Cà phê Đắk Hà hữu xạ tự nhiên hương

Cà phê Đắk Hà hữu xạ tự nhiên hương

Thứ 7, 19/11/2016 | 09:55
0
Sáng 20/12, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tiếp tục tổ chức "ngày hội uống thử và quảng bá cà phê Việt Nam" với sự tham gia giới thiệu của thương hiệu cà phê Đắk Hà.
Công ty XNK Đắk Hà tham gia chương trình “Giới thiệu, quảng bá sản phẩm và uống thử cà phê” do Hiệp hội Cà phê Ca cao (Vicofa) tổ chức qua việc giới thiệu 3 dòng sản phẩm chính là cà phê rang xay nguyên chất, cà phê hữu cơ và cà phê hòa tan 3 trong 1 với mong muốn giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng một cách rộng rãi hơn, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với tất cả các đối tác trong và ngoài nước.
 
Thương hiệu - Cà phê Đắk Hà hữu xạ tự nhiên hương
 
Thương hiệu - Cà phê Đắk Hà hữu xạ tự nhiên hương (Hình 2).
 

Các sản phẩm cà phê Đắk Hà được trưng bày

Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng với tiêu chí cà phê sạch, nguyên chất, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, tuy mới xuất hiện trên thị trường hơn 2 năm nhưng thương hiệu cà phê Đắk Hà với "vị đắng Bắc Tây Nguyên" đã khẳng định vị thế của mình đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước .
 
Cà phê Đắk Hà được tuyển chọn từ những hạt Robusta theo phương pháp xát ướt và những hạt Arabica, Cherry mang hương vị đặc trưng của vùng “Bắc tây nguyên”. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với bí quyết rang xay độc đáo và hương liệu cao cấp, Công ty xuất nhập khẩu Cà phê Đắk Hà đã đem đến cho người tiêu dùng một sản phẩm Cà phê rang xay đặc biệt.
 
Thương hiệu - Cà phê Đắk Hà hữu xạ tự nhiên hương (Hình 3).
 
Ông Lê Minh Cường (trái), đại diện Công ty Đắk Hà giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm tại chương trình quảng bá
 
Sản phẩm Cà phê Đắk Hà với “Vị đắng bắc tây nguyên” được đăng ký nhãn hiệu độc quyền và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đem đến cho người thưởng thức cảm hứng quyến rủ bởi thiên nhiên và con người Đắk Hà – Kontum. Hiện tại, Đắk Hà đã phân phối sản phẩm cà phê tại 14 tỉnh, thành trong cả nước.
 
Với phương châm "Hữu xạ tự nhiên hương", năm 2014, công ty triển khai chiến lược mở rộng thị trường, tăng cường kênh phân phối trong và ngoài nước.
 
Thương hiệu - Cà phê Đắk Hà hữu xạ tự nhiên hương (Hình 4).
 
Cà phê Đắk Hà thu hút sự quan tâm bởi chất lượng cà phê nguyên chất tại chương trình lần này
 
Ngày 22/11/2011, cà phê Đắk Hà được vinh dự đứng trong "Top 500 sản phẩm - dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam" trong hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, UBQG về Hợp tác kinh tế quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp vừa  và nhỏ phối hợp cùng các cơ quan truyền thông... đã bình chọn và công bố. Tiếp đó, ngày 11/6/2012, cà phê Đắk Hà đạt giải cúp vàng thương hiệu tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng và huy chương vàng về hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn do Ban tổ chức truyền thông, quảng bá thương hiệu và hội chợ triển lãm sản phẩm dịch vụ vì sức khỏe cộng đồng trao tặng. Ngày 08/11/2012, cà phê Đắk Hà một lần nữa được người tiêu dùng bình chọn trong "Top 20 sản phẩm dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng". 
 

Tình hình sản xuất cà phê Việt Nam năm 2013:

Tính đến hết tháng 11/2013, lượng và phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,17 triệu tấn kim ngạch, đạt 2,47 tỷ đô la, giảm 25,6% về lượng và 26,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, Nguyên nhân trước hết là do diện tích cà phê già cho năng suất thấp chiếm 30% tổng diện tích; thứ hai là những tác động xấu của thời tiết làm thay đổi thời vụ và năng suất; thứ ba là do giá đầu vào như nhân công, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... đều tăng, ngược lại, giá bán cà phê lại giảm khiến người nông dân ít đầu tư chăm bón, dẫn đến năng suất thấp.
 
Niên vụ 2013/2014 đã thu hoạch gần xong, theo báo cáo của các địa phương, sản lượng và cà phê già năng suất thấp giảm 15% so với niên vụ trước đó do tình hình thời tiết hạn hán xảy ra vào đầu năm khiến 5000 ha cà phê bị mất trắng và hơn 40.000 ha bị ảnh hưởng. Hơn nữa khi quả cà phê đang trong thời kỳ vào mẩy lại bị thiếu nước khiến cho hạt bị nhỏ hơn năm trước, dẫn đến sản lượng cà phê có thể giảm 8 - 10%.
 
