Các trang bán hàng của công ty nhập quần áo Trung Quốc

Các trang bán hàng của công ty nhập quần áo Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt đồng loạt đóng cửa

Dương Thanh Tùng
Thứ 6, 08/11/2019 | 11:11
0
Công ty Thịnh Hoà đã nhập 8.500 sản phẩm quần áo xuất xứ Trung Quốc, tuy nhiên lại “đội lốt” bằng cách gắn nhãn mác là “Made in Vietnam” và “Made in Korea” để bán ra thị trường.

Vào ngày 8/11, PV báo Người Đưa Tin truy cập vào website tại địa chỉ http://thoitrangthinhhoa.com thì không thể vào được. Hiện trang này đang thông báo: "Website đang trong quá trình nâng cấp".

Tiêu dùng & Dư luận - Các trang bán hàng của công ty nhập quần áo Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt đồng loạt đóng cửa

Website công ty Thịnh Hoà đã đóng. Ảnh chụp màn hình ngày 8/11.

Trước đó, website này đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết bán các mặt hàng thời trang quần áo do công ty TNHH Thịnh Hoà phân phối.

Tiêu dùng & Dư luận - Các trang bán hàng của công ty nhập quần áo Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt đồng loạt đóng cửa (Hình 2).

Công ty này cung cấp cho thị trường rất nhiều sản phẩm về may mặc. 

Tiêu dùng & Dư luận - Các trang bán hàng của công ty nhập quần áo Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt đồng loạt đóng cửa (Hình 3).

Một sản phẩm được ghi là có xuất xứ từ Việt Nam đăng tải trên trang web trước khi bị đóng.

Tiếp tục tìm kiếm, PV còn ghi nhận, công ty TNHH Thịnh Hoà còn có trang Facebok: https://www.facebook.com/thinhhoathoitrangsi, tuy nhiên, tương tự như web, hiện không thể mở trang này.

Tiêu dùng & Dư luận - Các trang bán hàng của công ty nhập quần áo Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt đồng loạt đóng cửa (Hình 4).

Tương tự là Facebook mang thương hiệu Thời Trang Thinh Hoà. Ảnh chụp màn hình ngày 8/11.

Điều đáng nói, trong ngày 6/11, ghi nhận của PV cho thấy, công ty TNHH Thịnh Hòa đã chuyển trụ sở, chi nhánh của mình đi đâu không rõ.

Cụ thể, theo cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì công ty TNHH Thịnh Hoà (có trụ sở tại GB6 - GB7, đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, TP.HCM) hoạt động từ năm 2009.

Và một chi nhánh (tại số 268, đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM) hoạt động từ tháng 8/2017.

Tiêu dùng & Dư luận - Các trang bán hàng của công ty nhập quần áo Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt đồng loạt đóng cửa (Hình 5).

Trong khi đó, kho, xưởng của công ty này cũng đã "cửa đóng then cài", dời đi đâu chưa rõ.

Tuy nhiên, PV đến trụ sở trên đường Nguyễn Giản Thanh thì “cửa đóng then cài”. Hỏi người dân xung quanh không ai biết công ty này.

Còn đến chi nhánh số 268 đường Tô Hiến Thành, phải rất khó khăn, PV mới tìm được xưởng may mặc và kho ở phía sau lưng của siêu thị Big C Miền Đông.

Thế nhưng, tại địa chỉ này hiện cũng đang phủ bạt, cửa khoá. Hỏi những người dân xung quanh thì công ty đã dời kho xưởng khoảng 10 ngày nay, đi đâu không rõ.

Trước đó công ty này đã nhập từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng cộng 8.500 sản phẩm là hàng có xuất xứ Trung Quốc, tuy nhiên lại “đội lốt” bằng cách gắn nhãn mác là “Made in Vietnam” và “Made in Korea”.

Theo khai báo hải quan thì lô hàng của công ty TNHH Thịnh Hoà là quần áo các loại có xuất xứ từ Trung Quốc, với trị giá gần 50.000 USD (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi nghi vấn lô hàng có vấn đề, lực lượng chức năng tăng tiến hành tạm giữ và kiểm tra thực tế.

Kết quả cho thấy, toàn bộ hàng hóa của lô hàng này điều giả mạo xuất xứ Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đó, qua kiểm đếm thực tế, lô hàng có gần 8.500 sản phẩm, trong đó có gần 5.200 sản phẩm là quần jean nữ người lớn, mới 100%, nhãn ghi xuất xứ “Made in Korea”.

Còn có trên 1.800 áo thun nam người lớn, nhãn ghi xuất xứ “Made in Vietnam” và gần 1.500 quần jean nữ người lớn ghi nhãn “Made in Việt Nam”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong lô hàng thời trang nêu trên còn có gần 50 kg (với 6.500 cái) nhãn in bằng giấy và bằng vải ghi chữ Hàn Quốc “Made in Korea”.

Hiện chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang trưng cầu giám định để làm rõ hành vi giả mạo xuất xứ hàng hóa của công ty TNHH Thịnh Hòa.

PV đang liên hệ cơ quan chức năng trong việc xác minh thông tin doanh nghiệp này dời đến chỗ nào để có thông tin tiếp theo đến bạn đọc.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Dính nghi án đổi tem "Made in Vietnam", đại diện NEM và IFU bị mời lên làm việc nhưng cáo ốm

Thứ 6, 08/11/2019 | 07:47
Trong số 4 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ đang trong quá trình thay đổi tem nhãn thành "Made in Vietnam", có cả hàng của NEM. Đại diện hãng đã được mời lên làm việc nhưng "họ bảo đang bị ốm”.

Công ty nhập container quần áo Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt "cửa đóng then cài" sau khi bị bắt giữ

Thứ 4, 06/11/2019 | 21:07
Gần 1 tháng sau khi bị phát hiện nhập 8.500 sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng “đội lốt” hàng Việt Nam, hàng Hàn Quốc, trụ sở và kho xưởng công ty TNHH Thịnh Hoà đã “cửa đóng then cài”, dời đi đâu không rõ.

Asanzo: Chỉ 1-2% là “made in Vietnam”

Thứ 2, 28/10/2019 | 16:28
Do hàm lượng giá trị gia tăng không cao, chỉ khoảng 1-2%, căn cứ vào các quy định thì không thể cho rằng đây là sản phẩm "made in Vietnam", có dấu hiệu vi phạm về xuất xứ hàng hóa. 

Siêu thị Big C dừng nhập hàng may mặc Việt: Việc làm thô bạo sẽ tạo sự bất tín trên thị trường

Thứ 6, 05/07/2019 | 16:00
Siêu thị Big C Việt Nam đột ngột dừng nhập hàng may mặc Việt khiến dư luận đột ngột bức xúc. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây là cạnh tranh không lành mạnh và sự bất tín lớn trên thị trường.

SunHouse nói gì trước nghi án hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam giống Asanzo?

Thứ 4, 26/06/2019 | 06:26
Những ngày gần đây có nghi vấn nồi cơm điện của SunHouse giống hàng Asanzo khi lập lờ nguồn gốc Trung Quốc và Việt Nam. Ngay lập tức, trên trang chủ của SunHouse đã có thông tin chính thức về việc này.

Mỹ phẩm Trung Quốc 'đội lốt' hàng Đức, Pháp bán tràn lan

Thứ 3, 07/03/2017 | 07:59
Các loại mỹ phẩm này không hề có ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng, nhãn phụ bằng tiếng Việt ghi trên bao bì.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.