Các mặt hàng Hàn Quốc nằm ngoài lệnh cấm vận xuất khẩu của Mỹ sang Nga

Các mặt hàng Hàn Quốc nằm ngoài lệnh cấm vận xuất khẩu của Mỹ sang Nga

Thứ 5, 03/03/2022 | 11:28
0
Các công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix ở một mức độ nào đó đã dựa vào công nghệ Mỹ để sản xuất chất bán dẫn.

Bộ Thương mại Hàn Quốc hôm 3/3 cho biết điện thoại di động, ô tô và các mặt hàng tiêu dùng khác của nước này không thuộc đối tượng chịu các hạn chế xuất khẩu của Mỹ áp đặt lên Nga.

Trước đó, vào ngày 24/2/2022 Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố một đợt trừng phạt mới nhằm đáp trả hành động can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine. Lệnh hạn chế mới nhắm mục tiêu cụ thể đến các tổ chức tài chính, giới tài phiệt Nga, các doanh nghiệp nhà nước, một số ngành và lĩnh vực quan trọng của Moscow như hàng không, công nghệ cao, hàng hải…

Bộ Thương mại Mỹ đã thực hiện các hạn chế xuất khẩu rộng, bao gồm Quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài (FDPR). Quy tắc này hạn chế xuất khẩu sang Nga bất kỳ sản phẩm nào sử dụng công nghệ hoặc thiết bị của Mỹ, ngay cả khi sản phẩm đó không được sản xuất tại Mỹ. Đây là một trong những biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm khắc nhất được áp đặt đối với Nga kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Trong cuộc họp giữa Seoul và Washington diễn ra vào tuần này, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết Bộ Thương mại Mỹ xác nhận rằng điện thoại thông minh, ô tô, máy giặt và hàng tiêu dùng khác là những ngoại lệ đối với các quy tắc FDP, miễn là chúng không được vận chuyển cho người dùng liên quan đến quân sự.

Các công ty Hàn Quốc cũng có thể được chấp thuận chuyển hàng theo kế hoạch đến nhà máy của họ tại Nga thông qua việc  “kiểm tra từng trường hợp cụ thể” của Mỹ. Hàn Quốc đang tìm giải pháp nhằm nhận được sự miễn trừ khỏi các quy tắc FDP.

Thế giới - Các mặt hàng Hàn Quốc nằm ngoài lệnh cấm vận xuất khẩu của Mỹ sang Nga

Nhà máy của công ty công nghệ SK hynix ở Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: SK hynix.

Cũng như hầu hết các nhà sản xuất chip toàn cầu, các công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix ở một mức độ nào đó đã dựa vào công nghệ Mỹ để sản xuất chất bán dẫn. 

Vào năm ngoái, xuất khẩu chip của Hàn Quốc sang Nga đạt 74 triệu USD, chỉ chiếm 0,06% tổng lượng xuất khẩu của quốc gia châu Á này. Theo tổ chức Thống kê Thương mại Chất bán dẫn Thế giới (WSTS), Nga chiếm chưa đến 0,1% doanh số bán chip toàn cầu.

Mặc dù quy mô là không lớn, song ông Park Jae-gun, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Màn hình và Bán dẫn Hàn Quốc, cho biết việc kiểm soát xuất khẩu có thể làm giảm nhu cầu về chip, mở rộng hơn là giảm nhu cầu về các thiết bị tiêu dùng và điện thoại thông minh sử dụng chip.

Đã có những ý kiến quan ngại rằng các hạn chế có thể làm tê liệt hoạt động kinh doanh di động của Samsung ở Nga, vì bộ xử lý ứng dụng cho điện thoại di động của hãng này dựa trên công nghệ của Mỹ. Theo hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức), vào năm ngoái Samsung là nhà cung cấp thiết bị di động hàng đầu tại Nga, chiếm khoảng 26,6% thị phần.

Phạm Hà Thanh (theo Yonhap, Korea Times)

Sàn giao dịch Binance từ chối việc chặn tất cả người dùng Nga

Thứ 4, 02/03/2022 | 20:17
Giao dịch trên các sàn tiền điện tử bằng cả đồng rúp Nga và đồng hryvnia Ukraine hiện đã tăng lên mức cao nhất trong vòng nhiều tháng.

Bitcoin tăng giá khi Mỹ gia tăng lệnh trừng phạt nhắm vào Nga

Thứ 3, 01/03/2022 | 21:49
Thị trường tiền số ghi nhận sự gia tăng trong giao dịch tiền điện tử đồng rúp Nga và đồng hryvnia Ukraine trên các sàn giao dịch.

Hãng khổng lồ năng lượng Shell rút lui tất cả các hoạt động tại Nga

Thứ 3, 01/03/2022 | 08:59
Tính đến cuối năm 2021, tập đoàn năng lượng Shell có khoảng 3 tỷ USD tài sản dài hạn trong các dự án liên doanh ở Nga. 
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.