Các đại tỷ phú tiêu tiền như thế nào?

Các đại tỷ phú tiêu tiền như thế nào?

Thứ 5, 21/02/2013 | 08:44
0
Với nhiều tỷ phú, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Tuy nhiên, không ít tỷ phú coi tiền bạc chỉ là thứ yếu, thậm chí sẵn sàng cho đi cả gia sản.

1. Carlos Slim Helu

Tài sản ước tính: 69 tỷ USD

Đam mê: Sưu tập tranh và tác phẩm điêu khắc

Bất động sản - Các đại tỷ phú tiêu tiền như thế nào?
Carlos Sim Helu cực kỳ giàu có nhưng không thích phô trương.

Tỷ phú Mexico này có lối sống ẩn dật, ngụ trong một ngôi nhà đơn sơ có 6 phòng ngủ, cách nơi làm việc khoảng 1,6km. Ngoài việc sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật và điêu khắc, ông không có sở thích thời thượng nào khác. Bộ sưu tập của ông có nhiều tác phẩm của các danh họa Rodin, Renoir, Da Vinci và Micheal Angelo.

Tỷ phú Helu thành lập bảo tàng nghệ thuật “Museu Soumaya” mang tên vợ ông - Soumaya Domit.

 2. Bill Gates

Tài sản ước tính: 61 tỷ USD

Nổi tiếng về: Làm từ thiện

Thiên tài lập trình, người sáng lập tập đoàn Microsoft Corp (Mỹ) từng được biết đến là người đàn ông giàu nhất thế giới. Hiện nay, ông giàu thứ nhì thế giới. Ông còn được biết đến nhiều hơn với tư cách là người theo chủ nghĩa nhân đạo, đã hiến 30 tỷ USD cho hoạt động từ thiện.

Bill Gates và vợ ông là Melinda Gates đã thành lập Quỹ Bill & Melinda được coi là một trong những quỹ từ thiện lớn nhất thế giới.

3. Warren Buffett

Tài sản ước tính: 44 tỷ USD

Nổi tiếng về: làm từ thiện, đầu tư chứng khoán

Warren Buffet là thần tượng trên thị trường chứng khoán, là người đàn ông giàu nhất thế giới, được coi là nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20, đồng thời được biết đến là một đại sứ từ thiện toàn cầu.

Ông đã cam kết dành 99% tài sản của mình cho các quỹ từ thiện. Tâm huyết của Buffet đối với hoạt động từ thiện đã khuyến khích nhiều tỷ phú Mỹ khác theo gương ông. Lối sống chỉn chu của ông đem lại cho ông một ngoại hiệu nữa là “Nhà hiền triết xứ Omaha”.

 4. Bernard Arnault

Tài sản ước tính: 41 tỷ USD

Nổi tiếng về: khiếu thẩm mỹ và phong cách

Bất động sản - Các đại tỷ phú tiêu tiền như thế nào? (Hình 2).
Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault gần đây đã chuyển toàn bộ tài sản sang Bỉ để tránh bị đánh thuế cao.

Bernard Arnault là người sáng lập tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng với những món đồ xa xỉ - Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH).

Tỷ phú Pháp này sành sỏi các loại rượu nho lâu năm và rượu mạnh hảo hạng, sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ các tác phẩm nghệ thuật đương đại, chơi dương cầm điêu luyện, đánh banh nỉ không kém vận động viên chuyên nghiệp.

5. Eike Batista

Tài sản ước tính: 30 tỷ USD

Nổi tiếng về: Làm từ thiện và mê tín

Eike Batista là Chủ tịch tập đoàn đa ngành EBX, là người đàn ông giàu nhất Brazil, thường xuyên hiến tiền cho các quỹ từ thiện và ước mơ biến Janeiro thành thành phố năng động hàng đầu thế giới.

Batista tin rằng, chữ X mang lại tiền bạc cho mình và đó là lý do tất cả công ty của ông đều có chữ cái này (LLX, OGX, MMX, OSX Brasil, CCX, MPX Energia, REX, IMX, SIX, AUX, NRX Newrest).

