Cà Mau: Thưởng Tết cao nhất hơn 40 triệu đồng

Cà Mau: Thưởng Tết cao nhất hơn 40 triệu đồng

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 28/12/2018 | 11:43
0
Một doanh nghiệp ở Cà Mau có kế hoạch mức thưởng Tết Âm lịch cho người lao động. Theo đó, mức cao nhất là hơn 40 triệu đồng, mức thấp nhất vẫn cao hơn mức lương tối thiểu vùng…

Sáng 28/12, thông tin từ sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã có báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2019.

Theo sở LĐ, TB&XH, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2018 của các doanh nghiệp khá ổn định, không có trường hợp doanh nghiệp nợ lương, cũng như trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các đơn vị và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có khoảng 4.528 doanh nghiệp với khoảng 580,291 số người lao động.

Dân sinh - Cà Mau: Thưởng Tết cao nhất hơn 40 triệu đồng

Báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2019 của sở LĐ-TB&XH.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 516 doanh nghiệp công bố tình hình tiền lương năm 2018 cho người lao động với mức bình quân là hơn 13,3 triệu đồng/lao động.

Trong đó, tiền lương của người lao động được trả thấp nhất trong các doanh nghiệp là hơn 3 triệu đồng. Tiền lương của người lao động được trả cao nhất là hơn 35 triệu đồng. Đơn vị có mức tiền lương bình quân cao nhất là công ty Khí Cà Mau với 81 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng Tết Dương lịch 2018, trên địa bàn tỉnh có 181 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết với mức thưởng bình quân cao nhất gần 6 triệu đồng. Mức thưởng của người lao động có mức thấp nhất là hơn 400.000 đồng và mức thưởng cao nhất là gần 12 triệu đồng.

Đơn vị có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch cao nhất là công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau với hơn 32,8 triệu đồng.

Dân sinh - Cà Mau: Thưởng Tết cao nhất hơn 40 triệu đồng (Hình 2).

Bảng tổng hợp về tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Về kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2018, toàn tỉnh có 385 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân cao nhất là hơn 11,2 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất là hơn 21,1 triệu đồng và thấp nhất là hơn 660.000 đồng.

Đơn vị có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất là công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Cà Mau với 41 triệu đồng/người.

Theo ông Nguyễn Việt Nhân, Trưởng phòng Lao động Tiền lương – Bảo hiểm xã hội thuộc sở LĐ, TB&XH Cà Mau, các đơn vị báo cáo doanh nghiệp trả lương cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. “Về tiền lương năm 2018 vẫn cao hơn năm trước khoảng 5%”, ông Nhân thông tin.

Thưởng Tết 2019: Thấp nhất 50 nghìn đồng, cao nhất "ôm" hơn 1 tỷ

Thứ 5, 27/12/2018 | 06:30
Thông tin từ lãnh đạo sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM, một cá nhân làm việc trong ngành tài chính ngân hàng tại TP.HCM nhận được 1,17 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thưởng Tết Kỷ Hợi 2019: Một doanh nghiệp chi gần 1.500 tỷ đồng

Thứ 6, 14/12/2018 | 19:00
Mới đây, một doanh nghiệp ở TP.HCM thông tin về số tiền thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 cho người lao động là hơn 1.500 tỷ đồng.

Tiền thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán có phải đóng BHXH?

Thứ 7, 15/12/2018 | 06:00
Khoản tiền thưởng Tết không có tính thường xuyên, liên tục và cố định. Do đó khoản tiền này sẽ không làm cơ sở tính đóng BHXH.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.