Các hãng hàng không lớn của Việt Nam đang sử dụng loại máy bay nào?

Các hãng hàng không lớn của Việt Nam đang sử dụng loại máy bay nào?

Thứ 3, 12/03/2019 | 14:21
0
Sự cố máy bay Boeing 737 Max 8 thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi khiến toàn bộ 157 hành khách thiệt mạng khiến dư luận quan tâm Việt Nam có sử dụng dòng máy bay Boeing này hay không.

Liên quan đến dòng máy bay Boeing 737 MAX sau vụ rơi máy bay của hãng Ethopian Airlines, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng chia sẻ với báo Thanh Niên cho biết hiện chỉ có Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 100 máy bay dòng này, dự kiến chiếc tàu bay đầu tiên sẽ về vào tháng 10 năm nay.

"Sáng nay, chúng tôi đã họp về vấn đề này và quyết định chưa xem xét cấp chứng chỉ cho tàu bay Boeing 737 MAX, cho đến khi làm rõ được nguyên nhân và Cục Hàng không liên bang Mỹ có những biện pháp khắc phục nếu có", ông Thắng cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Các hãng hàng không lớn của Việt Nam đang sử dụng loại máy bay nào?

Sự cố rơi máy bay Ethyopia làm 157 người chết  hôm 10/3 khiến dư luận quan tâm Việt Nam có sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX hay không.

Ông Thắng cũng thông tin, hiện cả nước có 180 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, thuộc các dòng A350-900, Boeing 787-9 Dreamliner, A321, A320, Boeing 747. Như vậy là không có chiếc Boeing 737 MAX nào đang được sử dụng.

180 chiếc máy bay này đang thuộc sở hữu của những hãng nào, tuổi thọ (phản ánh phần nào mức độ an toàn) ra sao?

Theo báo cáo thường niên năm 2017 của Vietnam Airlines, hãng này hiện có quy mô đội tàu bay lớn nhất và hiện đại nhất tại Việt Nam tính đến 31/12/2017. Độ tuổi trung bình đội bay của Vietnam Airlines thuộc loại trẻ trên thế giới.

Đến 31/12/2017, tổng số lượng tàu bay của VNA bình quân là 94 chiếc với tuổi bình quân đội bay của hãng là 5,8 năm.

Báo cáo thường niên năm 2017 của Vietjet cũng cho biết, đến cuối năm 2017, đội tàu bay Vietjet khai thác là 51 tàu, trong đó số tàu bay A321 (220 ghế và 230 ghế) là 27 tàu bay, chiếm 53% và 24 tàu bay tàu A320, chiếm 47% đội tàu.

Mới đây, ngày 28/2, Vietjet đã ký hợp đồng với Boeing trị giá 12,7 tỉ USD đặt mua 100 máy bay B737 MAX. Trong đó, 80 chiếc sẽ là 737 MAX 10, phiên bản lớn nhất của dòng Boeing 737 và 20 máy bay 737 MAX 8 chuẩn. Song đến giờ dòng máy bay nay đang bị dừng xem xét cấp chứng chỉ, như vừa phản ánh ở trên.

Đối với hãng bay thứ 3 là Jetstar Pacific thì năm 2017 lần đầu tiên Jetstar Pacific có sở hữu máy bay nhờ việc Airbus bàn giao đơn đặt hàng trước đó, ký kết vào tháng 6/2016. Tính đến 2017, Jetstar Pacific sở hữu 6 trên tổng số 19 máy bay hãng đang vận hành, tuổi thọ trung bình của đội bay là 5 năm.

Hãng hàng không mới gia nhập thị trường - Bamboo Airways mặc dù hiện chưa sở hữu máy bay nào nhưng tương lai sẽ có 30 chiếc thân rộng Boeing 787 Dreamliner thông qua 2 hợp đồng mua máy bay đã ký. 

Tháng 6/2018, Bamboo Airways đã ký thoả thuận mua 20 máy bay Boeing 787 Dreamliner trị giá 5,6 tỉ USD tại Mỹ.

Ngày 28/2/2019, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, và ông Kevin McAllister, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Boeing, đã ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trị giá gần 3 tỉ USD.

Ngoài ra còn một số hãng sở hữu máy bay nhỏ lẻ, trong đó Vasco sở hữu 2 chiếc, Hải Âu 4 chiếc, Hành tinh xanh 4 chiếc, Ngôi Sao Việt 2 chiếc và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không 1 chiếc.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, sáng 10/3/2019, một chiếc Boeing 737 Max 8 thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines cất cánh từ sân bay Bole ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) rơi chỉ sáu phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tiêu dùng & Dư luận - Các hãng hàng không lớn của Việt Nam đang sử dụng loại máy bay nào? (Hình 2).

Hoàng Yến (tổng hợp)

[Infographic] 5 năm nhìn từ thảm kịch MH370 tới vụ tai nạn rơi máy bay ở Ethiopia

Thứ 3, 12/03/2019 | 11:30
Trong khi những bí ẩn và đau thương về vụ tai nạn của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 còn chưa nguôi thì cũng trong một ngày đầu tháng 3, thế giới lại bàng hoàng chứng kiến một thảm kịch hàng không khác tại Ethiopia khiến toàn bộ 157 người thiệt mạng.

Rơi máy bay Ethiopia: 2 phút định mệnh giúp hành khách thoát chết

Thứ 2, 11/03/2019 | 19:00
Ít nhất 2 hành khách tin rằng họ đã “sống lần thứ hai” sau khi bị lỡ mất chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines.

Rơi máy bay Boeing 737 chở 157 người ở Ethiopia

Chủ nhật, 10/03/2019 | 15:54
Văn phòng thủ tướng Ethiopia đã lên tiếng xác nhận và gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.