiệt hại 6 căn nhà với tổng giá trị tài sản khoảng 430 triệu đồng; 1 thuyền viên tử vong khi đang hoạt động trên biển.

Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các bến xe, tàu ổn định, số lượng phương tiện, hành khách qua các bến tăng hơn so với ngày thường nhưng đảm bảo thông suốt, không bị ứ đọng; chưa phát hiện trường hợp nào sai phạm về giả cước vận tải.

Theo ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau, trong 3 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 1 người, 1 vụ đối với đường bộ, làm 1 người bị thương.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết dương lịch được các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng tư thương đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá, nâng giá tùy tiện để trục lợi. Vì vậy, hàng hóa trong dịp Têt dương lịch đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có biến động lớn về giá, đặc biệt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Ngoài ra, các hoạt động y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện chặt chẽ, nên không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Nguyên Thẩm phán đánh phụ nữ ở Cà Mau bị cảnh cáo về mặt Đảng

Thứ 5, 28/12/2017 | 20:42
Sau khi bị cảnh cáo về mặt chính quyền, một nguyên Thẩm phán ở tỉnh Cà Mau đã bị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức Cảnh cáo.

Chuyện hy hữu mùa gặt ở Cà Mau: Bị đánh chỉ vì “hồi” công gặt lúa

Thứ 5, 28/12/2017 | 15:01
Bức xúc vì bị "hồi" công (hủy công việc đã nhận) gặt lúa 2 lần, người đàn ông ở Cà Mau đã kéo nhóm người đến “nói chuyện” và đánh người làm thuê.

Cà Mau: Người dân tránh bão trở về nơi cư trú

Thứ 3, 26/12/2017 | 11:26
Sáng 26/12, ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau vừa ra công điện, chỉ đạo các địa phương cho người dân về nơi cư trú.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.