Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh

Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh

Thứ 2, 08/07/2013 | 17:17
0
Mark Cahill - vị cựu lính hải quân hoàng gia đã trở thành người đầu tiên tại Anh được cấy ghép tay.

Sau một thời gian dài vật lộn với những ngón tay bị hỏng do bệnh gout và nhiễm trùng, cuối cùng ông Mark Cahill cũng thấy đủ tự tin với bàn tay mới của mình.

Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh
Bàn tay thứ hai mới tinh: Mark Cahill khoe bàn tay cấy ghép sau 6 tháng phẫu thuật.

Ông đã có thể cầm khay trà tới mời vợ - và có thể sải bước tay trong tay với đứa cháu trai 4 tuổi một cách mãn nguyện.

Đối với ông Cahill và đội ngũ bác sĩ phía sau ca phẫu thuật mang tính đột phá, đây là một cột mốc y học đáng nhớ.

Trước cửa ngôi nhà của mình tại West Yorkshire, ông Cahill đã chào đón các phóng viên với nụ cười tỏa nắng và tất nhiên với cả cái bắt tay hân hoan.

Đó là một cử chỉ thường ngày mà trước ông không thể thực hiện khi ông mất chức năng hoạt động bàn tay phải cách đây 5 năm.

Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh (Hình 2).
Uống trà: Mark Cahill mời vợ Sylvia một tách trà nhờ vào bàn tay mới.

Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh (Hình 3).
Những hoạt động đơn giản như bấm số điện thoại di động trở nên bất khả thi đối với ông Cahill khi ông trải qua căn bệnh gout và nhiễm trùng.

Một tách trà chứ? Giờ đó không còn là vấn đề đối với ông Cahll. Bật TV lên ư? Thật dễ dàng với bàn tay mới trên chiếc điều khiển.

Việc tự tay đóng khuy áo với ông bây giờ cũng trở nên dễ dàng. Trong suốt những năm tháng bệnh tật của người đàn ông 52 tuổi, nhiễm trùng đã hủy hoại bàn tay phải trong khi bệnh gout làm tê liệt bàn tay trái của ông. Vì vậy người vợ chung thủy Sylvia đã luôn cài sẵn một phần số khuy trên áo để ông có thể chui đầu qua; rồi bà nhanh chóng cài nốt những chiếc khuy cuối cùng cho ông. 

Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh (Hình 4).
Mark Cahill nắm tay cháu trai Thomas 4 tuổi sau khi trở thành người đầu tiên tại Anh được cấy ghép tay

Họ thậm chí còn nắm tay như những cặp đôi trẻ “đơn giản vì chúng tôi có thể làm điều đó”, bà Cahill nói. Mặc dù cả hai người đều biết bàn tay đó là của một người hiến tặng xa lạ mà họ chưa từng biết.

“Tôi ngồi xuống và ngắm nhìn bàn tay mới trong sự kinh ngạc. Tôi không thể tin được. Bây giờ bàn tay đã là một phần của tôi rồi – bàn tay của tôi, cuộc sống của tôi.”

Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh (Hình 5).
Ông Mark Cahill đi tất bằng bàn tay cấy ghép mới 

Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh (Hình 6).
Ông Cahill với một loạt các loại thuốc ông phải uống mỗi ngày.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, các bác sĩ đã nối xương, gân, dây thần kinh, động mạch và tĩnh mạch trước khi phần da được khâu nối lại.

Kết quả cuối cùng là một bàn tay lạ lẫm, đầy vết sẹo và bầm tím trên cánh tay phải. Và những ngón tay chỉ đường cho ông tới một cuộc sống mới.

“Khi vết sưng xẹp xuống và màu da trở nên đồng nhất, bạn sẽ không thể thấy được sự khác biệt”, ông Cahill nói. “Móng tay đã mọc ra và lông tay cũng dài ra”, ông nói thêm.

“Bàn tay này nhỏ hơn bàn tay trái và dĩ nhiên dấu vân tay cũng không đồng nhất. Nhưng sự khác biệt này thật phi thường.”

Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh (Hình 7).   Lạ & Cười - Ca phẫu thuật cấy ghép bàn tay đầu tiên ở Anh (Hình 8).
Ông Mark Cahill khi còn rèn luyện trong Hải quân Hoàng gia hồi 17 tuổi năm 1978 (ảnh trái) và vợ Sylvia.

Ông Cahill đã rời Hải quân trước khi hoàn thành trọn vẹn khóa huấn luyện. Bệnh gout đã tấn công ông ở tuổi 32, gây cho các khớp bàn tay trái bị sưng và các ngón tay bị cuộn lại. Bàn tay phải của ông bị nhiễm trùng và cuối cùng thì bị tê liệt.

Long Nguyễn (Theo Dailymail)

Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn

Đã có thể phẫu thuật cấy ghép đầu người

Thứ 4, 03/07/2013 | 10:08
Một nhà thần kinh học ở Italia cho biết, ông đã phác thảo ra được cách để cấy ghép đầu người một cách đầy đủ.

Những ca cấy ghép tái tạo khuôn mặt không tưởng tại Mỹ

Thứ 2, 13/05/2013 | 20:23
Những khuôn mặt bị phá hủy gần như hoàn toàn đã được tái tạo “một cách thần kỳ”.

Sống với 5 nội tạng cấy ghép vẫn sinh con khỏe mạnh

Thứ 7, 16/03/2013 | 09:02
năm sau khi tiến hành phẫu thuật cấy ghép 5 bộ phận nội tạng, Al Ansari vẫn hạ sinh một bé gái kháu khỉnh.