6. Lý Gia Thành

Tài sản ước tính: 25,2 tỷ USD

Nổi tiếng về: Ăn mặc giản dị

Bất động sản - Các đại tỷ phú tiêu tiền như thế nào? (Hình 3).
Tỷ phủ Hong Kong Lý Gia Thành (giơ hai tay) nổi tiếng với lối tiêu dùng giản dị.

Lý Gia Thành là Chủ tịch hãng Hutchison Whampoa Limited và Cheung Kong Holdings, có sức ảnh hưởng lớn, nên được coi là “Siêu nhân” ở Hong Kong.

Dù đứng thứ 11 thế giới về sự giàu có, nhưng ông thường ăn mặc, phục sức giản dị. Ông từng đeo chiếc đồng hồ trị giá 50 USD của hãng Citizen. Ông sở hữu một trong những máy bay tư nhân sang trọng nhất thế giới - chiếc Gulfstream 550.

7. Mikhail Prokhorov

Tài sản ước tính: 13,2 tỷ USD

Nổi tiếng về: Độ đẹp trai, độc thân “dai dẳng”

Ông là người giàu thứ hai ở Nga, là chính khách, là nam giới độc thân (48 tuổi) đáng thèm muốn nhất thế giới.

Prokhorov sở hữu một hòn đảo ở Seychelles, hai máy bay thương mại, hai du thuyền, một số đội bóng rổ của Nga, Mỹ…

8. Quốc vương Brunei

Tài sản ước tính: 20 tỷ USD

Nổi tiếng về: Đam mê xe hơi

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đam mê những thứ đắt nhất, đẹp nhất, hiếm nhất, nhanh nhất thế giới, nhưng thích nhất vẫn là xe hơi và máy bay.  Ông có trong tay hơn hơn 500 chiếc Rolls-Royce, 300 Ferraris, 134 Koenigeggs, 11 McLaren F1s, 6 Dauer Porsche 962 LMs, vô số Jaguars.

Ông cũng sở hữu một số máy bay phản lực Boeing, Airbus sản xuất theo đơn đặt hàng thuộc nhóm sang trọng, xa xỉ nhất thế giới.

9. Mukesh Ambani

Tài sản ước tính: 22,3 tỷ USD

Nổi tiếng về: Tòa nhà 60 tầng

Mukesh Ambani là người giàu nhất Ấn Độ, giàu thứ 18 thế giới. Tòa nhà Antilla gồm 60 tầng cao xấp xỉ 174m của ông ở thành phố Mumbai là nhà riêng đắt nhất thế giới.

Antilla có rạp hát trong nhà với vườn trên mái, 6 tầng để gia đình chuyên đậu 168 chiếc xe sang, 3 bãi đáp trực thăng, 9 thang máy cao tốc…

Theo Khám phá

Những scandal tỷ phú đình đám nhất năm 2012

Chủ nhật, 17/02/2013 | 09:30
Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi dính nghi án quan hệ với gái làng chơi, anh em nhà Koch ép nhân viên bầu Tổng thống theo ý mình, còn ông hoàng thời trang Pháp Pinault keo kiệt từng xu cho đứa con với tình cũ.

Bí quyết 'hốt bạc' của các tỷ phú tuổi Tỵ

Thứ 4, 13/02/2013 | 07:08
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với những ý tưởng kinh doanh táo bạo, nhiều tỷ phú tuổi Tỵ sớm gặt hái thành công và nổi tiếng thế giới.

Tỷ phú Trung Quốc hay vào tù, vì sao thế?

Thứ 2, 11/02/2013 | 08:40
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 17% trong số các tỷ phú Trung Quốc được đưa vào xếp hạng Hồ Nhuận rốt cục phải hầu tòa hoặc tệ hơn là ngồi tù.

Nữ tỷ phú 30 tuổi, 3 đời chồng và 1,1 tỷ USD

Thứ 3, 05/02/2013 | 10:09
Lynsi Torres đã thừa kế chuỗi nhà hàng ăn nhanh In-N-Out sau khi các thành viên trong gia đình của cô qua đời.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.