Cà Mau: Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhặt được

Cà Mau: Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhặt được

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 27/02/2018 | 11:28
0
Trên đường đi học về, một học sinh lớp 3 ở tỉnh Cà Mau nhặt được ví tiền 44 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại. Sau đó, em đem số tài sản nhặt được nhờ ông bà nội tìm cách trả lại cho người đánh mất.
Xã hội - Cà Mau: Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhặt được

Em Nguyễn Nhật Nam (đứng đọc bài) nhặt được 44 triệu đồng và tìm cách trả lại cho người bị mất.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, trên đường đi học về, em Nguyễn Nhật Nam, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã nhặt được ví tiền và 1 chiếc điện thoại di động.

Sau đó, em Nam đem tài sản nhặt được đưa cho ông bà nội, nhờ liên hệ để trả lại cho người bị mất. Qua kiểm tra, gia đình thấy trong ví có 44 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Toàn bộ số tài sản đã được gia đình trao trả lại cho người đánh rơi.

Em Nam chia sẻ: “Lúc nhặt được ví tiền, con cũng hồi hộp lắm. Nhớ lời thầy cô dạy, nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất nhưng con không biết phải trả bằng cách nào. Do thời điểm đó, thầy cô cũng về hết nên con đem về đưa cho ông bà nội, nhờ ông bà liên hệ để trả lại cho người bị mất. Lúc đầu, ông bà của con cũng không biết liên hệ với người mất tài sản như thế nào. Rất may, người nhà của con đã nghĩ ra cách liên hệ vào các số trong danh bạ của chiếc điện thoại nhặt được. Thế nên, người đánh rơi tài sản mới hay tin và đến nhận lại tiền”.

Được biết, sự việc Nam nhặt được 44 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại xảy ra vào ngày 24/2.

Cô Lữ Kiều Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Hàng ngày, tôi cũng thường xuyên giáo dục cho học sinh đức tính trung thực, không tham lam, nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất. Hôm nay, em Nam đã làm được những điều mình dạy nên người làm giáo viên như tôi rất vui mừng và cảm thấy tự hào về học trò. Đây cũng là niềm tự hào lớn của gia đình em Nam và nhà trường”.

Theo cô Phương, trước hành động đẹp của Nam, nhà trường cũng đang hoàn tất các thủ tục, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng cho em. Nam sẽ là tấm gương sáng để học sinh toàn trường phát huy và noi theo trong thời gian tới.

Cô Phương cũng cho biết thêm, em Nam là học sinh khá giỏi của trường. Về mặt đạo đức, lối sống, Nam là học sinh ngoan, hiền lành, rất hòa đồng với bạn bè.

Mùng 6 Tết, bến xe Cà Mau vẫn đông nghịt khách ra TP lớn

Thứ 4, 21/02/2018 | 10:39
Sáng nay 21/2 (mùng 6 Tết), rất đông người dân từ các huyện, thị trấn đổ ra bến xe khách Cà Mau (phường 6, TP.Cà Mau) bắt xe để trở lại các thành phố lớn sau kì nghỉ Tết Mậu Tuất 2018.

Clip: Nông dân Cà Mau săn chuột đồng chế biến đặc sản ngày Tết

Thứ 7, 17/02/2018 | 18:55
Khi lúa gặt xong, cánh đồng trơ gốc rạ, người dân Tân Lộc (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) rủ nhau đi đập chuột. Thời điểm này, đàn chuột vô tình được “vỗ béo” bằng những hạt thóc còn vương vãi trên cánh đồng.

Bạc Liêu bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 điểm

Thứ 5, 01/02/2018 | 22:43
Hòa nhịp với không khí rộn ràng của dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 3 điểm.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.