Các hotgirl ma túy và những mánh lới

Các hotgirl ma túy và những mánh lới "vải thưa khó che mắt thánh"

Thứ 5, 22/04/2021 | 12:00
0
Trần Thị Diệu Huyền, Trà My, Thái Dung... là những "hotgirl" liên quan đến hoạt động mua bán ma túy bị bắt giữ thời gian gần đây.

“Hot girl bún bò Huế” mua bán ma túy

Công an TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ Trần Thị Diệu Huyền (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán bún bò Huế do Huyền làm chủ.

Theo đó, ngày 20/4, Huyền bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ 10 viên nén hình đa giác màu vàng, 3 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng đối tượng khai là ma túy kẹo và Ketamine; tạm giữ số tiền 16.676.000 đồng.

An ninh - Hình sự - Các hotgirl ma túy và những mánh lới 'vải thưa khó che mắt thánh'

Trần Thị Diệu Huyền tại cơ quan công an. 

Khám xét khẩn cấp quán “Bánh canh cá lóc & Bún bò giò Huế” có địa chỉ tại số 341, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn do Huyền làm chủ trong cùng ngày, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ 38 viên nén ma túy kẹo và nhiều túi nilon chứa ma túy Ketamine; 1 cân tiểu ly điện tử... cùng nhiều tang vật liên quan.

Về thủ đoạn, Huyền đã làm quen với các đầu mối cung cấp “hàng” ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để mua bán ma túy cho những “con nghiện” khi có nhu cầu.

Hot girl Trà My nói đạo lý nhưng dính vào ma túy

Đoàn 2 - cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ 3 đối tượng cộm cán trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh miền Trung. Trong đó, Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là "bóng hồng" của ông trùm đường dây này.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, Trà My thường hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội.

An ninh - Hình sự - Các hotgirl ma túy và những mánh lới 'vải thưa khó che mắt thánh' (Hình 2).

Nguyễn Thị Trà My thích hóa thân vào mỹ nhân Trung Quốc.

Từ một cô sinh viên tỉnh lẻ có nhan sắc, My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau đó, My quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng (SN 1983), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - ông trùm ma túy rồi dấn thân vào con đường "buôn bán cái chết trắng".

Trang cá nhân của Trà My tràn ngập những hình ảnh xinh đẹp, tươi trẻ. Đặc biệt, My rất thích hóa trang thành các mỹ nhân theo phong cách cổ trang.

Không chỉ sống sang chảnh, Trà My còn thường hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội. Trước khi bị bắt, Trà My từng viết: "Còn trẻ khoẻ, còn tương lai sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ? Ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi, còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt".

Cô gái pha ma túy vào trà sữa bán kiếm lời

Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, ngụ TP. Đà Lạt) vừa bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để làm rõ việc trộn cần sa vào trà sữa để bán. 

Theo đó, khi kiểm tra chiếc ô tô dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành do Dung điều khiển vào khoảng 12h cùng ngày, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP.Đà Lạt phát hiện trên xe có thùng xốp chứa 15 chai trà sữa. Qua kiểm tra, cả 15 chai trà sữa trên đều chứa chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Các hotgirl ma túy và những mánh lới 'vải thưa khó che mắt thánh' (Hình 3).

Dung vừa khóc mếu, mè nheo, mong được các cán bộ xử lý "nhanh gọn".

Dung khai nhận học cách pha chế và mua cần sa từ bạn về trộn với trà sữa bán kiếm lời. Bằng cách đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội và qua bạn bè giới thiệu, mỗi ngày, nghi phạm bán khoảng 20 chai trà sữa với giá 150.000-200.000 đồng/chai. Khách hàng của Dung là những thanh niên trên địa bàn và khách du lịch.

Trong đoạn video được đăng tải trên VnExpress, Dung vừa khóc mếu, mè nheo với mong muốn được các cán bộ xử lý "nhanh gọn" khi bị lực lượng công an bắt quả tang.

"Một lần em bán, em nấu ít lắm. Ví dụ, em nhắm theo quán tính của em là em nấu, em nhắm theo quán tính của em là em uống. Em uống thử, em nhắm một xíu thôi để em còn chạy xe nữa. Chứ không có kiểu theo người ta nấu nhiều, người ta liều lượng dã man".

Hiện các vụ việc đều đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)

 

Lạng Sơn: Bắt giữ “Hot girl bún bò Huế” mua bán ma túy

Thứ 4, 21/04/2021 | 20:41
Huyền làm quen với các đầu mối ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để mua bán ma túy cho những “con nghiện” khi có nhu cầu.

Bắt đối tượng tàng trữ ma túy có cả súng và còng số 8

Thứ 4, 21/04/2021 | 18:34
Ngoài ma túy, tiến hành khám xét nhà, công an còn thu giữ súng, dao và cả còng số 8 được Phạm Văn Lam cất giấu.

Huế: Bắt người phụ nữ vận chuyển số lượng lớn ma túy

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:01
Đang vận chuyển số lượng lớn ma túy qua địa bàn, đối tượng Dung đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và bắt giữ.

Hotgirl ma túy Trà My: Sống... đạo lý, thích hóa thân thành phi tần mỹ nữ

Thứ 3, 20/04/2021 | 07:17
Trà My - hotgirl ma túy luôn thể hiện mình bằng những hình ảnh thiện tâm hay những câu chuyện đạo lý.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Dương: Điều tra vụ một người phụ nữ nghi bị sát hại trên đường

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:05
Trong lúc đi đường, người dân phát hiện người phụ nữ ngồi gục bất tỉnh. Lại kiểm tra, mọi người tá hoả nạn nhân đã tử vong, trên người có vết máu.

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.
     
Nổi bật trong ngày

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.