 
Lê Huyền/ PRWeb.vn

Ngày hội uống thử và quảng bá cà phê Việt Nam

Thứ 6, 18/11/2016 | 17:07
Sáng ngày 19/12, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (VICOFA) đã tổ chức "Ngày hội uống thử và quảng bá cà phê Việt Nam" tại số 6, Ông Ích Khiêm, Hà Nội với sự tham gia của 2 thương hiệu và phê Intimex v

Câu chuyện cà phê

Thứ 2, 21/10/2013 | 08:08
Việt Nam có một nền văn hóa cà phê rất khác với các nền văn hóa cà phê ở phương Tây. Cà phê ở đây dành cho việc thưởng thức một cách chậm rãi, tương tự như cách uống của người Pháp. Tuy nhiên, người Pháp uống cà phê trước khi ngày làm việc bắt đầu. Còn ở Việt Nam, người ta thường bỏ ra ít nhất nửa tiếng mỗi lần uống cà phê và họ có thể uống vào bất cứ lúc nào trong ngày.

Văn hóa cà phê, văn hóa từ ký ức

Chủ nhật, 20/10/2013 | 13:46
Ngày nay người ta thường nói nhiều đến chuyện văn hoá càphê, nhưng bằng cách nào mà liên hệ với văn hoá càphê khi không mở lại những không gian quán càphê vợt từng đập cùng nhịp sống với cả thế hệ thị dân.

Cà phê Hà Nội chiều thu

Thứ 5, 10/10/2013 | 18:41
Hà Nội như dịu dàng hơn trong cơn gió chiều thu, bên một ly cà phê nóng hổi. Bởi thế mà chỉ 3 từ cà phê - Hà Nội - mùa thu mà khiến bao người xao xuyến.

Ngày hội uống thử và quảng bá cà phê Việt Nam

Thứ 6, 18/11/2016 | 17:07
Sáng ngày 19/12, Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (VICOFA) đã tổ chức "Ngày hội uống thử và quảng bá cà phê Việt Nam" tại số 6, Ông Ích Khiêm, Hà Nội với sự tham gia của 2 thương hiệu và phê Intimex v

Câu chuyện cà phê

Thứ 2, 21/10/2013 | 08:08
Việt Nam có một nền văn hóa cà phê rất khác với các nền văn hóa cà phê ở phương Tây. Cà phê ở đây dành cho việc thưởng thức một cách chậm rãi, tương tự như cách uống của người Pháp. Tuy nhiên, người Pháp uống cà phê trước khi ngày làm việc bắt đầu. Còn ở Việt Nam, người ta thường bỏ ra ít nhất nửa tiếng mỗi lần uống cà phê và họ có thể uống vào bất cứ lúc nào trong ngày.

Văn hóa cà phê, văn hóa từ ký ức

Chủ nhật, 20/10/2013 | 13:46
Ngày nay người ta thường nói nhiều đến chuyện văn hoá càphê, nhưng bằng cách nào mà liên hệ với văn hoá càphê khi không mở lại những không gian quán càphê vợt từng đập cùng nhịp sống với cả thế hệ thị dân.

Cà phê Hà Nội chiều thu

Thứ 5, 10/10/2013 | 18:41
Hà Nội như dịu dàng hơn trong cơn gió chiều thu, bên một ly cà phê nóng hổi. Bởi thế mà chỉ 3 từ cà phê - Hà Nội - mùa thu mà khiến bao người xao xuyến.
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Hi hữu trộm bát vàng nguyên chất 65.000 USD chỉ để “uống trà”

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:00
Chiếc bát vàng trị giá khoảng 10 triệu yen (65.000 USD) bị tên trộm đánh cắp từ một triển lãm ở Tokyo (Nhật Bản) vừa bị tịch thu tại cửa hàng đồ cũ.

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Chuối chín đừng bỏ tủ lạnh, làm cách này chuối để được lâu mà không thâm đen

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:36
Chuối là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề của chuối là loại quả này chín quá nhanh và khó bảo quản được lâu.

Loại hải sản nhiều chân xưa “cho không ai lấy” nay là hàng hot, giá 45.000 đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:25
Giống các loài lưỡng cư sinh sống dưới chân rừng như: cá, tôm, cua,... con chù ụ được xem là đặc sản độc đáo, mang lại thu nhập tốt cho nhiều người dân ở tỉnh Cà Mau.

Loài cây có “1-0-2”, càng bị sâu bọ cắn càng đắt giá

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:30
Điều đặc biệt là sau khi bị sâu bọ cắn, loại cây này lại tạo ra một loại đặc sản đắt đỏ ít nơi nào có.