Các thảm họa thiên nhiên 'ngốn' mất 186 tỷ USD năm 2012

Các thảm họa thiên nhiên 'ngốn' mất 186 tỷ USD năm 2012

Thứ 3, 09/04/2013 | 16:58
0
Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ công bố một tính toán cho thấy những thiên tai và thảm họa trên toàn thế giới trong năm 2012 đã gây thiệt hại tới 186 tỷ USD.

Trong tổng số thiệt hại trên, các công ty bảo hiểm phải đền bù khoảng 77 tỷ USD, biến năm 2012 trở thành năm tốn kém thứ ba trong lịch sử đối với lĩnh vực bảo hiểm.

Riêng cơn bão Sandy tại Mỹ đã gây thiệt hại khoảng 70 tỷ USD với một nửa trong số đó là thuộc trách nhiệm đền bù của các công ty bảo hiểm. Đây cũng là cơn bão khiến giới bảo hiểm tốn kém thứ nhì trong lịch sử, chỉ sau bão Katrina tàn phá thành phố New Orleans và các vùng phụ cận tại Mỹ hồi năm 2005.

Việt Nam Xanh - Các thảm họa thiên nhiên 'ngốn' mất 186 tỷ USD năm 2012

Sandy, cơn bão tiêu tốn của ngành bảo hiểm 70 tỷ đô la

Bên cạnh đó, một loạt trận động đất tại Italia càng biến năm 2012 trở thành một năm thiệt hại nặng nề về thiên tai và thảm họa.

Dù sao, lĩnh vực bảo hiểm phải chi trả trong năm 2012 vẫn còn kém xa so với năm 2011, năm xảy ra một loạt trận động đất nghiêm trọng kèm thảm họa sóng thần Nhật Bản gây tổng tổn thất phải bồi thường đối với các công ty bảo hiểm lên tới 126 tỷ USD.

Theo CNN/Thông tấn xã Việt Nam

 

Phạt không đội mũ bảo hiểm cho trẻ: Chỉ là... quy định

Chủ nhật, 24/03/2013 | 09:47
Bắt đầu từ ngày 1/4, Hà Nội xử phạt không đội mũ bảo hiểm cho trẻ: “Quy định thì quy định, thực hiện hay không lại là việc khác”?

Xe tai nạn, bảo hiểm VASS tìm cách 'làm ngơ'

Thứ 3, 12/03/2013 | 10:27
Để có lý do không bồi thường cho xe bị tai nạn, công ty bảo hiểm đã đưa ra những quy tắc rất “mập mờ” và những kết luận khác hẳn với kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra trước đó.

Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm giả

Thứ 5, 28/02/2013 | 09:20
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa cho biết, có đến 70% người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm giả. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ xử lí nghiêm những trường hợp kinh doanh mũ bảo hiểm giả cũng như người sử dụng.