Cái kết đắng cho nhóm tội phạm thuê căn hộ để chế tạo quả nổ

Cái kết đắng cho nhóm tội phạm thuê căn hộ để chế tạo quả nổ

Võ Công Thư
Thứ 3, 11/05/2021 | 13:46
0
Bị cáo Chí mua 24 quả nổ nhỏ, mang về căn hộ để chế tạo thành các quả nổ lớn hơn. Quá trình chế tạo, quả nổ phát nổ và hành vi của Chí cùng đồng phạm bị phát giác.

Ngày 11/5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chí, SN 1982 mức án 3 năm tù. Đồng phạm của Chí là bị cáo Nguyễn Đức Tuấn, SN 1990 bị tuyên phạt 2 năm tù giam cùng về tội Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình, SN 1995 mức án 18 tháng tù giam về tội Che giấu tội phạm.

Theo bản án vừa tuyên, khoảng 22h ngày 18/4/2020, tại căn hộ số 10, block B chung cư Gateway, Xa lộ Hà Nội, TP.Thủ Đức (thuộc địa phận quận 9 cũ) xảy ra một vụ nổ lớn.

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ 13 quả nổ cùng nhiều vật dụng khác nhau. Bảo vệ chung cư này cho biết, thời điểm vừa xảy ra vụ nổ, có 2 người đi ra từ căn hộ số 10, trong đó có 1 người bị thương.

Qua truy xét, công an phát hiện Chí và Tuấn có hành vi chế tạo, sản xuất các quả nổ này nên truy bắt.

Đến trưa 22/4/2020, công an bắt quả tang Chí, Tuấn và Bình khi cả 3 đứng trước cửa một căn nhà trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, thu giữ một khẩu súng bằng kim loại, hộp tiếp đạn có 7 viên đạn và 1 túi ni lông bên trong có 13 viên đạn.

Theo kết quả giám định, súng là loại K54, đạn và 3 quả nổ là vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Chí khai thuê Tuấn làm tài xế và thừa nhận đã thuê căn hộ tại chung cư Gateway để ở và sử dụng ma túy. Chí sau đó đã mua 24 quả nổ đem về căn hộ thuê với ý định sẽ chế tạo thành nhiều quả nổ lớn hơn.

Quá trình chế tạo, Chí nhờ Tuấn giúp và Tuấn đồng ý. Bị cáo Bình biết việc này và có can ngăn nhưng Chí và Tuấn không nghe. Sau đó, khi Tuấn đang cưa quả nổ thì xảy ra vụ nổ như đã nói trên.

Để trốn tránh việc truy xét, Chí dùng xe chở vợ cùng Tuấn, Bình đi khu du lịch Bình Châu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, nhóm bị bắt quả tang cùng súng, đạn, quả nổ kèm ma túy.

Mâu thuẫn, người phụ nữ ném “bom xăng” đốt nhà chồng cũ

Thứ 5, 25/03/2021 | 14:39
Do có mâu thuẫn, Diễm đã đến nhà chồng cũ cầm búa đập bể cửa sổ, ném bom xăng và nhà rồi châm lửa đốt.

"Nữ quái" cướp ngân hàng Techcombank TP.HCM lên mạng học chế tạo bom

Thứ 4, 14/10/2020 | 11:16
Để thực hiện vụ cướp, Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê Bắc Giang) đã tự chế bom nhằm mục đích đe dọa nhân viên ngân hàng, cướp tiền tại Techcombank TP.HCM.

Bắt nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Thứ 7, 13/10/2018 | 17:36
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang cất giấu 1 khẩu súng ngắn tự chế, đạn và vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.