Các quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào?

Các quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào?

Thứ 7, 30/12/2017 | 19:00
0
Khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm ngày 31/12, là lúc cả thế giới bước sang một năm mới với niềm hân hoan, vui vẻ, chào đón những điều bất ngờ sẽ diễn ra sắp tới. Hãy cùng tìm hiểu xem những quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào.

Vương quốc Anh

Trong đêm giao thừa, người dân tập trung lại thành đám đông lớn ở bên bờ sông Thames, khi đồng hồ Big Ben vang lên 12 tiếng, họ cùng nhau ngắm nhìn màn pháo hoa rực rỡ từ vòng quay Thiên niên kỷ hay còn được biết đến là "con mắt" Luân Đôn.

Văn hoá - Các quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào?

Đám đông cùng ngắm pháo hoa bên bờ sông Thames trong đêm giao thừa.

Văn hoá - Các quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào? (Hình 2).

Người xông đất mang theo một món quà như tiền, bánh mì hoặc than đá nhằm chúc gia chủ sẽ đủ đầy những món này trong suốt năm. (Ảnh: Internet).

Giống như Tết ở Việt Nam, nước Anh cũng có tục xông đất đầu năm vào đêm giao thừa. Người xông đất sẽ là một người đàn ông cao lớn, tóc sậm màu, mang đến nhà gia chủ một ổ bánh mì, một chai rượu whiskey, một vài viên than, muối và dành lời chúc mừng năm mới cho cả gia đình. Người xông đất sẽ bước vào nhà của gia chủ bằng cửa trước và ra về bằng cửa sau. Tục lệ này sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình đó.

Pháp

Người Pháp tin rằng tổ chức bữa tiệc mừng năm mới sẽ mang lại thịnh vượng cho mọi người. Họ tổ chức tiệc linh đình, gia đình sum họp trao nhau những lời chúc tốt đẹp và cùng thưởng thức rượu vang đón chào năm mới.

Đan Mạch

Người Đan Mạch đón năm mới với tục lệ đặc biệt. Họ chào năm mới bằng việc nhảy từ trên ghế xuống khi đồng hồ điểm 12 tiếng đêm giao thừa.

Văn hoá - Các quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào? (Hình 3).

Người Đan Mạch có tục ném đĩa để cầu may mắn cho năm mới.

Họ tập hợp những chiếc đĩa trong cả năm đó và ném chúng ở cửa trước trong đêm giao thừa. Họ quan niệm rằng càng nhiều chiếc đĩa vỡ thì càng có nhiều bạn bè hơn trong năm mới.

Tây Ban Nha

Văn hoá - Các quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào? (Hình 4).

Người Tây Ban Nha ăn 12 quả nho trong đêm giao thừa để cầu may mắn, sung túc cho một năm mới.

Người Tây Ban Nha quan niệm rằng, vào đêm giao thừa, mỗi khi chuông đánh một tiếng thì nhanh chóng ăn hết một quả nho, cho đến khi 12 tiếng chuông kết thúc tương ứng với 12 quả nho được ăn sạch sẽ mang lại may mắn cho người đó.

Đức

Văn hoá - Các quốc gia phương Tây đón năm mới như thế nào? (Hình 5).

Người Đức dự đoán vận mệnh của năm mới bằng việc xem hình dạng của kim loại.

Người dân Đức có tục lệ đón năm mới rất độc đáo đó là đổ kim loại nóng chảy vào trong nước lạnh và xem kim loại sẽ kết thành hình thù như thế nào. Thông qua hình dáng của kim loại mà họ dự đoán tương lai về cuộc sống, tình yêu, sự phát đạt…

Hà Trang (theo 123newyear.com)

 

 

Tết Dương lịch 2018: Những lời chúc Tết ý nghĩa nhất

Thứ 6, 29/12/2017 | 09:00
Tết Dương lịch 2018, đang về rất gần, hãy dành lời chúc Tết hay và ý nghĩa nhất gửi tặng cho những người bạn yêu thương nhé!

Lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018

Thứ 6, 29/12/2017 | 07:30
Lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018 được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.