Các nhà khoa học Nga 'chơi bida' trong vũ trụ

Các nhà khoa học Nga 'chơi bida' trong vũ trụ

Thứ 3, 21/05/2013 | 11:11
0
Các nhà khoa học Nga đề xuất "bắn rơi" tiểu hành tinh 1999 RQ36. Hiện nay, tiểu hành tinh này được coi là nguy hiểm nhất với trái đất.

Theo tính toán của một số chuyên gia, do hậu quả quá trình một mặt tiểu hành tinh này bị Mặt trời nung nóng lên, nó có thể thay đổi quỹ đạo và rơi xuống Trái Đất trong năm 2182.

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu cứu Vũ trụ (IKI) thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga đề nghị "bắn rơi" tiểu hành tinh này từ quỹ đạo một tiểu hành tinh khác.

Các tiểu hành tinh đe dọa trái đất của chúng ta có thể bị "bắn hạ" từ quỹ đạo, như trong trò chơi bida: gậy là tàu vũ trụ, cây cơ là tiểu hành tinh, bóng là tiểu hành tinh nguy hiểm đối với Trái Đất.

Tiêu điểm - Các nhà khoa học Nga 'chơi bida' trong vũ trụ

 

Ý tưởng này xuất phát từ việc hỗ trợ trọng lực, được sử dụng để thay đổi tốc độ của tàu vũ trụ.

Nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ Nathan Eysmont cho biết: “Nếu bạn có một tàu vũ trụ nào đó và bạn không muốn tiêu tốn nhiên liệu để thay đổi tốc độ của nó, thì khi tàu đang bay qua một hành tinh - trái đất hoặc mặt trăng chẳng hạn - bạn có thể thay đổi tốc độ, sau này thiết bị sẽ bay tới bất cứ nơi nào bạn cần. Bây giờ ta hãy thay thế vào vị trí của thiết bị này bằng một tiểu hành tinh. Khi đó, chúng ta có thể đưa tiểu hành tinh1500 tấn đến đúng nơi cần thiết.”

Viện Nghiên cứu vũ trụ bắt đầu tìm cho đối tượng này một "cây cơ" tương ứng và nhận ra rằng phù hợp nhất cho vai trò này chính là Apophis. Như người ta thường nói, "điều gì cản trở chúng ta thì điều đó sẽ giúp đỡ."

Có thể phóng một tàu vũ trụ từ Trái Đất lên Apophis, rồi sử dụng lực hấp dẫn hỗ trợ để tiếp thêm động lực cho tiểu hành tinh. Khi bay ngang Trái đất, nó sẽ thay đổi quỹ đạo và cuối cùng rơi trúng vào tiểu hành tinh 1999 RQ36.

Tuy nhiên, theo ông Nathan Eysmont, có thể sử dụng tiểu hành tinh khác, như một số học giả nước ngoài đề xuất.

Nga đang nghiên cứu ý tưởng lập ra một loạt tiểu hành tinh vũ trụ. Có đề xuất "bố trí " những tiểu hành tinh nhỏ này sao cho khi xuất hiện “kẻ thù” nguy hiểm thì có thể lựa chọn tiểu hành tinh thích hợp nhất và bắn trúng mục tiêu. Phương pháp này nghe có vẻ bất thường, nhưng, theo các chuyên gia, hoàn toàn khả thi về cấp độ kĩ thuật đang tồn tại hiện nay và không đòi hỏi bất cứ đột phá công nghệ và cách mạng khoa học nào.

Tiểu hành tinh gần Trái đất 1999 RQ36 thuộc nhóm Apollo. Đường kính trung bình của nó là 510 mét. Nếu tiểu hành tinh rơi trúng Trái đất, vụ nổ sẽ tương đương với 2.700 megaton TNT.

Theo Rurv

Nổ thiên thạch, mặt trăng phát sáng bất thường

Chủ nhật, 19/05/2013 | 10:06
Một khối đá vũ trụ khoảng 40kg đâm vào mặt trăng với tốc độ khoảng 90.000km/h đã tạo ra vùng ánh sáng vô cùng mạnh khi nó phát nổ tương đương với sức nổ của 5 tấn thuốc nổ TNT,theo tin từ NASA.

Video mô phỏng 14 tỉ năm phát triển của vũ trụ

Thứ 5, 02/05/2013 | 16:13
Một nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Vật lý học thiên thể Harvard-Smithsonian (CfA) đã hợp tác với các nhà nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu lý thuyết Heidelberg (HITS) để thực hiện dự án mô phỏng quá trình tiến hóa của vũ trụ bằng phần mềm máy tính có tên là Arepo.

Những “điểm trắng” trên hành tinh Trái Đất

Thứ 7, 06/04/2013 | 07:50
Sau vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân "Fukusima-1", Nhật Bản đã dừng lại hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân. Nhờ đó, các nhà vật lý đã "bắt" được geoneutrino - hạt này hình thành sâu trong lòng đất.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.