Cà Mau: Phạt người chia sẻ tin “ăn hột vịt ngừa bệnh virus Corona”

Cà Mau: Phạt người chia sẻ tin “ăn hột vịt ngừa bệnh virus Corona”

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 26/02/2020 | 19:29
0
Ngày 26/2, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo kết quả xác minh, xử lý chủ tài khoản mạng xã hội đăng thông tin về “mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus corona”.

Trước đó, vào ngày 8/2/2020, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản Facebook “Dâu Tây” có chia sẻ thông tin với nội dung “mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus corona”.

Cụ thể, Facebook “Dâu Tây” chia sẻ: “Chiều nay ở quê tui có 1 cô gái 9 tuổi bé bị câm từ nhỏ tự dưng lúc chiều bé nói được bé kêu mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus corona vừa nói xong bé qua đời mọi người mua hột vịt luộc ăn trong đêm nay nha ăn trước 12h”.

Qua xác minh, sở Thông tin và Truyền thông xác định chủ tài khoản Facebook “Dâu Tây” là bà Lê Hồng M., ngụ ấp Ông Khâm, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Ngày 10/2/2020, sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, mời bà Lê Hồng M., đến làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Lê Hồng M. trình bày, do bà thấy trên mạng xã hội đăng thông tin nói trên nên bà chia sẻ thông tin này chủ yếu là để người thân, bạn bè thấy và phòng bệnh chứ bà không có ý gì khác.

An ninh - Hình sự - Cà Mau: Phạt người chia sẻ tin “ăn hột vịt ngừa bệnh virus Corona”
Thông tin sai sự thật được chia sẻ.

Bà Lê Hồng M. cũng trình bày thêm, do không biết chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật nên mới chia sẻ và bà đã xóa nội dung nêu trên sau khi kết thúc buổi làm việc.

Theo sở Thông tin và Truyền thông, nội dung bà Lê Hồng M. dùng tài khoản Facebook “Dâu Tây” chia sẻ nội dung thông tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận xã hội, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Việc làm trên đã vi phạm vào điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân).

Tuy nhiên, xét thấy bà Lê Hồng M. có thái độ hợp tác tốt với các cơ quan chức năng, nên Chánh Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Hồng M. với tình tiết giảm nhẹ là phạt tiền 10 triệu đồng.

Ngoài bà Lê Hồng M. chia sẻ thông tin nêu trên từ tài khoản Facebook của bà Nguyễn Ngọc L. còn có tài khoản khác cùng chia sẻ đó là Trân N. (Trân E.), nhưng hai người này không có mặt tại địa phương.

Theo xác minh của Công an tỉnh Cà Mau cho biết, chủ của hai tài khoản này hiện đang tạm trú tại tỉnh Bình Dương. Do đó, Công an tỉnh Cà Mau đã đề nghị Công an tỉnh Bình Dương rà soát và xử lý, đồng thời thông báo kết quả về Công an tỉnh Cà Mau nắm.

Tuy nhiên, vẫn còn 11 tài khoản khác chưa xác minh được cũng chia sẻ nội dung thông tin nêu trên của bà Nguyễn Ngọc L., sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau xác minh, xử lý theo quy định.

[Infographic] - Cập nhật mới nhất ngày 26/2: 80.995 người mắc, 2.762 người tử vong do virus Corona

Thứ 4, 26/02/2020 | 08:32
Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hiện vẫn chưa được khống chế thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận 80.995 người mắc, 2.762 người tử vong.

[Info] - Cập nhật mới nhất ngày 25/2: 80.149 người mắc, 2.671 người tử vong do virus Corona

Thứ 3, 25/02/2020 | 08:06
Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona hiện vẫn chưa được khống chế thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận 80.149 người mắc, 2.671 người tử vong.

[Info] - Cập nhật mới nhất ngày 24/2: 79.367 người mắc, 2.624 người tử vong do virus Corona

Thứ 2, 24/02/2020 | 08:01
Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona hiện vẫn chưa được khống chế thành công. Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận 79.367 người mắc, 2.624 người tử vong.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.