Ca sĩ Thanh Thúy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM

Ca sĩ Thanh Thúy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 27/11/2017 | 16:00
0
Ca sĩ Thanh Thúy - Người từng đóng vai chị Võ Thị Sáu vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao TP.HCM.

 

Sự kiện - Ca sĩ Thanh Thúy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM

Sáng 27/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thúy làm Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao, thời gian giữ chức vụ 5 năm.


Bà Nguyễn Thị Thu đánh giá bà Nguyễn Thị Thanh Thúy có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ, hướng dẫn bà Thúy nhanh chóng làm quen, tiếp cận công tác quản lý nhà nước ở cương vị mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy sinh năm 1977, quê Trà Vinh, là Nghệ sĩ ưu tú, trình độ Thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc. Bà là đại biểu HĐND TP HCM khóa VIII (2011-2016) và khóa IX (2016-2021).

Trước khi chính thức nhận nhiệm vụ là Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, NSƯT Thanh Thúy là Thiếu tá, giữ chức Phó Trưởng đoàn văn công Quân khu 7.

Sự kiện - Ca sĩ Thanh Thúy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM (Hình 2).

Khi nhắc đến tên NSƯT Thanh Thúy, khán giả vẫn ấn tượng bởi vai diễn của cô trong bộ phim truyền hình Người con gái đất đỏ sản xuất năm 1995, trong bộ phim này Thanh Thúy hóa thân vào nhân vật lịch sử Võ Thị Sáu

Ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác cũng giúp Thanh Thúy đạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994  và Giải nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1997.

Sở Văn hóa Hải Phòng 'vạch' nhiều bất cập tại hội chọi trâu Đồ Sơn

Thứ 7, 08/07/2017 | 14:01
Liên quan đến sự cố trâu chọi húc chết chủ ngày 1/7 tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Lại Đình Ngọc - PGĐ sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng về việc này.

Sở Văn hóa và Thể thao HN lên tiếng về Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Thứ 7, 04/03/2017 | 18:56
Sở VH & TT Hà Nội đã có công văn khẩn gửi công ty cổ phần truyền thông G&G Việt Nam (đơn vị tổ chức lễ hội) yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.